Khi nào các trường đại học công bố điểm chuẩn?

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, trước 17h ngày 5/10, các trường sẽ công bố kết quả trúng tuyển đại học, cao đẳng đợt 1.

Theo lịch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, sau khi thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xong, điểm tiếp nhận hồ sơ sẽ tiến hành việc cập nhật thông tin về điều chỉnh nguyện vọng của thí sinh vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

Sau đó, quy trình xét tuyển đợt 1 sẽ được thực hiện từ ngày 2/10 đến 17h ngày 4/10. Các trường ĐH và CĐ đào tạo mầm non sẽ lần lượt công bố điểm chuẩn trong khoảng thời gian trên. Thí sinh sẽ biết mình trúng tuyển hay không sau khi có điểm chuẩn.

Các trường ĐH sẽ công bố cụ thể danh sách thí sinh trúng tuyển trước 17h ngày 5/10. Lúc này, nếu trúng tuyển, thí sinh cần xác nhận nhập học trong khoảng thời gian quy định. Quá khoảng thời gian này coi như từ chối nhập học. 

Từ ngày 15/10, các trường ĐH nào thiếu chỉ tiêu sẽ tiếp tục xét tuyển bổ sung. 

điểm chuẩn đại học 2020
Ảnh minh họa

Một số dự đoán về điểm chuẩn đại học 2020

Theo PGS.TS Trần Trung Kiên - Trưởng phòng quản lý tuyển sinh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, năm 2020 điểm chuẩn sẽ tăng theo xu thế chung. “Điểm chuẩn vào trường năm nay có thể sẽ dịch chuyên theo hướng tăng từ 2-3 điểm so với năm 2019.

Cụ thể, ngành top trên (Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin, Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, Tự động hóa, Kỹ thuật ô tô...) tăng khoảng 1- 1,5 điểm, ngành top giữa tăng từ 2-2,5 điểm, ngành top dưới sẽ dịch chuyển nhiều hơn – tăng từ 2-3 điểm.

Chẳng hạn, như ngành Tự động hóa, năm 2019 lấy 26,5 điểm. Năm nay nếu thí sinh có điểm từ 27,5 trở lên, các em có thể nộp hồ sơ xét tuyển vào ngành”, PGS.TS Trần Trung Kiên cho hay.

GS.TS Nguyễn Hữu Tú - Phó hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội cho biết, điểm chuẩn Đại học Y Hà Nội 2020 không nằm ngoài xu hướng chung và sẽ cao hơn năm trước. Trường đào tạo nhiều ngành khác nhau, mức điểm vào từng khoa cũng khác nhau.

Theo PGS.TS Nguyễn Ngọc Khôi - Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Y Dược TP.HCM thì số lượng thí sinh có điểm cao năm nay nhiều hơn. Từ đó có thể đưa ra dự báo điểm chuẩn sẽ tăng cao hơn so với năm trước. Tuy nhiên mức độ tăng này còn tùy thuộc từng ngành, số lượng thí sinh và chất lượng thí sinh cụ thể.

Cùng nhận định như trên, PGS Nguyễn Văn Khải - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng cho rằng dự kiến điểm chuẩn khối A năm nay chắc chắn tăng nhưng tăng với mức nào thì chưa thể khẳng định. Riêng khối B, do có môn sinh điểm không được cao sẽ kéo tụt điểm tổ hợp khối B xuống nên điểm chuẩn có tăng cũng không đáng kể.

PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) chia sẻ: “Vài năm trở lại đây, nhiều học sinh khi đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng, thường lựa chọn những ngành được cho là “hot” vì cho rằng đầu ra sẽ dễ dàng hơn. Đây là nguyện vọng cá nhân của các em và gia đình.

Tuy nhiên, việc thí sinh ồ ạt đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng vào những ngành đó vô hình trung khiến điểm chuẩn đại học những ngành này đã cao lại càng cao hơn”.

PGS.TS Nguyễn Thu Thủy cho biết, việc thí sinh chọn ngành “hot” theo trào lưu mà không tìm hiểu kỹ lưỡng về cơ hội nghề nghiệp, chưa đánh giá kỹ càng về mức độ phù hợp với năng lực, hoàn cảnh của bản thân, sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình học tập tại giảng đường đại học sau này, cũng như cơ hội phát triển bản thân, phát triển nghề nghiệp tương lai.

Bên cạnh những ngành luôn có mức độ cạnh tranh cao như các ngành của trường thuộc khối công an, quân đội hay y dược, một số ngành mới đây cũng "nổi lên" và được nhiều thí sinh lựa chọn là công nghệ thông tin hay một số ngành kỹ thuật công nghệ cao.

Tại nhiều trường đại học, ngành Công nghệ thông tin luôn nằm trong những ngành có điểm chuẩn dẫn đầu. Ví dụ tại ĐH Bách khoa Hà Nội, năm 2019, các ngành liên quan Công nghệ thông tin đều lấy điểm chuẩn từ 25 điểm trở lên.

Tại ĐH Công nghiệp Hà Nội, ĐH Giao thông Vận tải, ngành Công nghệ thông tin cũng có điểm chuẩn đầu vào cao nhất.

Đối với các trường thuộc khối kinh tế, quản trị kinh doanh, những ngành như Kinh tế đối ngoại, Kinh tế quốc tế, Tài chính Ngân hàng, Quản trị kinh doanh… ở các cơ sở đào tạo uy tín như ĐH Ngoại thương, ĐH Kinh tế quốc dân, luôn được các thí sinh lựa chọn nhiều hơn, khiến điểm chuẩn những ngành này cũng luôn ở ngưỡng rất cao.

Logistics mặc dù mới xuất hiện cũng luôn nằm trong những ngành được nhiều thí sinh đăng ký.

“Tôi cho rằng cơ hội việc làm thực chất phụ thuộc vào năng lực và nhất là sự nỗ lực của mỗi cá nhân. Bởi, dù có học ngành được coi là “hot”, kết quả học tập không tốt, người học không có thái độ cầu tiến và thiếu đi ý chí, cũng như khả năng không ngừng học hỏi, thì thị trường lao động cũng sẽ không chấp nhận”, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy cho biết.

Hoàng Thanh

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Đang cập nhật dữ liệu !