Không phải rắn, loài chân đốt này cũng có thể làm chết người

Rết là loại côn trùng độc hại, có một cặp vuốt ở vùng miệng có chứa chất độc, khi cắn chất độc sẽ theo vuốt đi vào trong cơ thể nạn nhân gây nhức đầu, sốt, buồn nôn, co giật và thậm chí hôn mê...

{keywords}
Không phải rắn, loài rết cũng có thể làm chết người.  


23h9’ ngày 10/5 Khoa Cấp Cứu - Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng tiếp nhận bệnh nhân Đ.T.B 97 tuổi, trú tại Phường Sông Hiến - TP Cao Bằng, nhập viện do bị rết cắn trong tình trạng sưng đau các ngón chân trái.

Sau khi tiếp nhận, thăm khám, bệnh nhân được chẩn đoán: Rết cắn/Tăng huyết áp, Theo lời kể của bệnh nhân, trước khi vào viện khoảng 30 phút, bệnh nhân đi đóng cửa bếp do trời tối không nhìn thấy nên đã bị rết cắn vào ngón chân trái, sau khi bị cắn bệnh nhân thấy ngón chân sưng, đỏ, đau.

Người nhà kiểm tra xung quanh phát hiện một con rết dài khoảng 20cm đang bò ngay gần đấy. Bệnh nhân được người nhà đưa đến cấp cứu tại bệnh viện và được xử trí kịp thời, không gây ảnh hưởng đến tính mạng.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên bị rết cắn, trước đó tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cũng từng tiếp nhận bệnh nhân bị sốc phản vệ độ II do rết cắn.

Đó là bệnh nhân Trương Thị G, 55 tuổi (ở Ninh Hải, Hoa Lư, Ninh Bình). Trước khi bị rết cắn sức khoẻ của bà hoàn toàn bình thường, khoẻ mạnh. Trung tuần tháng 7 năm 2019, bà ở nhà bị một con rết màu đen dài khoảng 20cm cắn vào mu bàn tay.

Sau khi bị rết cắn, bàn tay bà sưng, nóng, đỏ, đau nhiều. Không những thế bà G còn tức ngực, khó thở, sẩn ngứa toàn thân. Được người nhà đưa đến viện cấp cứu, các bác sĩ kết luận bệnh nhân bị sốc phản vệ độ II do rết cắn.

Rất may, sau khi được điều trị theo theo phác đồ phản vệ, sát khuẩn tại chỗ, giảm đau... bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm.

Bs Lê Văn Chế, Khoa hồi sức tích cực và phòng chống độc, Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình cho biết, sốc phản vệ biểu hiện các mức độ có thể xảy ra sau vài phút khi bị rết cắn vì thế bệnh nhân cần phải nhận biết và nhập viện điều trị sớm.

Theo đó, ở mức độ 1 sau khi rết cắn chỉ xuất hiện những triệu chứng ngoài ra như mày đay, ngứa, phù mạch.

Trong trường hợp bị sốc ở mức độ hai, người bệnh bị rết cắn sẽ có biểu hiện mày đay, ngứa, phù mạch xuất hiện nhanh; khó thở, tức ngực, thở rít; đau bụng quặn, nôn; huyết áp chưa tụt hoặc tăng; không có rối loạn ý thức.

Nếu sốc ở mức độ 3 sẽ rơi vào tình trạng khàn tiếng, thở rít thanh quản, thở nhanh, khò khè, tím tái, rối loạn nhịp. Lúc này huyết áp hạ, người bệnh có thể rơi vào trạng thái hôn mê, rối loạn cơ tròn.

Ngoài ra, khi bị rết cắn, theo Bs Lê Văn Chế, cũng có thể gặp những biến chứng về thần kinh. Điều này xảy ra do độc tố loài giống hóa chất xuất hiện tự nhiên trong não như serotonin và histamine biểu hiện đau đầu, lo sợ, chóng mặt, cảm giác mất ý thức hay một số hưng cảm, rối loạn ý thức sau rết cắn. Tuy nhiên, các triệu chứng này hiếm gặp.

Trong khi đó, một số biến chứng khác thường gặp khi bị rết cắn gồm thiếu oxy cho cơ tim, gây nhồi máu cơ tim; Hội chứng tiêu cơ vân cấp; Rối loạn đông máu; Nhiễm trùng tại chỗ thậm chí hoại tử…

Các bác sĩ khuyến cáo hiện nay thời tiết đã chuyển sang mùa hè với nhiều đợt mưa dài ngày, khí hậu ẩm ướt là điều kiện thuận lợi cho các loại chân đốt như rết phát triển. Chúng thích hoạt động về đêm nên khị bị cắn thường bị vào các đêm mùa hè.

Rết là loại côn trùng độc hại, có một cặp vuốt ở vùng miệng có chứa chất độc, khi cắn chất độc sẽ theo vuốt đi vào trong cơ thể nạn nhân gây nhức đầu, sốt, buồn nôn, co giật và thậm chí hôn mê.

Rết càng lớn thì lượng chất độc bơm vào cơ thể sau cắn càng nhiều và có thể gây nguy hiểm đến tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.

Khi bị rết cắn, có thể xảy ra bất ngờ, nếu vô tình chạm, dẫm đạp vào nó. Do đó, các bác sĩ khuyến cáo khi bị rết cắn, trước khi áp dụng các bài thuốc chữa trị rết cắn, việc đầu tiên cần làm là hãy tìm bất cứ một sợi dây nào có thể tìm thấy được gần đó để buộc vào phía trên vết cắn (thắt ga – rô) nhằm mục đích hạn chế nọc độc của rết truyền về tim.

Sau khi thực hiện bước này mới điều trị bằng các bài thuốc. Các trường hợp bị kích ứng mạnh nên thực hiện các bước sơ cứu ngăn máu lưu thông từ vết cắn vào sâu cơ thể bằng cách buộc lại và chuyển đến cơ sở y tế gần nhất để chữa trị.

Để tránh và hạn chế rết có trong nhà, nên có các biện pháp diệt và phòng chống rết cho ngôi nhà mình đang ở bằng cách:

Hãy luôn giữ nhà của sạch sẽ thoáng mát và tránh ẩm thấp.

Đeo bao tay, chân khi đi vào các khu vực nhiều rết.

Rác, thực phẩm không sử dụng nên loại bỏ ra khỏi nhà để hạn chế nơi trú ngụ và nguồn thức ăn cho rết.

Phun thuốc diệt muỗi, côn trùng là phương pháp rất hiệu quả để diệt rết cũng như các loại động vật chân khớp khác.

Định kỳ phun thuốc diệt muỗi, côn trùng loại bỏ côn trùng gây hại và rết ra khỏi nhà.

N. Huyền 

 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !