Hải quan Đà Nẵng phối hợp với tổ chức quốc tế kiểm soát container tại cảng biển

Mới đây, Cảng biển quốc tế Đà Nẵng là địa bàn thứ ba trong cả nước được Cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) chọn triển khai Chương trình kiểm soát container.

Trong khuôn khổ dự án Chương trình kiểm soát container (CCP) do UNODC phối hợp với Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) triển khai tại một số quốc gia nhằm hỗ trợ tăng cường năng lực cho các cán bộ Hải quan trong công tác kiểm soát container tại cảng biển, ngày 03/10/2017 vừa qua, UNODC đã cử đoàn chuyên gia đến làm việc với Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng.

Đây là bước đầu tiên trong quá trình chuẩn bị triển khai nhiều giai đoạn tiếp theo của dự án nhằm tiến tới mục tiêu hình thành một đơn vị kiểm soát cảng (PCU) có đủ năng lực tại cảng biển quốc tế Đà Nẵng trong tương lai gần.

Chương trình kiểm soát container (CCP) thuộc phạm vi tiểu chương trình 1 “Tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và buôn bán trái phép” của UNODC giai đoạn 2012-2017 được ký vào tháng 7/2012 giữa Chính phủ Việt Nam và UNODC.

Mục tiêu của Chương trình là hỗ trợ các chính phủ thiết lập các kết cấu hành lang pháp lý bền vững tại các cảng biển được lựa chọn nhằm tối thiếu hóa những nguy cơ container bị lợi dụng cho hoạt động buôn bán trái phép các chất ma túy, hàng cấm, chất thải độc hại, tội phạm xuyên quốc gia và các loại hình hoạt động của thị trường bất hợp pháp.

Chương trình đã thiết lập được hơn 50 đơn vị kiểm soát cảng (PCU) tại 17 quốc gia thuộc khu vực thuộc châu Phi, châu Mỹ và hiện đang mở rộng ra khu vực Đông Nam Á bao gồm Campuchia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Lào, Thái Lan và Việt Nam.

Tính đến nay, Cảng biển quốc tế Đà Nẵng là địa bàn thứ ba trong cả nước được UNODC chọn triển khai Chương trình kiểm soát container. Trước đó, Chương trình này đã được triển khai rất hiệu quả tại các cảng biển quốc tế Hải Phòng và Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tiếp và làm việc với đoàn khảo sát, ông Nguyễn Hương, Phó cục trưởng Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng cho biết, Cục Hải quan Đà Nẵng hoan nghênh và sẵn sàng phối hợp với chuyên gia của UNODC và các đơn vị hữu quan trong quá trình tiếp nhận Chương trình, đồng thời hy vọng dự án sẽ sớm được triển khai tại Cảng biển quốc tế Đà Nẵng trong năm 2018.  

H.Yến

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !