Hà Nội: Mê Linh phấn đấu trở thành huyện NTM vào năm 2018

Đến nay, huyện Mê Linh đã có 12/16 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, tăng 3 xã so với năm 2015), 4 xã còn lại cơ bản đạt 16-18/19 tiêu chí, huyện đặt mục tiêu về đích NTM vào năm 2018.

Phó Bí thư Thành ủy TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc khảo sát việc dồn điền đổi thửa xây dựng NTM ở Mê Linh

Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 29 triệu đồng/năm

Đoàn kiểm tra số 2 của Thành ủy, do Phó Bí thư Thành ủy TP Hà Nội  Nguyễn Thị Bích Ngọc, làm trưởng đoàn vừa tiến hành  kiểm tra việc thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020” của Thành ủy tại huyện Mê Linh.

Báo cáo với đoàn kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Bùi Xuân Quang cho biết: Năm 2010, huyện Mê Linh bắt đầu thực hiện xây dựng nông thôn mới với xuất phát điểm thấp, toàn huyện chỉ có 1 tiêu chí đạt (an ninh trật tự), các tiêu chí còn lại đều đạt thấp.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình, toàn huyện có 9 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư. Cơ bản các xã trên địa bàn huyện có nhà văn hóa xã; 47/74 thôn có nhà văn hóa, đạt 63,5% (tăng 51,3% so với năm 2010); cứng hóa được 25,9km đường giao thông ngõ xóm; cải tạo, nâng cấp 154km kênh mương; xây mới, cải tạo, nâng cấp 61 trạm biến áp, cải tạo 292 km đường dây hạ thế; xây mới, cải tạo, nâng cấp 62 trường, xóa bỏ 224 phòng học xuống cấp, toàn huyện có 36/75 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 48% (tăng 21,52% so với năm 2010 ); hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 450 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo.

“Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 29 triệu đồng/người/năm (tăng 15,404 triệu đồng/người/năm so với năm 2010); Tỷ lệ hộ nghèo bình quân 2,12 % (giảm 6,52% so với năm 2010 ); Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 100% (tăng 20% so với năm 2010).

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn huyện có 225 hộ đã được UBND huyện chấp thuận chủ trương và phê duyệt phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Thu nhập của các hộ sau chuyển đổi ước tính nuôi trồng thủy sản đạt khoảng trên 500 triệu đồng/ha/năm, cây ăn quả đạt khoảng trên 350 - 400 triệu đồng/ha/năm, chăn nuôi đạt 500 triệu đồng/ha/năm”- ông quang chia sẻ.

Giai đoạn 2014 - 2016, huyện đã hỗ trợ 3.824 triệu đồng cho nhân dân mua 33 máy gặt đập, 202 máy gieo cấy. Đến nay, khâu làm đất bằng máy đạt tỷ lệ 85% diện tích; 70% diện tích lúa sử dụng máy gặt đập liên hợp, 10% diện tích lúa cấy bằng phương pháp mạ khay, 90% diện tích cây trồng sử dụng máy phun thuốc động cơ tự động...

Nhờ đó, nhiều vùng sản xuất quy mô lớn được hình thành như: Vùng sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao quy mô từ 50 ha trở lên tại xã Tam Đông, Liên Mạc, Kim Hoa, Tự Lập; Vùng sản xuất RAT với tổng diện tích khoảng 565ha; Hình thành các vùng sản xuất hoa, cây cảnh quy mô từ 20ha trở lên; Vùng chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản tập trung tại các xã Liên Mạc, Tự Lập, Tiến Thắng, Tam Đồng...

 Hết năm 2018, hoàn thành xây dựng NTM trên địa bàn

Ông Quang cũng cho biết thêm, đến nay, huyện Mê Linh đã có 12/16 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, tăng 3 xã so với năm 2015), 4 xã còn lại (Tự Lập, Hoàng Kim, Tam Đồng, Chu Phan) đạt và cơ bản đạt 16-18 tiêu chí/19 tiêu chí.

Triển khai các tiêu chí cơ sở hạ tầng, từ năm 2016 đến tháng 6/2017, huyện đã thực hiện cứng hóa 23,5 km đường giao thông ngõ xóm; 5,5 km đường trục thôn; 4,5 km đường liên xã; 50,5 km trục chính nội đồng; Xây mới 01 trạm bơm, cứng hóa 15km kênh tưới bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn. Triển khai xây dựng 23 nhà văn hóa thôn, nâng tổng số thôn có nhà văn hóa 70/74 thôn… góp phần phục vụ tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế và đời sống của nhân dân.

Huyện Mê Linh phấn đấu đến hết năm 2018, hoàn thành xây dựng NTM trên địa bàn huyện. Đến năm 2020, toàn huyện có 55% số trường mầm non, 85% trường tiểu học, 70% trường THCS đạt chuẩn. Tỷ lệ chợ nông thôn đạt chuẩn của Bộ xây dựng đạt 65%. Tỷ lệ thôn, làng đạt tiêu chuẩn làng văn hóa đạt 100%, tỷ lệ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa đạt 95%. Tỷ lệ chất thải được thu gom và xử lý đúng quy định đạt 100%. Tỷ lệ HTX hoạt động có hiệu quả đạt 75%. Thu nhập bình quân dân cư nông thôn đạt 50 triệu/người/năm…

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đánh giá cao việc thực hiện xây dựng NTM tại huyện Mê Linh. Khi thực hiện, huyện chỉ 1 tiêu chí đạt, đến nay có 12/16 xã đạt xã NTM, đạt 75%, cao hơn mặt bằng chung của TP. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được huyện triển khai chủ động, có sáng tạo.

Tuy nhiên, Phó Bí thư Thành ủy cũng thẳng thắn chỉ ra các hạn chế huyện cần khắc phục như: việc huy động nguồn lực xây dựng NTM còn thấp, chỉ đạt 10%. Tỷ lệ hộ nghèo dù giảm nhưng vẫn là tỷ lệ cao, thu nhập bình quân đầu người thấp hơn mặt bằng chung của TP. Công tác chuyển đổi phương thức sau DĐĐT còn khó khăn, chưa xây dựng được trung tâm sản xuất theo mô hình công nghệ cao nào. Việc giải quyết đất dịch vụ cho dân chậm.

Bà Ngọc yêu cầu huyện cần rà soát các tiêu chí để 4 xã còn lại hoàn thành chương trình xây dựng NTM, năm 2017 phải hoàn thành xong 3 xã theo kế hoạch. Phấn đấu 2018, Mê Linh trở thành huyện NTM. Bên cạnh đó, thực hiện rà soát lại các tiêu chí đã đạt và tiếp tục duy trì, phát triển các tiêu chí. Các thiết chế văn hóa đã xây dựng phải xây dựng quy chế sử dụng, chú trọng duy tu, duy trì tránh lãng phí.

Huyền Anh

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !