Hàng trăm cặp đôi trang điểm giữa đêm lên "đỉnh tình yêu" Đà Lạt chụp ảnh cưới

Đà Lạt (Lâm Đồng) nổi tiếng với bầu không khí trong lành và những cảnh đẹp mê hồn. Gần đây, "đỉnh tình yêu" ở những đồi thông Đà Lạt đã trở thành địa điểm lý tưởng để các cặp uyên ương lưu lại những khoảnh khắc huyền diệu trong làn sương mai.

Giống như một lễ hội mùa cưới trên đỉnh rừng thông

Những cánh rừng thông ở Thung Lũng Vàng (thị trấn Lạc Dương, cách Trung tâm TP Đà Lạt khoảng 15km) hai năm qua đã trở thành điểm đến của những cặp đôi muốn lưu giữ cho mình khoảnh khắc hạnh phúc nhất.

Đó là nơi lý tưởng để thực hiện một bộ ảnh cưới lộng lẫy với mặt trời lên rực rỡ băng qua những dải sương mai trắng muốt. Khoảnh khắc để các nhiếp ảnh bấm máy ghi lại những thước phim, tấm ảnh đẹp nhất cho các đôi uyên ương thường bắt đầu từ 5h tới 7h sáng.

Nhộn nhịp buổi sáng sớm trên đỉnh rừng thông

Anh Minh, một người đã có hàng chục năm làm nghề chụp hình cưới ở Đà Lạt cho biết, để có được những tấm hình đẹp cho cô dâu, chú rể, ngoài đòi hỏi kỹ năng, kinh nghiệm của người chụp hình thì thiên nhiên, khoảnh khắc và thời điểm bấm máy cũng là những yếu tố không thể thiếu.

Các cặp đôi phải dậy từ sáng sớm để chọn cho mình những vị trí đẹp.

Công việc chụp hình cưới ở điểm đón đầu bình minh lên này bắt đầu từ lúc 5h nhưng các cặp đôi phải dậy từ 2h sáng trang điểm, di chuyển vào địa điểm chụp hình để chọn cho mình một chỗ có khung hình đẹp nhất.

Một góc chụp được nhiều cặp đôi lựa chọn

Tại khu vực này, gần như quanh năm luôn có sương mai bao phủ trắng xóa dưới các triền đồi thông. Khi đó, ánh bình minh ngoi lên giữa lớp sương mai bồng bềnh, dày đặc, trắng muốt ngưng đọng dưới các thung lũng sâu như những dòng sông mênh mông chảy giữa núi rừng.

“Khi mặt trời thức giấc, vượt qua lớp sương dày lên hình sẽ vô cùng lung linh, ảo diệu”, anh Minh chia sẻ.

Các cặp đôi tấp nập chụp hình cưới vào sáng sớm.

Vào mùa cưới, tại đỉnh đồi thông này mỗi sáng sớm có khi lên tới cả trăm cặp đôi ở nhiều tỉnh, thành đổ về chụp hình. Từ 4h sáng mỗi ngày, con đường mòn gập ghềnh dẫn vào “đỉnh tình yêu” đã nhộn nhịp, đông nghẹt.

“Đường vào có vất vả, say xe nhưng khi tới nơi thì cảm xúc vỡ òa. Chụp được khoảnh khắc tuyệt đẹp thế này thức dậy lúc 2h sáng thì cũng xứng đáng!”, chị Nhung, một người tới “đỉnh tình yêu” chụp ảnh cưới vào sáng ngày 8/3 cho biết.

Chú rể hạnh phúc bên cô dâu đi chụp ảnh cưới.

Tùy vào sở thích của các cặp đôi, chủ studio sẽ giới thiệu cho họ những địa điểm để tham khảo trước ngày khởi hành. Nhưng hầu hết các cặp đôi chụp hình cưới không thể bỏ qua “đỉnh tình yêu” trên đồi thông ở thị trấn Lạc Dương. Đó là một điểm nhấn đặc biệt trong Album ảnh cưới.

Vũ Linh

Kích hoạt tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên nông nghiệp

Ngày 28/8, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp Nông nghiệp và Đổi mới sáng tạo năm 2026.

Trường Đại học Giao thông Vận tải vươn tầm châu Á

Đại học Giao thông Vận tải (UTC) vào nhóm 12 trường dẫn dắt thuộc Đề án phát triển đại học Thủ đô với mục tiêu lọt top 150 châu Á.

Khởi động Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao

Từ 13/8, Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao Samsung Innovation Campus tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) chính thức vận hành.

GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 5 năm.

Tìm lời giải cho đường sắt tốc độ cao Việt Nam

Hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài nước đã tham gia Hội thảo Quốc tế ISART 2026 nhằm tìm giải pháp phát triển đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị cho Việt Nam.

Liên kết '3 nhà' đưa nghiên cứu khoa học từ phòng thí nghiệm ra đồng ruộng

Không dừng lại ở các bài báo quốc tế hay công trình lưu trên giấy giảng viên, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm thẳng ra đồng ruộng.

6.000 vị trí việc làm cho sinh viên nông nghiệp

Hơn 60 doanh nghiệp tham gia, gần 6.000 vị trí được chào đón tại "Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp 2025” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức.

‘3 nhà’ bắt tay nâng chất lượng đầu ra cho sinh viên nông nghiệp

Chiều 14/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị “Thúc đẩy liên kết Nhà nước, Đại học, Doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 71”.

Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa

Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Đang cập nhật dữ liệu !