Bác sĩ điều trị F0 tại Hà Nội: 86% bệnh nhân Covid-19 nguy kịch là chưa tiêm vắc xin

Số ca mắc liên tục tăng cao trong những ngày qua, số ca tử vong quay về 3 con số. Các chuyên gia cho rằng thời điểm này ngoài tiêm vắc xin vẫn phải khống chế số ca mắc mới.

Theo thống kê của Bộ Y tế trong 7 ngày qua số ca mắc Covid-19 ở mức cao trung bình là hơn 10 nghìn ca nhiễm, số ca tử vong cũng tăng lên 3 con số sau 1 thời gian giảm về 2 con số ở tháng 10. Các chuyên gia cảnh bảo hiện tại nếu không kiểm soát số ca mắc bệnh thì lo ngại tỷ lệ trở nặng sẽ tăng tiếp tục.

Ngoài ra, những ngày qua, số ca mắc ở Hà Nội liên tục tăng, có ngày hơn 400 ca mắc (ngày 30/11 - 468 ca mắc mới), số ca nặng tại Bệnh viện Hồi sức Covid-19 tại Hà Nội bắt đầu tăng.

Theo PGS Hoàng Bùi Hải – PGĐ Bệnh viện điều trị Covid-19, Trưởng khoa Cấp Cứu - Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, chia sẻ những ca bệnh nặng được chuyển từ các bệnh viện lên gia tăng. Hiện tại có khoảng hơn 20 ca bệnh nặng cần can thiệp thở oxy. BS Hải cho biết nếu cộng đồng không tuân thủ phòng chống dịch (5K, tiêm vắc xin) thì số ca mắc tăng cao sẽ là gánh nặng cho hệ thống y tế.

Theo tổng kết của BV Coivd-19, 86% bệnh nhân nguy kịch (thở HFNC, thở máy không xâm nhập hoặc xâm nhập) đều chưa được tiêm vắc xin phòng Covid-19.  

{keywords}
Bệnh nhân Covid-19 tại điều trị tại BV Đức Giang. 

Hiện nay, tâm lý của người dân đó là đã tiêm đủ vắc xin thì coi như an toàn, nhưng thực tế PGS Hải cho rằng tiêm vắc xin vẫn có nguy cơ trở nặng nhất là người trên 65 tuổi, người có bệnh mãn tính. Bản thân người đã tiêm vắc xin nếu nhiễm bệnh dù triệu chứng nhẹ thì vẫn có thể lây lan cho cộng đồng, lây cho người thân trong gia đình đặc biệt gia đình có người già. Vì vậy, BS Hải khuyến cáo người dân hết sức thận trọng không chủ quan.

Theo Tiến sĩ – Bác sĩ Trần Thị Oanh – Trưởng khoa Nội tổng hợp Bệnh viện đa khoa Đức Giang, hiện tại bệnh viện có khoảng 20 bệnh nhân Covid-19 nặng. Vì vậy, cộng đồng không thể chủ quan.

Tiêm chủng vắc xin làm giảm khả năng mắc bệnh cũng như bệnh trở nặng và tử vong vì Covid-19. Trong thời gian qua, bác sĩ Oanh và các đồng nghiệp nhận thấy rất rõ khi bệnh viện tiếp nhận điều trị các bệnh nhân Covid-19 sau chiến dịch tiêm chủng của Hà Nội. Các ca bệnh diễn biến nặng đợt này chủ yếu rơi vào các bệnh nhân chưa tiêm vắc xin hoặc mới tiêm mũi 1 ở nhóm bệnh nền và phụ nữ có thai.

Tuy nhiên, để bảo vệ những nhóm người có nguy cơ cao thì cộng đồng vẫn cần tuân thủ 5K, cố gắng hạn chế những nơi đông người, có nguy cơ lây nhiễm cao - TS Oanh khuyến cáo.

PGS Đỗ Văn Dũng – chuyên gia y tế công cộng của trường ĐH Y dược TP.HCM, cho biết số ca mắc tăng cao nhưng rải rác ở các tỉnh thành, không tập trung ở TP.HCM hay Bình Dương như giai đoạn trước đó. Tuy nhiên, PGS Dũng cũng cho rằng người dân không nên chủ quan. Các tỉnh thành vẫn cần kiên quyết kiểm soát dịch với số ca mắc.

Chúng ta sống thích ứng với virus còn dịch vẫn phải dập. Ngoài ra, PGS Dũng cũng lưu ý đây là thời điểm những người tiêm đủ 2 mũi ở TP.HCM và một số tỉnh thành khác suy giảm hiệu quả của vắc xin vì đã qua 2 tháng tiêm mũi 2. Lúc này, khả năng bảo vệ của vắc xin giảm thì nguy cơ trở nặng cũng tăng cao hơn.

PGS Dũng cho rằng trong thời gian tới có 2 chiến lược phòng chống dịch:

Thứ nhất, hướng dẫn người dân thực hiện tốt 5 K

Thứ hai, tiêm chủng, nên ưu tiên tiêm chủng cho người cao tuổi, khi tiêm cho người cao tuổi thì giảm số bệnh nặng, tử vong. Khi đó giảm tải cho ngành y tế đối phó với dịch tốt hơn.

Một điều đáng chú ý, PGS Dũng cho rằng các tỉnh thành làm thế nào để người dân khai báo y tế tốt, khai báo y tế xong tạo điều kiện người khai báo cách ly ở nhà, tạo điều kiện tốt họ sẽ khai báo thành thật hơn. Nếu có các biện pháp cực đoan thì một số người sẽ ngại khai báo y tế.

PGS Lê Thị Anh Thư - Chủ tịch Hội kiểm soát nhiễm khuẩn TP.HCM cho rằng thời điểm này nên "xốc" lại các tổ Covid-19 cộng đồng để giám sát người dân tập trung đông người, không tuân thủ 5K vì hiện tại tâm lý buông lỏng vì suy nghĩ sống chung với virus của nhiều người trẻ khiến người già, người bị bệnh mãn tính gặp nguy hiểm. PGS Thư cho rằng chúng ta chưa kiểm soát tốt dịch nên phòng bệnh cá nhân vẫn là chủ lực ngoài tiêm vắc xin.

Khánh Chi 

Tiêm vắc xin mũi 3 nên phối hợp như thế nào?

Tiêm vắc xin mũi 3 nên phối hợp như thế nào?

Cho đến hiện tại không có vắc xin nào giảm nguy cơ tử vong 100 %, vì vậy việc tiêm mũi vắc xin tăng cường là cần thiết.

Hà Nội không dừng tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh, chỉ tạm dừng 2 lô vắc xin gia hạn

Hà Nội không dừng tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh, chỉ tạm dừng 2 lô vắc xin gia hạn

Giám đốc Sở Y  tế Hà Nội cho biết, đơn vị này đang xin ý kiến Bộ Y tế về 2 lô vắc xin 124001 và 123002. Trong lúc chờ ý kiến sẽ tạm thời tạm dừng tiêm hai lô này, các lô khác vẫn tiêm theo kế hoạch.

 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !