Khách chật vật thuê xe tự lái, thị trường cho thuê ‘cháy hàng’ trước nghỉ lễ 2/9 cả tuần

Những nơi cho thuê xe tự lái uy tín, không tăng giá dịp lễ đã hết xe cho thuê, dịch vụ cho thuê xe tự lái đắt khách trong dịp nghỉ lễ 2/9.

Thuê ô tô tự lái dịp nghỉ lễ nếu không có kế hoạch đặt xe từ sớm, thì dù có chấp nhận bỏ cả triệu đồng mỗi ngày để thuê nhiều người sẽ không thuê được. Đến thời điểm này nhiều nơi đã ‘cháy’ xe cả tuần.

Anh Thanh Hải ở Hoàng Mai (Hà Nội) có kế hoạch đưa cả gia đình đi Hạ Long (Quảng Ninh) chơi dịp nghỉ lễ dài ngày cuối cùng trong năm. Thế nhưng, do chờ vợ sắp xếp công việc nên quyết định đi chơi được ‘chốt’ muộn.

{keywords}
Khách chật vật thuê xe tự lái, thị trường cho thuê ‘cháy hàng’ trước cả tuần nghỉ lễ 2/9... (Ảnh mang tính chất minh họa)

Đến ngày làm việc cuối trước kỳ nghỉ anh mới tất tả đi tìm thuê xe tự lái, gọi điện đến nhiều nơi thuê xe uy tín anh đều nhận được câu trả lời hết xe. Hoặc có nơi còn xe thì chỉ còn xe đời mới, giá cao, có nơi đến 1,8 triệu đồng/ngày.

“Nếu thuê xe để đi trong 3 ngày nghỉ, cộng với chi phí xăng xe, cầu đường cũng phải mất chừng 7-8 triệu đồng. Với mức chi phí này vợ chồng tôi lại thay đổi quyết định không thuê xe tự lái đi chơi mà sẽ đặt xe có lái đưa đi và đặt lịch ngày đón về, khi đến Hạ Long sẽ tự lo liệu sau”, anh Hải nói.

Giá cho thuê ô tô tự lái trong dịp lễ tại thị trường Hà Nội dao động từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/ngày, tùy từng loại xe và nơi cho thuê.

Hầu như khách thuê xe các nơi đều bị giới hạn số km di chuyển trong ngày với mức giá thuê, nếu vượt quá sẽ tính thêm chi phí. Kèm theo đó sẽ phải có nhiều giấy tờ chứng minh như căn cước công dân, bằng lái xe, sổ hộ khẩu và một số tiền đặt cọc tùy theo giá trị từng xe thuê.

Có những nơi cho thuê xe uy tín, không tăng giá dịp lễ, xe đã được thuê hết cách đây cả tuần.

Chia sẻ với PV Infonet, ông Đỗ Sơn Thành, Phó Giám đốc Công ty CP Phát triển Dịch vụ Hoàng Việt ở Xuân La (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, hiện tại công ty không còn chiếc xe nào cho thuê, các xe đã được khách đặt thuê hết cách đây một tuần.

“Chúng tôi có khoảng 30 ô tô từ 4 đến 7 chỗ, trong đó có khoảng 20 chiếc khách thường thuê cả năm, còn lại 10 chiếc cho khách thuê dịp nghỉ lễ 2/9. Khách đã thuê hết xe để đi trong 4 ngày nghỉ lễ, chiếc xe cuối cùng chúng tôi cho thuê là vào ngày 28/8”, ông Thành cho hay.

{keywords}
Bảng giá cho thuê xe tự lái và điều kiện thuê xe ở Auto Hoàng Việt tại Xuân La (Tây Hồ, Hà Nội).

Sở dĩ đắt khách thuê, ông Thành cho biết đơn vị ông đã đưa ra bảng giá thuê xe cho khách được áp dụng từ ngày thường đến ngày lễ, không có thay đổi tăng giá.

“Duy nhất, Công ty chỉ thay đổi giá thuê xe vào dịp Tết âm lịch, còn các dịp lễ khác trong năm đều không thay đổi giá, đó là nguyên tắc của công ty”, ông Thành thông tin thêm.

Theo bảng giá cho thuê xe tự lái của Auto Hoàng Việt, giá cho thuê xe tự lái 4-7 chỗ có mức giá dao động từ 600.000 đồng 1,3 triệu đồng với điều kiện đi 250km và trong 8h mỗi ngày. Kèm theo đó là mức giá phụ trội giờ theo các khung giờ, phụ trội km và giá lưu đêm.

Chẳng hạn, xe Huyndai Grand Accent AT 2021-2022, số tự động giá thuê là 800.000 đồng. Hay xe Toyota  Fortune Diezel 2022, số tự động giá 1,2 – 1,3 triệu đồng. Mức giá các xe này áp dụng cho mỗi ca xe được phép đi 250km và 8h. Nếu khách tự ý sử dụng xe quá giờ khi trong hợp đồng sẽ tính bằng 200% giá giờ phụ trội trong bảng giá quy định.

Điều kiện thuê xe tự lái tại Auto Hoàng Việt, khách phải có giấy phép lái xe từ hạng B1 trở lên, căn cước công dân bản gốc, nếu là chứng minh thư nhân dân thêm hộ khẩu bản gốc hoặc sổ đỏ bản gốc. Kèm theo đó là xe máy có giá trị trên 20 triệu đồng có đăng ký bản gốc hoặc tiền mặt bắt đầu từ 20 triệu đồng, tùy loại xe.

Trên thị trường đã xuất hiện không ít các trường hợp khách thuê xe giao dịch online đã đặt cọc chuyển khoản và bị lừa, khi đến địa điểm giao xe thì không liên lạc được với số điện thoại của người đã cho thuê, tài khoản mạng xã hội bị chặn không nhắn tin được.

Để tránh gặp phải tình trạng trên, ông Thành đưa ra lời khuyên với các khách hàng muốn thuê xe tốt nhất không nên giao dịch online, nên đến tận nơi cho thuê xe để xem cơ sở vật chất thế nào, bởi có nhà xe chỉ thành lập ra chỉ có văn phòng mà không có chiếc xe nào, rồi đi thuê chỗ khác và cho thuê lại.

“Với những nhà xe cho thuê thật, khách đến sẽ thấy luôn văn phòng làm việc và thường kèm theo bãi xe đỗ ngay ở đó. Bởi lẽ, nghề cho thuê xe lãi rất thấp nên mọi thứ đều phải tiết kiệm, không có tiền thuê văn phòng một nơi, bãi đỗ xe một nơi và thuê thế cũng bất tiện. Nhiều khách đến thuê chỗ tôi cũng đã bị lừa chuyển đặt cọc ở chỗ khác và không thuê được”, ông Thành nói.

Ngoài ra, theo vị này, khách hàng cẩn thận nên yêu cầu nơi thuê xe cho đọc hợp đồng thuê trước để cân nhắc các điều khoản.

Khôi Nguyên

Cắm sổ đỏ ôm lan đột biến tiền tỷ, giờ rao bán theo mớ, rẻ hơn trà đá vỉa hè

Cắm sổ đỏ ôm lan đột biến tiền tỷ, giờ rao bán theo mớ, rẻ hơn trà đá vỉa hè

Thời điểm đầu năm 2021, khi cơn sốt lan đột biến bùng lên thì giá được rao bán cả tỷ đồng nhưng nay, giá mỗi ki chỉ vài chục nghìn đồng, thậm chí có nơi còn rao bán com bo, giá rẻ hơn cả trà đá vỉa hè...

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.

Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp giải bài toán ‘nguồn vốn’

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Agribank dành 20.000 tỷ đồng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi ngắn hạn dành cho doanh nghiệp lớn với lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thông thường đến 2,0%/năm.

FWD hợp tác cùng Microsoft phát triển trải nghiệm bảo hiểm dựa trên AI

Tập đoàn bảo hiểm FWD mở rộng hợp tác với Microsoft thông qua một thoả thuận có thời hạn bốn năm, cung cấp quyền truy cập những sáng kiến trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh mới nhất, đồng thời tiếp tục hỗ trợ chiến lược công nghệ đám mây tại FWD.

Agribank ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với Tập đoàn Dầu khí

Hai bên hướng đến đối tác toàn diện, trên các lĩnh vực phù hợp với khả năng, khai thác tối ưu tiềm năng sẵn có nhằm tạo hiệu quả kinh doanh, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội.

BAT Việt Nam kết nối, truyền cảm hứng cho người lao động

BAT Việt Nam lần đầu tiên tổ chức sự kiện kết nối dành cho những cá nhân đang trải qua giai đoạn giữa của sự nghiệp (mid-career) với gần 150 người tham dự tại TP. HCM.

Hơn 18 tỷ đồng tri ân khách hàng gửi tiết kiệm Agribank

Để gia tăng lợi ích cho khách hàng gửi tiền nhân dịp Tết đến xuân về, Agribank triển khai chương trình Tiết kiệm dự thưởng “Tết An Khang - Rước Xế Sang” với tổng giá trị giải thưởng lên đến 18,14 tỷ đồng.

BAT Việt Nam nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển bền vững

British American Tobacco (BAT) Việt Nam vừa công bố Báo cáo Phát triển Bền vững 2022, tiên phong thực hiện báo cáo về ESG với những mục tiêu, cách tiếp cận, sáng kiến và lộ trình phù hợp với thị trường Việt Nam.