Không giải quyết chế độ cho các tàu cá vi phạm IUU

“Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng phải xử lý nghiêm, không giải quyết chế độ cho các tàu cá không nghiêm túc thực hiện quy định về IUU”, đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tại Hội nghị tổng kết công tác Biên phòng 2022 diễn ra ngày 12/12.

Ngày 12/12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Biên phòng năm 2022. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, trong năm 2022, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đã phối hợp xử lý 89 lượt tàu cá nước ngoài xâm phạm chủ quyền khai thác hải sản trái phép vùng biển Việt Nam; phát hiện, điều tra, xử lý 3 người nước ngoài, 1 tàu cá nước ngoài vi phạm ở khu vực biên giới biển. 

Ngày 12/12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Biên phòng năm 2022.

Đồng thời, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng duy trì thực tốt công tác quản lý, kiểm soát cửa khẩu, xuất nhập cảnh; kiểm soát chặt chẽ, người phương tiện, hàng hoá lưu thông qua cửa khẩu cảng, các trạm kiểm soát; duy trì thông tin liên lạc với các phương tiện hoạt động trên biển. Chủ động triển khai lực lượng, phương tiện tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; phòng chống bão, áp thấp nhiệt đới, thời tiết cực đoan; tuyên truyền nhân dân chống khai thác IUU... 

Tại Hội nghị tổng kết công tác Biên phòng 2022, ông Lê Trung Chinh biểu dương những thành tích mà tập thể cán bộ chiến sỹ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã đạt được, đồng thời đề nghị Bộ đội Biên phòng thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhiệm vụ quốc phòng ở khu vực biên giới biển.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng phải nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên biển, phát hiện xử lý kịp thời hoạt động xâm phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam của tàu thuyền nước ngoài. Đổi mới công tác quản lý, kiểm soát cửa khẩu, kiểm soát Biên phòng, đấu tranh phòng chống hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

“Đề nghị Bộ đội Biên phòng thành phố phối hợp với lực lượng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Vùng 3 Hải quân, cán bộ kiểm soát ra vào cửa khẩu, đề xuất xử lý mạnh và không giải quyết chế độ chính sách đối với tàu thuyền không nghiêm túc thực hiện các quy định về IUU”, ông Lê Trung Chinh nhấn mạnh. 

Bên cạnh đó, ông Chinh đề nghị lực lượng Biên phòng tuyên truyền, vận động, hỗ trợ ngư dân tích cực vươn khơi bám biển sản xuất gắn với tham gia đấy tranh bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo của Tổ quốc, tích cực chủ động thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. 

Tại hội nghị lần này, có 24 tập thể và cá nhân được các cấp biểu dương, khen thưởng, trong đó có 4 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3.

Diệu Thuỳ

Đồn Biên phòng phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền chống khai thác IUU

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong việc khai thác thủy sản đúng quy định của pháp luật Việt Nam và công ước quốc tế, lực lượng Biên phòng đã tổ chức nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động tới ngư dân.

Nghệ An: Duy trì 4 tổ công tác liên ngành kiểm soát nghề cá

Bốn tổ công tác liên ngành được bố trí tại 4 cảng cá lớn ở Nghệ An, thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch thanh tra, kiểm soát nghề cá.

Hà Tĩnh: Kiên quyết xử lý các đối tượng khai thác hải sản trái phép

Mặc dù đã được tuyên truyền và ký cam kết nhưng một số người vẫn sử dụng kích điện để khai thác hải sản trên biển, vi phạm Luật Thuỷ sản 2017 và cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu.

Tuyên truyền chống khai thác IUU ở huyện ven biển duy nhất Ninh Bình

Huyện Kim Sơn là địa phương duy nhất của tỉnh Ninh Bình giáp biển nên việc tuyên truyền chống khai thác IUU luôn được chú trọng và ưu tiên hàng đầu.

Hà Tĩnh: Những thách thức và giải pháp trong chống khai thác IUU

Mặc dù còn nhiều thách thức và trở ngại trong quản lý, điều hành chống khai thác IUU, tuy nhiên với tinh thần quyết liệt và đồng bộ, Hà Tĩnh đang từng bước giải quyết một cách hiệu quả.

Lồng ghép tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân vùng biển

Chủ tàu cá, ngư dân xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) được tuyên truyền về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) thông qua các cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Nghệ An: Nỗ lực tuyên truyền chống khai thác IUU, đảm bảo an toàn để ngư dân vươn khơi

Trong những năm qua, các ngành chức năng Nghệ An đã chú trọng tuyên truyền cho ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU, đồng thời phối hợp ngăn chặn tàu cá địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài.

Nghệ An: 100% chủ tàu cá khai thác xa bờ ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài

Tất cả chủ tàu, thuyền trưởng khai thác xa bờ ở Nghệ An đã ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, thực hiện cập nhật dữ liệu lên phần mềm VNFishbase nhằm đảm bảo hoạt động tàu cá không vi phạm các quy định về chống khai thác IUU.

Nghệ An: Kiên quyết xử phạt các hành vi vi phạm quy định về khai thác thủy sản

Trong năm 2022, ngành chức năng ở Nghệ An đã kiên quyết xử phạt nhiều vụ vi phạm quy định về khai thác thủy sản, từ đó ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân từng bước được nâng cao.

Thanh Hóa: Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong chống khai thác IUU

Thời gian tới, Thanh Hóa sẽ tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác thủy sản trái phép, kiểm soát việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá.

Đang cập nhật dữ liệu !