Tuyển sinh lớp 1 Hà Nội: Nhà trường phải xin phương án nếu muốn tuyển vượt chỉ tiêu

0h ngày 15/7, cổng tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 của Hà Nội đã đóng. Theo thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội, trong đợt tuyển sinh lớp 1 năm học 2021-2022, 128.879 hồ sơ đã đăng ký thành công, chiếm 87,4% số hồ sơ phân tuyến.

Việc tuyển sinh trực tuyến đối với học sinh vào lớp 1 của Sở GD&ĐT Hà Nội bắt đầu triển khai từ ngày 12/7. Ngoài ra, Sở cũng áp dụng hình thức tuyển sinh trực tiếp từ ngày 23 đến hết ngày 28/7.

Sau khi cổng đăng ký tuyển sinh lớp 1 đóng (0h ngày 15/7), cổng tuyển sinh trực tuyến trẻ 5 tuổi vào trường mầm non tự động kích hoạt. Phụ huynh muốn đăng ký cho con cần gửi hồ sơ trực tuyến từ ngày 15/7 đến hết ngày 17/7. Thời gian đăng ký trực tuyến vào lớp 6 là từ ngày 18 đến ngày 20/7.

Năm học 2021-2022, các trường học trên địa bàn Hà Nội tuyển sinh khoảng 158.000 trẻ mẫu giáo 5 tuổi; 159.000 học sinh lớp 1 và 131.000 học sinh lớp 6.

{keywords}
Ảnh minh họa

Năm nay, cô giáo Nguyễn Thị Hương – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Ngạc A cho biết, nhà trường được giao 275 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 1. Hiện nay hồ sơ đăng ký tuyển sinh trực tuyến đã đạt 87%, nếu số lượng hồ sơ vượt quá so với chỉ tiêu, nhà trường sẽ xin ý kiến phòng GD&ĐT để có phương án tốt nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Được giao 412 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 1, trưa ngày 14/7, Trường Tiểu học Nghĩa Đô (Cầu Ciấy – Hà Nội) đã có hơn 300 hồ sơ đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

Cô Vũ Hồng Thắng – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Ngày 23/7, trường tiếp tục tuyển sinh trực tiếp, số lượng hồ sơ đăng ký tuyển sinh dự kiến vượt chỉ tiêu. Trường hợp này, trường sẽ xin ý kiến của phòng GD&ĐT và UBND phường để chuyển hồ sơ của học sinh có sổ tạm trú ở địa bàn sang một số trường lân cận còn thiếu.

Ngoài ra, trước tình hình phức tạp của dịch Covid-19, nhà trường đã chuẩn bị các phương án phòng chống dịch, phục vụ cho công tác tuyển sinh trực tuyến sắp diễn ra như: Giữ khoảng cách, khai báo y tế, đo thân nhiệt... khi phụ huynh đến đăng ký tuyển sinh cho con”.

Trường Tiểu học Vạn Thắng (Ba Vì – Hà Nội) có hơn 300 chỉ tiêu HS lớp 1 năm học 2021 – 2022.

Cô Lê Thị Thu Hà – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vạn Thắng (Ba Vì – Hà Nội) cho biết: "Nhờ sự phối hợp chặt chẽ với các trường mầm non trên địa bàn, đồng thời tích cực tuyên truyền, hướng dẫn cho phụ huynh, nên trường đã đủ chỉ tiêu ngay từ hôm đầu tuyển sinh trực tuyến".

“Sắp tới, nhà trường vẫn tiến hành tuyển sinh trực tiếp. Nếu số lượng hồ sơ không vượt quá 10% so với chỉ tiêu ban đầu vẫn được tiếp nhận. Còn vượt hơn, sẽ phải xin ý kiến của phòng GD&ĐT để có phương án”, cô Hà nói.

Đại diện phòng GD&ĐT quận Tây Hồ cho biết, trường hợp vượt chỉ tiêu, phòng sẽ báo cáo Sở GD&ĐT Hà Nội để có phương án phân bổ học sinh giữa các trường hợp lý. 

Hoàng Thanh

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Đang cập nhật dữ liệu !