Hội Khuyến học Phú Thọ: Sẽ tăng cường các hoạt động hỗ trợ giáo dục trong và ngoài nhà trường

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ khẳng định thời gian tới Hội sẽ tăng cường các hoạt động hỗ trợ giáo dục trong và ngoài nhà trường, khuyến học gắn với khuyến tài để chắp cánh ước mơ cho các em học sinh.

Năm học 2021 - 2022, nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Thọ; đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội Khuyến học tỉnh và Sở GD&ĐT, sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ nhà giáo, học sinh, nhất là giáo viên, học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương, công tác tập huấn, bồi dưỡng học sinh giỏi vẫn được tổ chức linh hoạt, sáng tạo.

Nhờ đó, chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh Phú Thọ tiếp tục được giữ vững với 50/86 học sinh đoạt giải các môn văn hóa (1 giải Nhất, 9 giải Nhì, 24 giải Ba, 16 giải Khuyến khích) và 2/2 dự án của 4 học sinh đoạt giải Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật (KHKT) cấp Quốc gia (1 giải Nhất, 1 giải Ba).

Đặc biệt, tỉnh Phú Thọ có 2 học sinh được chọn vào vòng 2 thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic Sinh học quốc tế; 1 dự án khoa học kỹ thuật được tham gia vòng 2 chọn dự án dự thi quốc tế. Tỉnh Phú Thọ tiếp tục đứng trong tốp đầu các tỉnh có thành tích cao tại Cuộc thi chọn học sinh giỏi Quốc gia và có bước đột phá với thành tích cao tại Cuộc thi KHKT cấp Quốc gia.

Để kịp thời động viên, khích lệ các thầy cô giáo bồi dưỡng đội tuyển và các em học sinh tiếp tục phấn đấu, giành được nhiều thành tích hơn nữa trong công tác dạy và học, Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ đã quyết định trao thưởng 50 triệu đồng cho giáo viên bồi dưỡng đội tuyển và các em học sinh đoạt giải.

Cùng với đó, trao thưởng cho 2 giải Nhất môn văn hóa và KHKT mỗi giải 3 triệu đồng; trao thưởng cho tổ giáo viên bồi dưỡng và 2 học sinh xuất sắc lọt vào vòng 2 thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic Sinh học quốc tế với số tiền 15 triệu đồng.

Tổng số tiền trao thưởng cho giáo viên, học sinh tại buổi gặp mặt và trước khi các em học sinh đi thi được trích từ nguồn Quỹ Khuyến học tỉnh là gần 200 triệu đồng.

{keywords}
Học sinh trường THPT Chuyên Hùng Vương được khen thưởng.

Bà Nguyễn Thị Kim Hải - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ đã ghi nhận, biểu dương, chúc mừng thành tích của thầy và trò trong đội tuyển quốc gia đã khắc phục khó khăn trong mùa dịch để tập trung ôn luyện và đạt kết quả cao trong các kỳ thi quốc gia. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, chất lượng giáo dục mũi nhọn và giáo dục đại trà của tỉnh Phú Thọ tiếp tục được nâng lên.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh khẳng định thời gian tới Hội sẽ tăng cường các hoạt động hỗ trợ giáo dục trong và ngoài nhà trường, khuyến học gắn với khuyến tài để chắp cánh ước mơ cho các em học sinh. Từ đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ cho phong trào khuyến học, khuyến tài, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh trong thời gian tới.

Hoàng Thanh

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ngôi làng nhỏ có đến hàng trăm giáo sư, tiến sĩ

Làng Nguyệt Viên (xã Hoằng Quang, TP Thanh Hóa) được biết đến là “làng khoa bảng”, nơi đây vẫn còn tấm bia ghi danh 11 vị tiến sĩ. Tiếp bước truyền thống hiếu học, đến nay, làng Nguyệt Viên đã có hàng trăm giáo sư, tiến sĩ.

Thủ khoa tốt nghiệp sớm 1 năm, điểm cao nhất trong lịch sử Kinh tế Quốc dân

Hoàn thành chương trình tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân chỉ trong 3 năm với bảng điểm 100% đạt A và A+, Nguyễn Hoàng Dương trở thành thủ khoa có điểm cao nhất trong lịch sử của ngôi trường này.

Dòng họ có 2 cha con tiến sĩ làm quan to, cuối đời từ chức vì 'quá vinh hiển'

Trong số 82 văn bia tại Văn miếu Quốc Tử Giám có khắc tên hai cha con cùng đỗ đại khoa là Trạng nguyên Giáp Hải và Tiến sĩ Giáp Lễ. Những giai thoại kể về sự hiếu học và đỗ đạt vinh hiển ấy luôn là niềm tự hào của dòng họ Giáp tại Bắc Giang.

Nữ sinh Hà Nội được 6 đại học Mỹ chào đón, có trường cấp học bổng 8,4 tỷ

Là một trong 25 ứng viên nhận được học bổng toàn phần, xét chọn từ 12.500 hồ sơ, Trâm Anh sẽ được cấp 8,4 tỷ đồng nếu theo học tại Đại học Richmond (Mỹ).

Đang cập nhật dữ liệu !