Hà Nội: Phụ huynh tố giáo viên bạo hành học sinh, hiệu trưởng khẳng định không

Sáng ngày 25/5, chị Đ.T.X (ở Thanh Trì, Hà Nội) cho biết chị đã có đơn trình báo, đề nghị làm rõ việc con gái chị nghi bị cô giáo tại trường Tiểu học Tân Triều (Thanh Trì) tát chảy máu, dập môi tại trường học.

Theo phản ánh của phụ huynh này, con gái chị năm nay đang học lớp 2, ngày 12/5 sau khi đón con từ trường về chị phát hiện môi con bị sưng, có vết bầm dập và tụ máu. “Khi gặng hỏi thì con cho biết bị cô gáo chủ nhiệm đánh vì làm sai bài toán. Cô giáo đánh bằng cách tát và lấy sách đập vào mặt. Ngoài đánh, cô còn chửi mắng”, phụ huynh này nói.

{keywords}
Hình ảnh phụ huynh chụp lại và cho rằng con mình bị đánh

Ngay tối 12/5, sau khi xảy ra sự việc, phụ huynh này đã gọi cho cô giáo chủ nhiệm để hỏi lý do, tuy nhiên cô giáo đã phủ nhận và cho rằng do môi con có vảy nên con gái chị tự cạy môi dẫn đến chảy máu. Trong khi trước đó, vào buổi sáng đưa con đi học chị không hề phát hiện con bị trầy xước gì.

“Ngày hôm sau (13/5) khi đưa con đến trường, tôi có hỏi các học sinh cùng lớp con gái, nhiều bạn nói cô giáo có đánh bằng tay và dùng sách để đánh. Tuy nhiên, khi làm việc với ban giám hiệu, cô giáo chủ nhiệm vẫn phủ nhận và nhà trường cho rằng không có bằng chứng về sự việc. Tôi không muốn làm to chuyện nhưng cô giáo không hối lỗi, tôi sẽ làm đơn làm đến cùng để tìm ra sự thật”, chị X. nói.

Chị X. cũng cho biết mình có file ghi âm về việc cô giáo và hiệu trưởng xuống lớp của con chị và dặn dò các cháu không được nói ra việc cô O. giáo viên chủ nhiệm lớp này đánh con chị.

Liên quan đến sự việc, sáng 25/5 trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Thanh Mai – Hiệu trưởng trường tiểu học Tân Triều cho hay: “Sáng 13/5 tôi đến trường thì thầy hiệu phó báo lại có phụ huynh đến muốn trao đổi với nhà trường và phản ánh học sinh bị cô giáo đánh. Ngay lập tức tôi có mời phụ huynh vào phòng để làm việc. Ngoài phụ huynh này còn có thêm một người đàn ông tên H. là bạn của chị X. phụ huynh học sinh.

Phụ huynh cho biết có ghi âm sáng nay vào lớp hỏi học sinh trong lớp và các bạn nói con chị X. bị cô giáo đánh. Tôi khá bất ngờ vì sau dịch bệnh nhà trường yêu cầu tổ bảo vệ không cho phụ huynh vào trường nếu không có lịch hẹn trước và tất cả những người vào trường phải được đo thân nhiệt theo quy định.

Không biết phụ huynh vào trường bằng cách nào khi tổ bảo vệ nói không hề có ai vào trường sáng 13/5”.

{keywords}
Trường tiểu học Tân Triều

Cũng theo bà Mai, ngay trong sáng 13/5, hiệu trưởng nhà trường cùng người thân của phụ huynh đã xuống lớp hỏi han các học sinh trong lớp con chị X. Tất cả các học sinh được hỏi đều nói không có chuyện cô giáo đánh bạn, ngay cả con chị X. cũng thừa nhận không phải do cô giáo đánh. Tuy nhiên, sau khi trao đổi thì chị X. không đồng ý với việc này và tiếp tục gửi đơn đến các cơ quan chức năng yêu cầu điều tra, làm rõ.

“Về việc này, phòng giáo dục và đào tạo huyện Thanh Trì cũng đã thành lập tổ công tác xuống trường xác minh và cũng xác định không có chuyện như phụ huynh phản ánh. Hiện nay sự việc cũng đang được phía công an làm rõ”, bà Mai cho biết.

Khi phóng viên nêu câu hỏi về việc phụ huynh phản ánh cô hiệu trưởng dặn học sinh không được chia sẻ chuyện cô chủ nhiệm đánh học sinh, bà Mai cho hay: “Nhà tôi ở gần trường, từ khi tốt nghiệp đại học đến giờ tôi đều công tác ở Tiểu học Tân Triều, học sinh ở đây cũng chủ yếu là người dân trong xã.

Chỉ còn gần 2 năm nữa là tôi về hưu, cả cuộc đời tôi gắn với ngôi trường này, giả sử có việc như phụ huynh nói cô giáo đánh học sinh thì chả có lý do gì mà tôi phải đánh đổi cả danh dự, cả nhân phẩm để bao che cho một giáo viên thiếu đạo đức như vậy.

Nếu phát hiện giáo viên sai phạm, cư xử với học sinh chưa đúng mực tôi kiên quyết xử lý nghiêm, không bao che”.

Cũng theo bà Mai, ngay từ khi Bộ GD&ĐT xây dựng bộ quy tắc ứng xử văn hóa học đường nhà trường đã yêu cầu giáo viên thực hiện nghiêm.

“Ngay cổng trường cũng có in nội dung bộ quy tắc này, các giáo viên, nhân viên nhà trường phải có ứng xử phù hợp với học sinh, với đồng nghiệp và với phụ huynh. Đánh học sinh là việc không bao giờ được phép và không thể chấp nhận nên nếu phụ huynh cung cấp được chứng cứ khẳng định có việc cô giáo đánh học sinh là cô giáo đã vi phạm quy tắc ứng xử cũng như các việc giáo viên không được làm, chắc chắn nhà trường sẽ kiên quyết xử lý”.

Hoàng Thanh

Sẽ xử lý hiệu trưởng 'bêu tên' học sinh chưa đóng bảo hiểm do vi phạm quy tắc ứng xử

UBND huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đang chỉ đạo các phòng liên quan hoàn thiện hồ sơ để xử lý thầy Phan Đình Thống, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Lâm do vi phạm Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục.

Hiệu trưởng lên tiếng sau vụ nam sinh nhảy từ tầng 3 nghi do bị bạn trêu đùa

Một nam sinh lớp 9 Trường THCS Đức Giang (huyện Hoài Đức, Hà Nội) nhảy từ tầng 3 của trường nghi do bị các bạn trêu đùa, chế giễu khiến dư luận xôn xao.

Tổ chức Halloween phổ biến tại các trường học có phù hợp văn hóa học đường?

Nhiều người dùng mạng xã hội đang rần rần phản đối chuyện tổ chức Halloween phổ biến tại các trường học và cho rằng đây là lễ hội phương Tây, hình ảnh rùng rợn không phù hợp văn hóa học đường.

Nhà sàn, trang phục dân tộc vào trong tiết học về truyền thống văn hóa

Thầy cô giáo, phụ huynh học sinh của Trường Mầm non xã Thành Sơn đã sử dụng những vật dụng có sẵn tại địa phương như tre, luồng để làm đồ dùng học tập, đồ chơi cho trẻ và chung tay xây dựng góc học tập truyền thống.

Tranh cãi nảy lửa về việc cấm tổ chức Halloween trong trường học: Chuyên gia nói gì?

Những ngày qua, trên mạng xã hội liên tiếp xuất hiện đề nghị cấm tổ chức Halloween trong trường học vì những hình ảnh mang tính rùng rợn. Quan điểm này ngay lập tức đón nhận nhiều ý kiến đồng tình.

Bạo lực học đường ở Nghệ An: Xử lý nghiêm khắc, giáo dục kịp thời

Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt, một số học sinh đã bị bạn đánh hội đồng, gây thương tích. Những vụ việc này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực học đường ở Nghệ An.

Chuyên gia giáo dục nói gì về xử lý tận gốc bạo lực học đường?

Giáo dục trong gia đình và giáo dục nhà trường, xã hội cần gắn chặt với nhau, giáo dục cho học sinh có ý thức, phát triển nhân cách hài hòa.

Kết luận học sinh lớp 1 ở Đà Nẵng bị bầm tím tay chân là 'do bạn đánh'

Qua điều tra, xác minh, cơ quan chức năng kết luận vụ học sinh lớp 1 ở Đà Nẵng bị bầm tím tay chân sau khi đi học về là do bị bạn cùng lớp đánh bằng thước kẻ khi kèm học bài.

Nguyên nhân ban đầu vụ 6 nam sinh dùng mũ bảo hiểm đánh bạn ở Đắk Lắk

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trên mạng xã hội mà 2 nam sinh đã xích mích, xô xát dẫn đến đánh nhau. Sau đó 1 nam sinh gọi thêm 5 bạn khác đến đánh đối phương.

Xây dựng môi trường học đường xanh- sạch- đẹp- thân thiện giữa đại ngàn Tây Bắc

Ai đến thăm Trường Mầm non Tân Lập - điểm chính (tại xã Tân Lập, huyện Bắc Quang, Hà Giang) cũng đều ấn tượng với môi trường học đường "xanh - sạch - đẹp - an toàn - thân thiện" nơi đây.

Đang cập nhật dữ liệu !