Hà Nội giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16: Tuyển sinh trực tiếp đầu cấp thế nào?

Từ 6h sáng nay 24/7, Hà Nội chính thức thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố theo Chỉ thị 16. Tuy nhiên theo lịch thì từ 23 - 28/7, các trường học Hà Nội nhận hồ sơ tuyển sinh đầu cấp trực tiếp.

Tính đến thời điểm hiện tại các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn Thủ đô đã hoàn tất việc đăng ký tuyển sinh trực tuyến và đang triển khai tiếp nhận trực tiếp hồ sơ của học sinh.

Vậy việc tuyển sinh đầu cấp trực tiếp sẽ thế nào sau khi Hà Nội giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16?

Được biết, ngay trong sáng 24/7 nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội đã hỏa tốc thông báo tới phụ huynh về việc điều chỉnh phương án tuyển sinh đầu cấp.

Theo lãnh đạo Trường Tiểu học Thành Công A thì ngay trong sáng nay nhà trường đã có thông báo về việc thay đổi hình thức tuyển sinh trực tiếp đối với học sinhlớp 1 (năm học 2021-2022) tại trường.

“Để đảm bảo thực hiện tốt giãn cách xã hội và tuyển sinh nhà trường chủ động chuyển hình thức tuyển sinh trực tiếp thành tuyển sinh trực tuyến từ ngày 24/7 đến 28/7.

Đối với học sinh chưa đăng ký được trực tuyến thì phụ huynh chụp ảnh giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, số điện thoại liên hệ của phụ huynh, thông tin tài khoản đăng ký tuyển sinh của học sinh... gửi cho ban tuyển sinh của trường trong thời gian tuyển sinh từ 24/7 đến 28/7 để nhà trường cập nhật học sinh vào hệ thống tuyển sinh, lập danh sách học sinh đã đăng kí vào trường.

Khi có hướng dẫn chỉ đạo về việc thu hồ sơ trực tiếp tại trường, nhà trường sẽ thông báo lịch sớm nhất cho phụ huynh”, đại diện Trường Tiểu học Thành Công A cho biết.

{keywords}
Ảnh minh họa

Khác với bậc tiểu học và trung học cơ sở, tại các trường mầm non hiện đang trong giai đoạn đầu của công tác tuyển sinh là tiếp nhận hồ sơ. Do đặc thù tuyển sinh nhiều khối lớp, các trường cũng đã lập nhiều kênh tiếp nhận đăng ký của phụ huynh.

Tại Trường Mầm non Hoàng Liệt (Quận Hoàng Mai, Hà Nội), phụ huynh có thể nộp hồ sơ trực tuyến tại cổng thông tin điện tử của trường hoặc quét mã Zalo để nộp đăng ký qua gmail.

Còn Trường Mầm non Đại Kim (Quận Hoàng Mai) cũng triển khai hai kênh đăng ký, trực tiếp qua cổng thông tin điện tử của trường hoặc phụ huynh chụp hồ sơ gửi qua gmail của trường.

Khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, phòng GD&ĐT quận Tây Hồ cũng yêu cầu các trường không tiến hành tiếp phụ huynh học sinh đến trực tiếp làm thủ tục nhập học cho con.

Theo đó, nhà trường phải chủ động bố trí cán bộ trực và giải quyết công việc theo hình thức trực tuyến. Có thể nhận hồ sơ tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến (qua email, zalo…) hoặc qua chuyển phát.

Mọi khó khăn, phát sinh trong triển khai thực hiện, các đơn vị kịp thời báo cáo về Phòng GD&ĐT quận qua chuyên viên địa bàn, lãnh đạo phụ trách hoặc trực tiếp Trưởng phòng để kịp thời phối hợp, chỉ đạo, giải quyết.

Có thể nói, sự linh hoạt, nhanh chóng kịp thời trong điều chỉnh phương án tuyển sinh  đầu cấp tại Hà Nội cũng đã góp phần giúp phụ huynh yên tâm về việc đăng ký học cho con trong mùa dịch bệnh.

Tuyển sinh lớp 1 Hà Nội: Nhà trường phải xin phương án nếu muốn tuyển vượt chỉ tiêu

Tuyển sinh lớp 1 Hà Nội: Nhà trường phải xin phương án nếu muốn tuyển vượt chỉ tiêu

0h ngày 15/7, cổng tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 của Hà Nội đã đóng. Theo thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội, trong đợt tuyển sinh lớp 1 năm học 2021-2022, 128.879 hồ sơ đã đăng ký thành công, chiếm 87,4% số hồ sơ phân tuyến.

Hoàng Thanh

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.