Hàng trăm sản phẩm OCOP được giới thiệu đến người dân Thủ đô

Nem chua Thanh Hóa, chả mực Hạ Long, cá ngừ đại dương, chả ram tôm đất Bình Định, bò một nắng Phú Yên, cơm cháy, thịt dê Ninh Bình, cá sông Đà... là một trong số nhiều sản phẩm OCOP được giới thiệu đến người dân Thủ đô Hà Nội.
Hội chợ làng nghề và sản phẩm OCOP Việt Nam lần thứ 18 diễn ra từ ngày 2 - 6/11 tại Hà Nội. (Ảnh: Khôi Nguyên)

Người tiêu dùng Thủ đô được trải nghiệm hàng trăm sản phẩm OCOP tại hội chợ làng nghề và sản phẩm OCOP Việt Nam lần thứ 18 diễn ra từ ngày 2 - 6/11.

Hội chợ Làng nghề và Sản phẩm OCOP Việt Nam lần thứ 18 là sự kiện thường niên của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), được tổ chức nhằm quảng bá, tuyên dương các làng nghề truyền thống, nghệ nhân, thợ giỏi có sản phẩm tiêu biểu.

Nhiều gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP của các địa phương về với người dân Thủ đô. (Ảnh: Khôi Nguyên)

Cùng với đó, giới thiệu các mô hình làng nghề, phố nghề độc đáo khắp cả nước; kết nối tiêu thụ các sản phẩm OCOP và đặc sản của các địa phương với kênh tiêu thụ truyền thống và hiện đại; thu hút đầu tư, khuyến khích phát triển tiềm năng văn hóa du lịch và ngành nghề nông thôn. Đồng thời, khôi phục, phát triển nghề, phát huy bản sắc dân tộc; tăng cường liên kết chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ, phát triển sản phẩm bền vững, thân thiện với môi trường; tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm đạt giải hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam do Bộ NN&PTNT tổ chức hàng năm.

Nem chua Thanh Hóa, chả mực Hạ Long, cá ngừ đại dương, chả ram tôm đất Bình Định, bò một nắng Phú Yên, cơm cháy, thịt dê Ninh Bình, cá sông Đà... là một trong số nhiều sản phẩm OCOP được giới thiệu đến người dân Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: Khôi Nguyên)

Hội chợ có sự tham gia của các Sở NN&PTNT, văn phòng nông thôn mới, chi cục phát triển nông thôn, trung tâm khuyến nông, trung tâm xúc tiến thương mại các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ hợp tác, các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn, các làng nghề, phố nghề truyền thống đến từ 22 tỉnh, thành phố trong cả nước, với quy mô 150 gian hàng.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp, cho biết hội chợ trưng bày nhiều mặt hàng nông lâm thủy hải sản, lương thực, thực phẩm, trái cây đặc sản vùng miền và hàng thủ công mỹ nghệ từ các làng nghề, phố nghề truyền thống trong cả nước.

Hội chợ với khoảng 150 gian hàng đến từ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản, thực phẩm từ nhiều tỉnh thành trên cả nước. (Ảnh: Khôi Nguyên)

Theo đó, các sản phẩm tham gia trưng bày đều bảo đảm nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên, sản phẩm hữu cơ.

Điển hình như gạo Séng Cù Lào Cai, gạo nàng thơm Chợ Đào Long An, bánh đậu xanh Hải Dương, chè Tân Cương Thái Nguyên, bún khô Đà Vị, bánh đa Đô Lương Nghệ An, chè shan tuyết Hồng Thái Tuyên Quang, chè Suối Giàng Yên Bái, mỳ chũ Bắc Giang, na Chi Lăng, cam Vinh, nho Ninh Thuận, bơ Đắk Lắk, xoài cát Cao Lãnh…

Hội chợ trưng bày, giới thiệu nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề, phố nghề truyền thống: Mây tre đan Phú Vinh, nón lá làng Chuông, Lụa Nha Xá Thanh Trì... (Ảnh: Khôi Nguyên)

Hay gà Đông Tảo, hành tỏi Lý Sơn, yến sào Nha Trang, mật hoa dừa, đường hoa dừa SOKFARM Trà Vinh, nấm lim xanh Quảng Nam, nước mắm Cà Ná Ninh Thuận, hải sản Phan Thiết, nem chua Thanh Hóa, chả mực Hạ Long, cá ngừ đại dương, chả ram tôm đất Bình Định, bò một nắng Phú Yên, cơm cháy, thịt dê Ninh Bình, cá sông Đà, gà sạch công nghệ châu Âu, bánh tráng Nhơn Hòa, lạp xưởng Cần Đước, nấm linh chi, hạt sen Tân Thạnh, đậu phộng rang Đức Hòa…

Hội chợ trưng bày, giới thiệu nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề, phố nghề truyền thống: Mây tre đan Phú Vinh, nón lá làng Chuông, Lụa Nha Xá Thanh Trì, dệt thổ cẩm Điện Biên, chiếu Long Định, nón Bàng Buông Tiền Giang, gốm sứ độc bản Bắc Giang, đúc đồng Đại Bái, sơn mài - khảm trai Chuôn Ngọ, chạm khắc gỗ Sơn Đồng, tơ lụa Hà Đông, dệt thổ cẩm…

Chị Thu Hương ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) đến hội chợ cho biết: "Tôi rất thích tới các hội chợ giới thiệu các sản phẩm OCOP bởi đến đây tôi tận tay được chạm đến các sản phẩm chất lượng, uy tín của các đơn vị làm ra sản phẩm; được biết đến các đặc sản và có thể mua về cho cả gia đình dùng thử mà rất yên tâm".

Khôi Nguyên

Đà Nẵng: 10 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao

Theo kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) TP Đà Nẵng đợt 1/2022, có 10 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao và 4 sao.

Yên Bái xây dựng sản phẩm OCOP dựa trên lợi thế, tiềm năng của từng địa phương

Thực hiện chương trình: Mỗi xã một sản phẩm (chương trình OCOP), tỉnh Yên Bái tập trung chỉ đạo phát triển các sản phẩm OCOP dựa trên lợi thế, tiềm năng ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, gắn với nhu cầu thị trường.

Giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hoá các tỉnh Nam Bộ tại Hà Nội

Sáng 21/12, Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới TP Hà Nội đã khai mạc sự kiện giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh Nam Bộ.

Hà Tĩnh: Đưa sản phẩm OCOP tham gia các hội chợ, triển lãm thúc đẩy kết nối giao thương

Thời gian qua, các sản phẩm OCOP của Hà Tĩnh thường xuyên có mặt tại các sự kiện, hội chợ, hội thảo trong và ngoài tỉnh nhằm kết nối giao thương, trưng bày sản phẩm từ đó quảng bá thương hiệu, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm của tỉnh.

Doanh nghiệp chia sẻ ‘bí quyết’ để sản phẩm đạt chứng nhận OCOP

Để sản phẩm đạt chứng nhận OCOP, doanh nghiệp cho biết phải làm thật, làm sạch và làm chuẩn. Tất cả các sản phẩm đều theo tiêu chí xanh, sạch và khỏe.

Hà Nội phân hạng, đánh giá 45 sản phẩm OCOP thuộc 4 quận, huyện

Trong đợt phân hạng, đánh giá cho 45 sản phẩm OCOP thuộc 4 quận, huyện này huyện Đan Phượng có nhiều sản phẩm nhất là 23 sản phẩm. Tiếp đến, quận Bắc Từ Liêm có 10 sản phẩm, huyện Hoài Đức có 10 sản phẩm và huyện Ứng Hoà có 2 sản phẩm.

Hà Nội sẽ mở thêm 20 đến 30 điểm giới thiệu OCOP trong năm 2023

Theo kế hoạch phát triển các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP gắn với các địa điểm kinh doanh, du lịch làng nghề, du lịch nông thôn trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2023, Thành phố sẽ phát triển thêm 20 – 30 điểm giới thiệu sản phẩm OCOP.

Phấn đấu đến năm 2025, Quảng Bình có từ 1-3 sản phẩm OCOP 5 sao

Phấn đấu đến năm 2025, Quảng Bình sẽ tổ chức đánh giá, phân hạng thêm 65-70 sản phẩm, trong đó phấn đấu từ 1-3 sản phẩm đạt 5 sao, 3-5 sản phẩm đạt 4 sao, 45-50 sản phẩm đạt 3 sao.

Sau 4 năm thực hiện chương trình OCOP, Thanh Hoá có gần 300 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên

Sau 4 năm triển khai thực hiện chương trình OCOP, đến nay toàn tỉnh Thanh Hoá đã có 292 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên. Trong đó, có 1 sản phẩm 5 sao, 56 sản phẩm 4 sao và 235 sản phẩm 3 sao.

Chương trình OCOP giúp nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm của người dân Thủ đô

Phát triển sản phẩm OCOP chẳng những giúp người dân các quận, huyện ở Hà Nội có thêm cơ hội để nâng cao thu nhập mà còn là cách để bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của Thủ đô.

Đang cập nhật dữ liệu !