Kết luận thanh tra cây xăng tự làm tròn tiền gây sốt mạng

Sở KH-CN tỉnh Bình Phước vừa ban hành kết luận thanh tra chuyên ngành tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa với cây xăng được dư luận phán ánh là "tự làm tròn số", hưởng lợi hơn 10.000 đồng.

Liên quan đến sự việc người dân phản ánh, cây xăng ở tỉnh Bình Phước tự động làm tròn số tiền thu của khách hàng, ngày 4/4, Sở KH-CN tỉnh Bình Phước đã ban hành kết luận thanh tra chuyên ngành tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Theo đó, ngày 3/4, Thanh tra Sở KH-CN phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước) tiến hành thanh tra Cửa hàng Xăng dầu số 38 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Petro Bình Phước (địa chỉ tại xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước), người đại diện theo pháp luật là ông Phùng Bảo Thạch (tỉnh Bình Phước). Tại thời điểm thanh tra, cửa hàng có sử dụng 5 cột đo xăng còn nguyên tem niêm phong.

Ông Chu Văn Chiến, nhân viên Cửa hàng xăng dầu số 38, cho biết, vào khoảng 12h ngày 2/4, một xe ô tô màu đỏ ghé cửa hàng, yêu cầu đổ 500.000 đồng xăng RON95.

Thời điểm đó, chỉ số hiện trên cột đo xăng là 20,84 lít với đơn giá 23.490 đồng/lít (tổng tiền cần thanh toán là 489.531,6 đồng - pv). Vì số lượng xăng hiển thị trên bảng điện tử cột đo xăng là chưa phù hợp nên qua trao đổi, ông Chiến đã thống nhất bơm bù cho chủ xe ô tô màu đỏ thêm 12.000 đồng.

 

Hình ảnh bảng điện tử cây xăng tự làm tròn số tiền thành 500.000 đồng. (Ảnh: MXH)

Nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do lỗi kỹ thuật (hỏng IC lưu giữ số liệu). Đoàn thanh tra đã tiến hành bơm tại chỗ đối với 5 cột đo của cửa hàng (đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường và thông tin thể hiện trên mạch điện tử đều chính xác).

Tuy nhiên, khi Đoàn yêu cầu tắt hết điện các cột đo trên, sau đó mở lại thì phát hiện có 2 cột đo xăng có đồng hồ hiển thị không lưu kết quả vừa bơm, mà lưu kết quả thời gian trước đó (không xác định được thời gian nào) cho thông tin trùng khớp giữa số lít xăng và số tiền. Lỗi này được xác định là hỏng IC lưu giữ số liệu, dẫn đến bộ đếm tổng hiển thị không chính xác.

Sau đó, đoàn thanh tra liên ngành đã theo dõi trực tiếp việc thay thế IC lưu giữ số liệu 2 cột đo xăng trên của cửa hàng. Sau khi tắt, mở điện, đoàn tiến hành kiểm tra cho thấy đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường. Việc thể hiện trên mạch điện tử của 2 cột đo xăng cho thông tin trùng khớp giữa giá bán, số lít và số tiền (không còn lỗi kỹ thuật). Đoàn thanh tra thống nhất để 2 cột đo xăng trên được kinh doanh lại bình thường.

"Yêu cầu Cửa hàng xăng dầu số 38 thường xuyên kiểm tra các thông tin hiển thị trên các cột đo xăng, không để xảy ra tình trạng thông tin không chính xác như trên", kết luận thanh tra nêu.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV. VietNamNet sáng 4/4, đại diện Petrolimex cũng khẳng định, cửa hàng xăng trên không thuộc hệ thống cung ứng xăng dầu của đơn vị này mà đây là cây xăng của thương nhân phân phối có thương hiệu Petro Bình Phước. 

Trước đó, sáng 3/4, người dùng mạng xã hội có tài khoản Văn Giang Nguyên đăng tải bức ảnh bảng điện tử một cây xăng trên địa bàn tỉnh Bình Phước tự động làm tròn số tiền thu của người dân. Cụ thể, thời điểm đó, đơn giá xăng RON 95-III tại tỉnh Bình Phước (vùng 2) có giá 23.490 đồng/lít; số lít xăng được người dân đổ là 20,84 lít; tổng thành tiền là 489.531,6 đồng. Tuy nhiên, bảng giá điện tử trên cây xăng nói trên lại làm tròn số tiền là 500.000 đồng, chênh lệch 10.464,4 đồng so với giá trị tiền thực đổ.

“Từ nay đi đổ xăng chắc mang theo cái máy tính cá nhân cho chắc”, tài khoản Văn Giang Nguyên ghi nội dung kèm bức ảnh. Bức ảnh đã nhận được hơn 5.700 lượt tương tác, 1.200 lượt bình luận trên mạng xã hội. 

Trần Chung

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.