'Xé' sương mù, vượt núi cứu bệnh nhi 7 ngày tuổi

Trung tâm cấp cứu 115 Hùng Vương nhận được điện thoại từ đồng nghiệp tại BV đa khoa Yên Minh – Hà Giang yêu cầu hỗ trợ vận chuyển em bé 7 ngày tuổi suy hô hấp, theo dõi tim bẩm sinh, đang trong tình trạng vô cùng nguy hiểm.

22h ngày 26/10/2020, Trung tâm cấp cứu 115 Hùng Vương nhận được điện thoại từ đồng nghiệp tại Bệnh viện đa khoa Yên Minh – Hà Giang yêu cầu hỗ trợ vận chuyển một em bé 7 ngày tuổi suy hô hấp, theo dõi tim bẩm sinh và đang trong tình trạng vô cùng nguy hiểm.

22h15p dù trời đổ mưa, nhưng các bác sĩ nhân viên của bện viện vẫn lên đường. 

Từ BVĐK Hùng Vương đến Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Minh quãng đường dài khoảng gần 300km nhưng cả ekip phải mất hơn 9 giờ mới có thể vượt qua. Đêm ngày 26/10 trời mưa lớn, sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn, đường đi có những khúc cua chỉ cần sai một li là cả xe sẽ lao xuống vực sâu.

{keywords}
Xé sương mù, mưa rừng, vượt núi cứu bệnh nhi 7 ngày tuổi

7h sáng 27/10, đội ngũ các bác sĩ tiếp cận được em bé tại Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Minh. Bé đang được chăm sóc tại phòng chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh của bệnh viện. Một  bé trai 7 ngày tuổi, được sinh bằng phương pháp sinh mổ, nặng 3,6kg, sau sinh bé có biểu hiện suy hô hấp, theo dõi tim bẩm sinh.

7h30p sáng 27/19, xe bắt đầu chuyển bánh để về Hà Nội. Mọi người bắt đầu một cuộc chiến vô cùng cam go, căng thẳng, quyết liệt. Đường đi quanh co, nguy hiểm và trên tay các bác sỹ là một em bé suy hô hấp nặng, tim bẩm sinh. 

{keywords}
Suốt 20 tiếng, các nhân viên y tế ôm em bé vào lòng 

15h30p cả ekip cấp cứu đã về đến BVĐK Hùng Vương, lái xe, bác sỹ điều dưỡng và cả những người thân của bé đều khá mệt, nhưng trong ánh mắt họ đều ánh lên niềm vui, hy vọng. Bé được các bác sỹ BVĐK Hùng Vương nhanh chóng tập trung hồi sức tích cực, siêu âm tim, chụp x-quang tim phổi. Bệnh viện nhanh chóng liên hệ trực tiếp chuyên gia tại Bệnh viện Nhi TW hội chẩn từ xa, cung cấp tình trạng sức khỏe, kết quả cận lâm sàng của bé. Ngay sau đó, phía Bệnh viện Nhi trung ương tiếp nhận. Đúng 18h ngày 27/10, bé đã đến Bệnh viện Nhi TW an toàn.

Sau hơn 1 ngày được điều trị tích cực, cháu bé đã qua giai đoạn nguy hiểm nhất và đang được chăm sóc đặc biệt.

{keywords}
Em bé đến bệnh viện được an toàn

Cung đường Hùng Vương – Yên Minh – Hà Nội được các thành viên của Trung tâm cấp cứu 115 Hùng Vương đặt tên là “cung đường Hạnh Phúc” vì trên cung đường này vào tháng 1/2020 các 'chiến binh' 115 đã có hành trình cấp cứu, vận chuyển thành công em bé nặng 0,8kg đến Bệnh viện Nhi TW an toàn và cũng trên cung đường này các y bác sỹ đã vượt qua nguy hiểm, vượt qua mọi giới hạn của bản thân để hoàn thành nhiệm vụ.

 Khánh Chi 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !