Hiểu sao cho đúng về vắc xin được gia hạn?

Theo TS Phạm Quang Thái – Trưởng phòng tiêm chủng vắc xin khu vực miền Bắc, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, vắc xin cũng tương tự như thuốc, cũng có thời điểm gia hạn ngày sử dụng

Phụ huynh có nhiều câu hỏi

Sau một số trường hợp học sinh tiêm vắc xin bị sốc phản vệ và việc gia hạn vắc xin, tâm trạng chung của nhiều phụ huynh là lo lắng.

Những ngày qua, chị Đỗ Thị Hương, giáo viên chủ nhiệm lớp 8 tại Thanh Xuân, Hà Nội cũng nhận được vô vàn ý kiến của phụ huynh hỏi về việc hoãn tiêm vắc xin cho con, chưa tiêm thì có đi học không, với những trường hợp học sinh có lý do đặc biệt về bệnh lý thì có được tiêm vắc xin ở các bệnh viện để theo dõi tốt hơn không, và “bão” câu hỏi về việc tiêm cho học sinh lô vắc xin nào?

TS Phạm Quang Thái – Trưởng phòng tiêm chủng vắc xin khu vực miền Bắc, Viện Vệ sinh Dịch tễ trung ương cho biết việc gia hạn vắc xin  không phải tình huống đầu tiên và chưa từng có tiền lệ. Bởi vắc xin cũng tương tự như thuốc, cũng có thời điểm gia hạn ngày sử dụng của các loại đó.

Theo TS Thái, điều kiện bảo quản của vắc xin này là âm sâu từ 90 – 60 độ C. Khi vắc xin về đến Việt Nam, được lưu trữ tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, chỉ đến khi chuyển xuống thực địa, vắc xin đó mới được rã băng và tính từ thời điểm rã băng, vắc xin được sử dụng thêm 1 tháng mới hết hạn sử dụng.

TS Thái cũng lý giải vì vắc xin này có nhãn đóng băng nên việc thay đổi nhãn về hạn sử dụng không khả thi. Do đó vẫn để nhãn cũ của nhà sản xuất và thông báo việc gian hạn bằng văn bản. Trong văn bản của Cục Dược đã nêu rõ, với sự điều chỉnh của nhà sản xuất, hãng phải chịu trách nhiệm liên quan đến vấn đề chất lượng.

Đã gia hạn ở Mỹ và Châu Âu

PGS Đỗ Văn Dũng - Trưởng khoa Y tế công cộng trường ĐH Y Dược TP.HCM cho biết hiện nay việc gia hạn học sinh không phải là mới mà tại Mỹ đã gia hạn từ mấy tháng trước.

{keywords}
Ảnh tiêm vắc xin cho trẻ em ở Hà Nội. 

 
Theo PGS Dũng,  phụ huynh không nên quá lo lắng vì Mỹ là quốc gia đầu tiên gia hạn thời gian sử dụng vắc xin Pfizer (dù đây là quốc gia giầu có nhất, chặt chẽ nhất và là nơi sản xuất của vắc xin Pfizer). 
 
Khi google "pfizer vaccine extension expiration" thì có thể tìm được trên 1 triệu trang tin về vấn đề này. Có thể đọc từ trang tin đầu tiên tìm thấy được là của chính quyền bang Michigan Hoa Kì và học đã gia hạn thuốc hết date (gốc) từ tháng 5/2021 và gia hạn đến tháng 8/2021.
 
Trước đó, khi gia hạn vắc xin Covid-19, dư luận người dân Mỹ cũng thắc mắc. Tuy nhiên nếu hiểu quy trình chặt chẽ của phát triển thuốc thì đây không phải là điều lạ. Nhiều quốc gia khác ở châu Âu cũng gia hạn hạn dùng vắc xin Pfizer.

Khánh Chi  

Hà Nội: 28.8% người chưa tiêm vắc xin mắc Covid-19 trong vòng hơn 1 tuần, đừng chạy theo thành tích

Hà Nội: 28.8% người chưa tiêm vắc xin mắc Covid-19 trong vòng hơn 1 tuần, đừng chạy theo thành tích

'Chúng ta không chạy theo thành tích 100% dân số địa bàn mình đã tiêm mà cần khẳng định chúng ta đã 'sót' một số trường hợp trong 2 đợt tiêm chủng vừa qua'

Bác sĩ điều trị F0 tại Hà Nội: 86% bệnh nhân Covid-19 nguy kịch là chưa tiêm vắc xin

Bác sĩ điều trị F0 tại Hà Nội: 86% bệnh nhân Covid-19 nguy kịch là chưa tiêm vắc xin

Số ca mắc liên tục tăng cao trong những ngày qua, số ca tử vong quay về 3 con số. Các chuyên gia cho rằng thời điểm này ngoài tiêm vắc xin vẫn phải khống chế số ca mắc mới.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !