Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

99 trường tư thục, trường có vốn đầu tư nước ngoài, trường công lập tự chủ/hiệp quản tại Hà Nội có 2 phương thức tuyển sinh: Xét tuyển học bạ THCS và sử dụng điểm thi vào lớp 10 công lập năm 2024.

Như vậy, theo công bố của Sở GD-ĐT Hà Nội, các trường tư sẽ không được tổ chức kỳ thi riêng để tuyển sinh lớp 10. Nhiều phụ huynh có kế hoạch cho con dự tuyển vào lớp 10 tại các trường tư, năm nay, rất lo lắng trước thông tin này. 

Có con dự tuyển vào lớp 10, trường THCS-THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội), chị Nguyễn Thị Hà (quận Cầu Giấy) cho hay: “Năm ngoái, nhà trường có nhiều đợt thi thử, trong đó, ở đợt thứ 4, thí sinh được bảo lưu điểm. Trường sẽ lấy điểm trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Sở để tuyển sinh hoặc lấy điểm ở lần thi thử thứ 4.

Với cách tuyển sinh này, nếu thí sinh có điểm thi ở kỳ thi chung của Sở bị thấp, các em vẫn còn cơ hội là dùng điểm thi thử ở lần thi thứ 4 để tuyển sinh. Năm nay không được thi riêng, chỉ dùng điểm trong kỳ thi chung của Sở sẽ có rất nhiều hạn chế cho thí sinh”.

Cùng lo lắng về việc con sẽ bị giảm cơ hội vào được các trường tư top đầu, chị Nguyễn Thu Trà (quận Nam Từ Liêm) cho biết, con chị cũng định dự tuyển vào một trường tư trên địa bàn quận.

“Nhà trường thông báo phương thức tuyển sinh thi tuyển là tổng điểm của các môn thi do nhà trường tổ chức kiểm tra vào các ngày 24/3, 21/4 và 19/5 hoặc điểm thi do Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức. Hiện nay, con đã vượt qua 2 bài kiểm tra và rất tự tin với kết quả. Quyết định của Sở sẽ hạn chế cơ hội vào lớp 10 của con vì nếu thi kỳ thi của Sở kết quả thấp sẽ không có cơ hội.

Hơn nữa, phương thức tuyển sinh Sở GD-ĐT Hà Nội công bố quá muộn, hiện nay, trường cũng đã tổ chức thi. Học sinh cũng mất nhiều thời gian và công sức, giờ lại bỏ sẽ rất đáng tiếc. Tôi mong Sở GD-ĐT xem xét lại”.

Cùng cảnh ngộ, anh Nguyễn Thanh Tùng (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, gia đình anh cho con dự tuyển vào một trường tư khá hot. “Con đã thi xong và có kết quả trúng tuyển. Gia đình cũng đã đặt cọc phí giữ chỗ giờ lại thay đổi cách tuyển sinh khiến chúng tôi rất lo lắng”.

Các trường thay đổi phương án tuyển sinh

Trao đổi với VietNamNet, bà Văn Thùy Dương - Phó Hiệu trưởng trường THCS-THPT Lương Thế Vinh, cho hay: “Tại bài đánh giá khảo sát lần 4, nhà trường cho phép học sinh bảo lưu kết quả. Học sinh dự thi kỳ thi của Sở điểm thấp có thể lấy điểm thi ở bài khảo sát số 4 của trường là điểm xét tuyển. Trong đó, nếu kỳ thi số 4 học sinh làm tốt sẽ được cộng điểm. Nhà trường sẽ tính toán phương án để có lợi nhất cho thí sinh mà không vi phạm quy định của Sở”.

Trường THCS – THPT M.V Lômônôxốp cũng ra thông báo dừng kiểm tra đánh giá năng lực ngày 21/4 và thay thế bằng hình thức xét tuyển. Theo đó, trường áp dụng quy đổi điểm mỗi năm học 6, 7, 8, 9 với học lực Giỏi: 5 điểm, Khá: 4 điểm, Trung bình: 3 điểm; hạnh kiểm Tốt: 5 điểm, hạnh kiểm Khá: 4 điểm. Hiện, dữ liệu đã có trong đơn đăng ký dự thi. Nhà trường tính điểm xét tuyển bằng điểm của 3 năm học: 6, 7, 8 và học kỳ I lớp 9.

Trước đó, trường thông báo 2 phương án tuyển sinh: Tổng điểm của các môn thi do nhà trường tổ chức kiểm tra vào các ngày 24/3, 21/4 và 19/5 hoặc điểm tại kỳ thi do Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức.

Tại trường TH, THCS và THPT Thực Nghiệm (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam), theo kế hoạch, 12/5 tới đây sẽ tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực. Lãnh đạo trường cho biết, đặc thù không phải trường tư nên có thể kỳ thi vẫn diễn ra bình thường.

Phía Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành (ĐH Sư phạm Hà Nội), hằng năm, tổ chức kỳ thi riêng để tuyển sinh. Đây không phải là trường tư mà là trường Thực hành, trực thuộc ĐH Sư phạm Hà Nội. Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành không tự đứng ra tuyển sinh. Việc tuyển sinh do Hội đồng tuyển sinh của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội thực hiện.

Trong quyết định của Sở GD-ĐT Hà Nội nói rõ, các trường THPT thuộc trường đại học thực hiện theo phương án chỉ đạo riêng của trường đại học vì vậy năm nay, trường có thể vẫn giữ kế hoạch tuyển sinh riêng.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.