Trẻ 8 tuổi dập nát bàn tay vì trò nghịch dại, bác sĩ đưa ra cảnh báo bố mẹ cần lưu tâm

Trong lúc đi chăn dê, cháu C đã nhặt được một kíp mìn, khoảng 8h tối đem ra chơi thì phát nổ khiến bàn tay dập nát, các ngón tay trái bị biến dạng hoàn toàn…

{keywords}
Trẻ 8 tuổi dập nát bàn tay, các ngón biến dạng 
Hoại tử chân chỉ vì cách chữa bỏng nhiều người làm

Hoại tử chân chỉ vì cách chữa bỏng nhiều người làm

Bị bỏng do vô ý đánh đổ nước sôi vào vùng đùi nhưng nữ bệnh nhân ở Hà Giang không đến bệnh viện điều trị mà tự mua kháng sinh uống kết hợp đắp thuốc lá.


Trong tuần, tiếp nhận 2 ca tai nạn thương tâm

Khoa Ngoại chấn thương - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng vừa tiếp nhận và điều trị bệnh nhân T. M.C (8 tuổi), trú tại xã Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm.

Bệnh nhi được đưa đến viện cấp cứu trong tình trạng tỉnh, 2 bàn tay chảy máu, sưng nề, dập nát phức tạp. Qua thăm khám các bác sĩ nhận định, hai bàn tay bệnh nhân có tổn thương dập nát phức tạp, bàn tay, các ngón tay trái bị biến dạng hoàn toàn, gãy nát xương bàn ngón 1,2,3, bàn tay phải có vết thương gan bàn tay và gãy nát ngón 1,2.

Theo người nhà kể lại, trong lúc đi chăn dê gần công trình giao thông đường bộ, cháu C đã nhặt được một chiếc kíp mìn và cầm về nhà, khoảng 8h tối đem ra chơi thì phát nổ dẫn đến chấn thương nghiêm trọng.

Bác sỹ CKI Hoàng Trường Sơn - Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng cho biết: Sau khi tiếp nhận bệnh nhân C đã phẫu thuật cấp cứu bảo tồn xương bàn, tiến hành tháo bỏ, cắt lọc, làm sạch, tạo hình và đóng mõm cụt ngón 1, 2, 3 bàn tay trái; tháo bỏ khớp đốt 1-3, tạo mỏm cụt ngón 1 bàn tay phải và khâu phục hồi vết thương gan bàn tay...

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi, điều trị tại khoa Chấn thương chỉnh hình, bệnh nhân tiến triển tốt sẽ được ra viện trong những ngày tới.

Đây không phải trường hợp đầu tiên trẻ bị tai nạn thương tích. Trưóc đó vào ngày 4/8, Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng cũng tiếp nhận bệnh nhân H. T. M. L, 7 tháng tuổi, trú tại huyện Hà Quảng, nhập viện trong tình trạng bỏng nặng.

Theo lời người nhà kể, khoảng 6h sáng, người nhà có để bát canh nóng trên bàn, bé đang chơi gần đấy vô tình kéo bàn làm bát nước canh nóng đổ lên người, sau tai nạn trẻ quấy khóc nhiều, bỏng nhiều vùng trước ngực, bụng, 2 bên đùi.

Không đưa con đến viện ngay mà người thân bé lại bôi kem đánh răng và tiết gà vào vết bỏng theo kinh nghiệm dân gian, nhưng không đỡ.

Trẻ quấy khóc nhiều nên người nhà đưa trẻ đến TTYT Huyện Hà Quảng và được chuyển Bệnh viện tỉnh điều trị. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định trẻ bỏng rộng vùng bụng và mặt trước 2 đùi, có vết phỏng rộp trượt da, bỏng độ III diện tích khoảng 15%.

Trẻ được xử trí chống sốc, giảm đau, sơ cứu bỏng và chăm sóc theo dõi tại Khoa Chấn thương chỉnh hình.

Những tai nạn hoàn toàn có thể phòng tránh

Theo các bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình cho biết, bỏng là một trong những tai nạn thường gặp trong sinh hoạt hàng ngày. Nguyên nhân gây bỏng có nhiều loại, trong đó nước sôi là một trong những nguyên nhân gây ra nhiều vụ bỏng nhất.

Đây là là tai nạn thường gặp ở trẻ em, nhất là trẻ ở độ tuổi 1-6. Ở lứa tuổi này, trẻ thường hiếu động, tò mò, nhưng chưa lường được về sự nguy hiểm. Các nguyên nhân gây bỏng cho trẻ chủ yếu liên quan do sự bất cẩn của người lớn trong quá trình trông nom, chăm sóc trẻ.

Do lớp da trẻ em có những đặc điểm khác người lớn như mỏng hơn, sức chịu nhiệt kém nên khi bị, mức độ bỏng sẽ nặng, sâu hơn người lớn, thậm chí gây tổn thương tận cơ, xương, mạch máu, thần kinh... Quá trình điều trị và hồi phục cho trẻ bị bỏng cũng chậm hơn so với người lớn.

Bỏng ở trẻ em, dù diện tích nhỏ nhưng cũng có thể gây mất muối, nước, huyết tương... dẫn đến tình trạng sốc, nhiễm khuẩn, nhiễm độc và tử vong. Thương tích do bỏng gây đau đớn, làm trẻ em hoảng sợ và có thể bị sốc, thậm chí khiến trẻ bị rối loạn tính cách, suy giảm khả năng đề kháng, tạo nên tâm lý không thích tiếp xúc.

Việc sơ cứu ban đầu khi trẻ bị bỏng là một trong những yếu tố quan trọng giúp cho vết thương không bị ăn sâu vào bên trong và tránh tình trạng bội nhiễm. Xử trí không đúng cách ngay từ những giây phút đầu tiên có thể khiến vết thương nhiễm trùng, lâu lành và để lại các di chứng như sẹo xấu, co rút ngón tay… thậm chí để lại những thương tật vĩnh viễn cho các bé.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn có nhiều bậc phụ huynh chưa nắm rõ, thậm chí hiểu sai về sơ cứu khi trẻ bị bỏng khiến vết thương của trẻ càng trở nên trầm trọng hơn. Thậm chí có trường hợp phụ huynh còn sử dụng: tiết gà, lá cây, kem đánh răng, xát muối hay cả nước mắm để bôi vào vết bỏng.

Do đó, đối với các loại bỏng thông thương, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không bôi bất cứ thuốc hoặc hóa chất nào lên vết bỏng. Không dùng đá để làm mát vết bỏng, điều này khiến vết bỏng trở nên trầm trọng hơn, vùng da vừa bị bỏng sẽ bị lạnh đột ngột làm tế bào co lại khiến vết bỏng lâu khỏi và dễ bị loét hơn.

Để phòng tránh những tai nạn bỏng đáng tiếc xảy ra với trẻ, bố mẹ, người trông trẻ cần thường xuyên để mắt đến trẻ; để những thứ dễ gây bỏng như nước sôi, phích nước, bát canh nóng… xa tầm với của trẻ và ở nơi gọn gàng, tránh để ở lối đi khiến người khác va phải; kiểm tra độ nóng của nước trong các bồn tắm cho trẻ nhỏ, không để trẻ tự vặn vòi nước nóng.

Với trẻ lớn, các bậc phụ huynh cần thường xuyên nhắc nhở trẻ về cách phòng tránh tai nạn bỏng; bố trí bếp và nơi đun nấu xa tầm với của trẻ và sắp xếp gọn gàng; không nên ăn thức ăn nóng khi đang bế trẻ, chơi đùa với trẻ. Khi đun nấu cần để các cán xoong chảo quay vào trong, tránh vô tình va phải gây bỏng.

Đối với những ca tai nạn thương tích ở trẻ em do hỏa khí các bác sĩ chuyên khoa bỏng cho biết thường rất nặng nề, nhiều khi ảnh hưởng đế tính mạng hoặc để lại hậu quả tàn tật là gánh cho gia đình, xã hội nặng về sau này.

Trong khi đó, những tại nạn như vậy thường có thể phòng tránh nếu như người lớn quan tâm sát sao hơn tới con em mình, cảnh báo, cung cấp thông tin về những vật liệu, hành vi có nguy cơ cao để giúp các em biết phòng ngừa.

Trao đổi với phóng viên Infonet, BS Nguyễn Thống, nguyên Trưởng khoa Bỏng,- Bệnh viện Xanh Pôn chia sẻ các bước sơ cứu, xử trí bỏng ban đầu phụ huynh cần lưu ý là:

Loại bỏ ngay tác nhân gây bỏng và đưa trẻ ra khỏi nơi có tác nhân gây bỏng.

Nhanh chóng đưa vết bỏng vào dưới vòi nước hoặc vào chậu nước lạnh và sạch. Việc này giúp giảm nhiệt độ bỏng, giảm đau, giảm phù nề, viêm nhiễm và giảm độ sâu của vết thương, hạn chế tổn thương lan rộng. Nếu không, có thể dội nước mát sạch lên đó vài lần. Vì ngay cả khi đã không còn tiếp xúc với tác nhân gây bỏng, nhiệt tích tụ ở vết bỏng vẫn tiếp tục gây tổn thương sâu hơn.

Bảo vệ vết thương để tránh tổn thương và nhiễm trùng thêm bằng cách dùng bằng gạc sạch hoặc vải mỏng băng nhẹ nhàng che phủ vết bỏng, tránh băng quá chặt làm tổn thương tại vết bỏng nặng thêm.

Không tiếp xúc trực tiếp các vật chưa vô khuẩn với vết bỏng để tránh nhiễm khuẩn làm cho vết bỏng nặng hơn.

Nếu vùng bỏng lớn thì không nên cởi bỏ quần áo khiến bị lột da vùng bỏng, nên nhanh chóng dùng kéo cắt áo quần ra tách khỏi vết bỏng tránh việc áo quần dính chặt vào vết bỏng khiến vết bỏng bị đau rát, dễ viêm nhiễm.

Nhẹ nhàng tháo bỏ các tư trang cá nhân, vòng lắc hoặc đồng hồ, giày dép… trước khi vết bỏng bị sưng nề.

Sau sơ cứu ban đầu, nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để điều trị kịp thời, hạn chế tối đa các biến chứng.

 N. Huyền 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !