Hà Nội: Học sinh trượt lớp 10 công lập chọn trường nào 'ngon, bổ, rẻ'?

Hôm qua (28/6) Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập. Qua đối chiếu kết quả thi và điểm chuẩn, có khoảng 24.000 học sinh không đỗ vào các trường công lập

{keywords}
24.000 học sinh Hà Nội trượt lớp 10 công lập chọn trường nào có học phí phù hợp?

Năm nay toàn TP Hà Nội có khoảng 69.000 học sinh được tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập (tương đương 62% số học sinh dự tuyển). Như vậy, còn khoảng 24.000 học sinh không đỗ vào các trường công lập.

Theo nhiều chuyên gia, không trúng tuyển vào lớp 10 công lập không có nghĩa là "cửa" đã đóng. Các mô hình trường khác như ngoài công lập, trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp... sẵn sàng chào đón  thí sinh; quan trọng là các em lựa chọn thế nào cho phù hợp.

Học Trung tâm GDTX, vẫn thi đại học bình thường

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, mỗi năm có hàng nghìn học sinh chủ động thực hiện phân luồng, hoặc vào lớp 10 các mô hình trường khác như trường tư thục, trường nghề... 

Mỗi năm các trường nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX), trường tư thục... tại Hà Nội cũng có hàng chục nghìn chỉ tiêu tuyển sinh. Vì vậy, trượt lớp 10 công lập thì các em cũng chỉ mất đi một cơ hội cứ không phải không còn cơ hội nào.

Ngay khi học sinh đang học lớp 9, các trường cũng đã tổ chức các buổi tư vấn tuyển sinh, đưa ra nhiều lựa chọn tương lai cho thí sinh.

"Học sinh nào có lực học tầm trung bình thì đầu quân vào các trường nghề là hợp lý, vì ở đây các em vừa được dạy văn hóa vừa được dạy nghề. Sau này tốt nghiệp vẫn có thể liên thông lên bậc học cao đẳng hoặc xa hơn nữa.

Hiện nay, các hệ thống giáo dục nghề nghiệp đầu tư trang thiết bị khá hiện đại, có trường đào tạo theo chuẩn khu vực nên chất lượng giáo dục cũng tốt hơn.

Nếu sức học đuối mà cứ cố “đua” vào trường công lập hay trường top, kể cả có may mắn đỗ được thì quá trình học các em cũng vô cùng mệt mỏi.

Học tại trung tâm giáo dục thường xuyên cũng là lựa chọn không tồi khi ở đây số môn ít hơn, học phí thấp, ra trường bằng cấp giá trị như nhau. Thí sinh nên cân nhắc để đưa ra lựa chọn cho mình”, cô Lê Thị Loan, nguyên Phó khoa Giáo dục - Học viện Quản lý Giáo dục cho hay.

Trường tư học phí dễ chịu nhất ở Hà Nội

Hiện nay nhiều phụ huynh vẫn còn tư tưởng, trường tư là nơi “đường cùng” mới vào, và chỉ vào trường tư khi không vào đâu được nữa.

Thế nhưng, tư tưởng ấy hoàn toàn sai lầm. Tại Hà Nội, có nhiều trường tư với chất lượng rất tốt, cả về chất lượng và cơ sở vật chất.

Bên cạnh việc đảm bảo chương trình học theo đúng chuẩn, các trường tư thục còn ưu tiên phát triển các kỹ năng sống, giáo dục học sinh theo thế mạnh của mỗi em.

Điểm danh những trường ngoài công lập có mức học phí rẻ:

THPT Đông Đô với mức học phí 1.800.000 đồng/tháng

THPT Văn Lang Hà Nội 1.350.000 đồng/tháng.

THPT Hồng Hà 1.800.000 đồng/tháng.

THPT Hồ Xuân Hương 1.500.000 đồng/tháng.

THPT Đông Kinh 1.700.000/tháng

THPT Hồ Tùng Mậu 1.700.000/tháng

THPT Đại Việt 1.800.000/tháng Anh). Các em sẽ phải làm thêm bài kiểm tra tiếng Anh theo đề của trường và phỏng vấn bởi giáo viên nước ngoài.

Hoàng Thanh

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.