Homestay, resort ven Hà Nội tăng giá, cháy phòng dịp lễ

Dù giá tăng khoảng 10-20% nhưng homestay, villa, resort ven Hà Nội đã kín khách dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Dịp nghỉ lễ, thay vì tốn hàng chục triệu đồng mua vé máy bay đi Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng… nhiều gia đình lựa chọn nghỉ dưỡng gần Hà Nội. Chính vì thế, nhiều homestay, villa, resort ven đô đã kín phòng từ đầu tháng.

Chốt lịch đi chơi của gia đình muộn nên chị Thu Phương (Hà Nội) mất nhiều thời gian tìm kiếm một nơi nghỉ dưỡng ven Hà Nội. Chị Phương gọi điện đến cả chục nơi để hỏi đặt phòng nhưng các homestay ở Sóc Sơn, Ba Vì đều không còn phòng. Chị tìm mãi có một căn villa trống 1 phòng, nhưng không đủ cho cả gia đình gồm 2 vợ chồng và 2 con đã lớn.

Chuyển hướng lái xe lên Mộc Châu, chị tìm kiếm nhiều homestay tại đây nhưng đều không còn phòng. Một số resort, homestay báo chỉ có phòng trống từ 3/5.

Các villa gần Hà Nội như Sóc Sơn được nhiều khách lựa chọn dịp nghỉ lễ 30/4. (Ảnh: Anbooking)

Anh Quang Sơn, quản lý một khu nghỉ dưỡng ở Ba Vì (Hà Nội ) cho hay, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay dài ngày nên khách đặt phòng từ rất sớm, có khách đăng ký từ đầu tháng 3. Hiện, toàn bộ các phòng kín khách đến ngày 2/5. Ngày nghỉ cuối còn trống do tâm lý khách về sớm để chuẩn bị cho hôm sau đi làm, đi học.

Trao đổi với PV VietNamNet, bà Lê Thị Thu Thủy, Quản lý hệ thống Anbooking cho biết, đơn vị quản lý hơn 50 villa ở ven Hà Nội. Thời điểm này, tỷ lệ lấp đầy đạt trên 90% vào các ngày 29, 30/4 và 1/5. 

Theo bà Thủy, từ ngày 2/5, tỷ lệ đặt phòng còn khoảng 60% - 70% do sát ngày đi làm, một số khách không chọn.

Các khu vực gần Hà Nội như Sóc Sơn, Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai hay Hòa Bình… được khách lựa chọn nhiều. Trong đó, khu vực hồ Đồng Đò, đồi thông (Sóc Sơn) là khu vực khách đặt phòng nhiều nhất.

Villa có nhiều phân khúc khác nhau. Chẳng hạn, tại Sóc Sơn, villa khu vực hồ Đồng Đò giá cuối tuần khoảng 12 – 15 triệu đồng/căn/đêm, hay ở Minh Phú giá cuối tuần khoảng 8 - 10 triệu đồng/căn/đêm. Các villa thường có 3 - 5 phòng ngủ, phù hợp cho nhóm khách 10 - 30 người.

Giá phòng cho thuê trong dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay cũng chỉ tương đương như giá cuối tuần. Giá cuối tuần tăng 10% so với giá ngày thường.

Theo bà Thủy, thời điểm này đã quá muộn để tìm được phòng theo ý muốn ở các homestay, villa, resort ven Hà Nội. Một số căn trống do không đẹp.

“Ngay cả nhiều khu nghỉ dưỡng ở Hòa Bình có giá 6-7 triệu đồng/đêm cũng đã kín khách trong 3 ngày đầu nghỉ lễ. Hay những căn villa lớn có giá 10 – 12 triệu đồng/đêm đều đã có khách. Khoảng 3 – 4 năm trở lại đây, khách đi du lịch nghỉ dưỡng ở ngoại ô Hà Nội khá nhiều, nên có nhiều kinh nghiệm và thường đặt phòng sớm từ 2-3 tháng trước để có nhiều lựa chọn”, chị Thủy cho biết thêm.

Các homestay, resort ở Mộc Châu đều kín khách đặt dịp 30/4. (Ảnh: Phoenix MC)

Cũng theo khảo sát của Vietnamnet, tại Mộc Châu (Sơn La), nhiều homestay, resort đều "cháy phòng" trong kỳ nghỉ lễ 30/4 này.

Chia sẻ với phóng viên, anh Thái Văn Hưng, nhân viên lễ tân ở Phoenix Mộc Châu resort cho biết, 42 phòng khách sạn và 20 căn bungalow tại resort được khách đặt trước cả tháng.

“Số lượng khách đặt đông, chúng tôi đã hết phòng từ cách đây hai tuần. Trong đó, khách chủ yếu đặt phòng từ ngày 29/4 đến 2/5”, anh Hưng cho hay.

Nói về mức giá phòng tại thời điểm nghỉ lễ, anh Hưng cho biết, mức giá tăng khoảng 20% so với giá cuối tuần. 

Theo đó, nếu như ngày thường và cuối tuần phòng khách sạn có giá 800.000 – 850.000/phòng/đêm thì dịp lễ này có giá khoảng 1.020.000 đồng.

Còn các căn bungalow giá ngày thường và cuối tuần là 1.450.000 – 1.650.000 đồng/căn/đêm, giá dịp lễ là trên 1,9 triệu đồng/căn/đêm.

Nguyễn Lê

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.