Điều trị Covid-19 tại Hà Nội: 96% bệnh nhân tử vong chưa tiêm vắc xin

Thống kê tại Bệnh viện Thanh Nhàn cho thấy 100% bệnh nhân tử vong do Covid-19 có bệnh lý nền, 82% lớn hơn 70 tuổi và 96% số tử vong là do chưa tiêm vắc xin…

100% bệnh nhân tử vong  đều có bệnh lý nền

Theo số liệu công bố trên cổng thông tin Cục Quản lý, Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) tính đến ngày 25/12, Hà Nội có 10.034 F0 được điều trị tại nhà, 4.840 bệnh nhân điều trị tại khu cách ly và 4.845 đang điều trị tại bệnh viện. Trong đó có 332 nguy kịch, 290 phải thở Mask, gọng kính, 12 trường hợp dùng HFNC và 42 trường hợp phải thở máy xâm lấn.

Báo cáo của Sở Y tế Hà Nội cho biết đến hết ngày 25/12, tổng số bệnh nhân Covid-19 hiện đang điều trị là 19.730 người.

Tính từ ngày 27/4 đến nay, Hà Nội cũng đã ghi nhận 109 người tử vong do Covid-19. Báo cáo của các bệnh viện cho thấy, đa số trường hợp mắc Covid-19 tử vong đều mắc bệnh nền và chưa tiêm vắc xin.

Tại Bệnh viện Thanh Nhàn - đây là bệnh viện đa khoa hạng I của thành phố Hà Nội với 800 giường bệnh kế hoạch, thực kê trên 1.200 giường bệnh.

Bệnh viện được phân công điều trị F0 thuộc tầng 2, 3. Khu điều trị cách ly được phân làm 3 khu riêng biệt: Khu dành riêng cho người bệnh nặng nguy kịch 250 giường; khu cho người bệnh trung bình hoặc có bệnh lý nền nặng (50 giường bệnh); khu cho người bệnh nghi nhiễm theo đề án xây dựng Trung tâm Hồi sức tích cực vùng.

Bệnh viện Thanh Nhàn đã chuẩn bị hệ thống ôxy cho 250 giường ICU (hồi sức tích cực); các loại máy thở; xây dựng danh mục thuốc và sự trù số lượng thuốc phục vụ công tác điều trị.

Trao đổi với phóng viên, PGĐ BV Thanh Nhàn BSCKII. Nguyễn Thị Lan Hương cho biết, bệnh viện được giao 300 giường cho hai tầng điều trị - tầng 2, 3. Hiện bệnh viện đang tiếp nhận điều trị cho 160 bệnh nhân. Số giường còn là ở tầng 3 (bệnh nhân nặng).

{keywords}
Y bác sĩ Bệnh viện Đức Giang, BV điều trị bệnh nhân nặng ở Hà Nội 

Từ cuối tháng 4/2021 cho đến nay, bệnh viện tiếp nhận trên 1.200 bệnh nhân Covid-19, trong đó ra viện 946 bệnh nhân, chuyển viện 89 trường hợp và tử vong 48 trường hợp.

“Hiện có khoảng 50 bệnh nhân nặng phải thở từ ô xy trở lên. Hôm qua tổng kết cho thấy số bệnh nhân tử vong do Covid- 19 thì 100% bệnh nhân có bệnh lý nền, 82% là bệnh nhân lớn hơn 70 tuổi và 96% là chưa tiêm vắc xin…”, BS Hương nhấn mạnh.

Qua quá trình điều trị, BS Hương nhận thấy có một thực tế, việc phân tầng điều trị ở các cơ sở, ở các trung tâm y tế hiện còn nhiều tồn tại. Thứ hai những bệnh nhân là người cao tuổi lại cứ để ở nhà, người dân khai báo y tế muộn. Điều này sẽ làm cho tình trạng bệnh nặng lên, nhất là những người chưa tiêm đủ vắc xin.

“Khi bệnh nhân đến viện thường phải ở tầng điều trị nặng hơn. Nhất là người có bệnh lý nền, người cao tuổi, người chưa tiêm đủ vắc xin diễn biến nặng hơn”, BS Hương cảnh báo.

Từ trưa nay, dừng bán hàng ăn tại chỗ ở 8 quận vùng nguy cơ cao 

Trước diễn biến của dịch tại Hà Nội, từ trưa nay các quận cấp độ 3 tại Thành phố Hà Nội gồm: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Long Biên, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm và Tây Hồ dừng các hoạt động văn hoá thể thao giải trí, hàng quán ăn uống đóng cửa trước 21h chỉ được phép bán mang về, chỉ được phép đóng cửa chợ cóc, chợ tạm.

Quyết định được đưa ra khi liên tiếp trong vòng một tuần qua, Hà Nội có số ca nhiễm Covid-19 mới trong ngày cao nhất cả nước.

GĐ Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho biết, sẽ kịp thời điều chỉnh các biện pháp hành chính phù hợp như: có thể xem xét dừng hoặc hạn chế các hoạt động tập trung đông người, các hoạt động lễ hội tôn giáo hoặc thực hiện các hoạt động hiếu hỉ văn minh.

Theo bà Hà, trong quá trình thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, quan trọng  nhất là xử lý nghiêm khắc các biện pháp vi phạm trong công tác phòng chống dịch.

"Thành phố cũng đã phân cấp các quận huyện thị xã,  đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn, chủ động thực hiện các biện pháp hành chính phù hợp với cấp độ dịch nhằm thực hiện mục tiêu cuối cùng là đảm bảo sức khoẻ, tính mạng cho người dân, để người dân đón cái Tết an toàn và trọn vẹn", Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà nhấn mạnh.

Trước đó, vào trưa 25/12, UBND TP Hà Nội ban hành thông báo đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn thành phố. Theo đó, Thủ đô có 8 quận ở cấp độ 3 trong phòng chống dịch, gồm: Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ.

Toàn TP Hà Nội vẫn ở cấp độ 2 trong phòng, chống dịch. Có 21 quận, huyện ở cấp độ 2; huyện Phúc Thọ ở cấp độ 1; không có quận, huyện nào ở cấp độ 4.

Trong 14 ngày gần đây, có 67 xã, phường ghi nhận nhiều ca bệnh trong cộng đồng, phân bổ theo các quận, huyện thị xã như sau: Ba Đình 9 đơn vị, Đống Đa 11 đơn vị, Gia Lâm 1 đơn vị, Hà Đông 3 đơn vị, Hai Bà Trưng 12 đơn vị, Hoàn Kiếm 4 đơn vị, Hoàng Mai 12 đơn vị, Long Biên 3 đơn vị, Nam Từ Liêm 2 đơn vị, Tây Hồ 5 đơn vị, Thanh Trì 5 đơn vị.

Ngoài ra, có 116 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 2 trong phòng chống dịch; 396 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 1; không có đơn vị nào ở cấp độ 4.

N. Huyền 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !