Kết quả chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine

Kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam, hai bộ trưởng ngoại giao của Việt Nam và Ukraine đã ra thông cáo về kết quả của chuyến thăm này.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Pavlo Klimkin ký Kế hoạch tham vấn giữa hai Bộ Ngoại giao giai đoạn 2018 – 2019. Ảnh: VOV

1. Nhận lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Pavlo Klimkin đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 04 đến 06 tháng 9 năm 2017.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đã tiếp kiến Thủ tướng Chính phủ CHXHCN Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao CHXHCN Việt Nam Phạm Bình Minh, gặp Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh. Các cuộc gặp đã diễn ra trong không khí tin cậy và hiểu biết lẫn nhau.

2. Hai Bên bày tỏ hài lòng về sự tăng cường tiếp xúc chính trị, không ngừng nâng cao hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Lãnh đạo hai nước.

3. Trên cơ sở lịch sử quan hệ hữu nghị Việt Nam - Ukraine cũng như mức độ hợp tác song phương hiện nay, xuất phát từ yêu cầu tiếp tục phát triển hợp tác song phương cùng có lợi, Bộ Ngoại giao nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Ngoại giao Ukraine nhất trí khuyến khích, hỗ trợ các bộ, ngành hai nước triển khai các biện pháp sau để đưa quan hệ song phương lên cấp độ cao hơn:

Hợp tác chính trị

- Tiến hành trao đổi đoàn các cấp thường xuyên và hiệu quả.

- Khuyến khích tăng cường tiếp xúc giữa chính quyền các địa phương, tổ chức xã hội, hội nghề nghiệp hai nước.

- Thực hiện Kế hoạch tham vấn giữa Bộ Ngoại giao hai nước giai đoạn 2018-2019.

- Phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác, đặc biệt trong bối cảnh Ukraine mong muốn thúc đẩy hợp tác với ASEAN và ASEM.

Hợp tác trong các lĩnh vực khác

- Hỗ trợ trao đổi đoàn giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Ukraine.

- Hỗ trợ triển khai thực hiện hiệu quả các thỏa thuận kinh tế đạt được giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước.

- Phối hợp tổ chức khóa họp Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học – kỹ thuật giữa Việt Nam và Ukraine sẽ diễn ra vào tháng 10/2017 (tại Ki-ép).

- Hoàn thiện khung pháp lý cho hợp tác thông qua ký kết các thỏa thuận song phương mới, đặc biệt là các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp.

 - Hỗ trợ phát triển thương mại và hợp tác đầu tư giữa hai nước, thành lập liên doanh, tích cực tham gia hội chợ triển lãm thương mại tại Việt Nam và Ukraine.

- Chú trọng phát triển hợp tác song phương trong lĩnh vực luyện kim, chế tạo máy, hoá chất, năng lượng và khai khoáng.

- Mở rộng quan hệ giữa các ngân hàng Việt Nam và Ukraine.

- Khuyến khích triển khai các dự án hợp tác trong lĩnh vực khoa học.

Hợp tác văn hóa – nhân văn

- Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực du lịch.

- Nghiên cứu khả năng cùng đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực cho công dân Việt Nam và Ukraine nhập cảnh với mục đích du lịch hoặc kinh doanh.

Các vấn đề liên quan đến cộng đồng Việt Nam tại Ukraine và cộng đồng Ukraine tại Việt Nam

Xuất phát từ quan hệ hữu nghị, tình cảm gắn bó truyền thống giữa nhân dân hai nước cũng như luật pháp Việt Nam và Ukraine, hai bên sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cần thiết cho cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine và cộng đồng người Ukraine tại Việt Nam sinh sống, làm việc và hòa nhập xã hội sở tại.

4. Việc thực hiện hiệu quả và toàn diện các biện pháp trên là nhằm củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam – Ukraine, hướng tới khả năng nâng quan hệ lên một mức mới trong tương lai.

M.A

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !