Khẩn trương “giữ chân” doanh nghiệp

Trước tình hình hàng loạt doanh nghiệp (DN) vỡ nợ, phá sản, ngày 25/4, UBND TP.HCM đã có cuộc họp với các ngành lên phương án tái cấu trúc kinh tế để khẩn trương “giữ chân” DN.

Khẩn trương “giữ chân” doanh nghiệp

Khẩn trương “giữ chân” doanh nghiệp

Khẩn trương tái cấu trúc DN

Ông Lê Tùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty thương mại Sài Gòn (Satra) cho biết, trong thời điểm hiện nay, quy mô phát triển theo chiều rộng không còn phù hợp mà phải phát triển theo chiều sâu, việc đầu tiên phải làm là quy hoạch về tổng thể kinh tế xã hội, sau đó là cụ thể từng ngành. Nhưng để triển khai được quy hoạch phải có chính sách để phát triển đi kèm thì mới khả thi được.

Lý giải về yêu cầu tái cấu trúc trong một DN nhà nước, ông Phạm Quốc Tài, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn (Samco) cho hay, trong 1.200 tỷ đồng của Nhà nước thì hiện nay Tổng Công ty đã phải đầu tư 600 tỷ đồng vào 4 chỗ hoạt động không hiệu quả gồm: Cảng Phú Định, vận tải hành khách công cộng, Công ty đóng tàu An Phú và vận tải biển. Trong đó, Cảng Phú Định và vận tải biển thì luôn trong tình trạng lỗ triền miên. Công ty đóng tàu An Phú, gọi là “công ty đóng tàu” nhưng thật ra không đóng chiếc tàu nào. Còn hoạt động vận tải hành khách công cộng thì năm nào lãi nhiều nhất là khoảng 10 tỷ đồng.

Riêng mảng làm ăn được là các bến xe như: Bến xe Miền Tây doanh thu 60 tỷ đồng, lãi 25 tỷ đồng, bến xe Miền Đông doanh thu 120 tỷ đồng, lãi 60 tỷ đồng. Trong tương lai 2 bến xe này di dời thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn, riêng tiền giải phóng mặt bằng, mỗi bến phải bỏ khoảng 1.000 tỷ đồng… Vì vậy, Samco dự kiến thoái vốn với một số DN, rà soát quy hoạch để sắp xếp lại cho phù hợp.

Còn với các chính sách hỗ trợ tái cấu trúc DN, ông Tài kiến nghị Nhà nước phải quy hoạch lại từng ngành hàng, từng sản phẩm cho phù hợp, đồng thời nên có chính sách công bố lâu dài, ít nhất phải trong 10 năm để DN yên tâm đầu tư.

Cũng là một ngành mũi nhọn của TP, ông Chu Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty phát triển Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) cho biết, hiện nay giá trị gia tăng của của các DN ngành công nghệ thông tin (IT) đạt trên 60 – 70%, thâm dụng vốn ít. Hầu hết các DN IT đều đang đứng trước thách thức về nhân lực quản lý bởi trình độ quản lý của các công ty IT hiện rất yếu và thiếu.

Vì vậy ông Dũng cho rằng các chương trình nhân lực của TP cần giải quyết được điều này mới thu hút được các nhà đầu tư công nghệ cao nước ngoài vào. Đặc biệt, trong cơ cấu khuyến khích phát triển, TP nên dứt khoát công bố những ngành nào được ưu tiên phát triển, ngành nào không khuyến khích nữa.

Trước những phân tích sát thực của DN, ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định: “Trong tái cơ cấu kinh tế, đầu tư công ở TP.HCM rất khó cắt giảm mà chỉ đặt mục tiêu là muốn đầu tư hiệu quả hơn chứ không thể giảm chi tiêu, giảm đầu tư đi. TP thiếu nhiều kinh phí đầu tư cho hạ tầng giáo dục, y tế… những lĩnh vực không thể hạn chế được mà chỉ có phân bố lại cho hiệu quả hơn thôi".

Theo ông Hà, phải cải cách được lương tâm người làm việc mới có hy vọng cải cách được thủ tục hành chính. Để tái cấu trúc kinh tế, vấn đề hiện nay là phải định hình cấu trúc đó là gì, khiếm khuyết ở đâu mới có thể đưa ra biện pháp thực hiện tái cấu trúc. TP.HCM cần có những chính sách xác thực, đi vào thực tế nhanh chứ cứ chung chung thì DN khó thụ hưởng được như mục tiêu đề ra.

Sông Xanh

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.