Hà Giang phát huy sức dân xây dựng NTM

Chương trình xây dựng NTM ở Hà Giang được đông đảo nhân dân đồng tình tham gia.
Hà Giang phát huy sức dân xây dựng NTM - ảnh 1
Người dân thị trấn Tam Sơn (Quản Bạ) tích cực xây dựng kênh mương nội đồng theo Chương trình xây dựng NTM.

 Nổi bật nhất là phong trào hiến đất, tham gia đóng góp ngày công để làm đường giao thông; phong trào thi đua “dân vận khéo”; xây dựng mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”; phong trào ủ phân xanh làm phân hữu cơ... 

Trong đó, xuất hiện nhiều mô hình mới trong tổ chức quản lý ở cơ sở. Có thể nhắc tới thôn tự chủ, tự quản tại huyện Bắc Quang; mô hình Tổ hợp tác sản xuất nông, lâm nghiệp tại huyện Xín Mần; mô hình Quỹ phát triển thôn ở xã Việt Lâm (Vị Xuyên). Đối với mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả phải kể đến mô hình trồng ngô, chăn nuôi lợn hàng hóa ở huyện Xín Mần; mô hình nhân rộng cây ấu tẩu, thảo quả ở Quản Bạ; mô hình sản xuất cam sành theo tiêu chuẩn VietGap ở Bắc Quang... Cũng chính từ đó, nhiều cách làm hay xuất hiện như: huy động nguồn lực từ tiết kiệm ngân sách huyện; xây dựng hàng rào cây xanh tại các đơn vị, hộ gia đình ở Hoàng Su Phì; xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế; hiến đất xây dựng cơ sở hạ tầng... 

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, “Việc dễ làm trước, việc khó làm sau”, “Việc tốn ít tiền làm trước, việc tốn nhiều tiền làm sau”...  đã tạo ra phong trào tự đổi mới trong từng thôn bản; vận động các gia đình thay đổi cách làm ăn, cách suy nghĩ như: nhận khoán, đổi công; dựa vào sức dân, đặc thù vùng miền để tìm cách làm, cách áp dụng thực tiễn cho hướng đi mới ở nông thôn miền núi. Trong cuộc trao đổi mới đây với đồng chí Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc được biết: “Trong quá trình triển khai xây dựng NTM, do còn nhiều khó khăn nên huyện chú trọng vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao thu nhập; tập trung huy động nội lực trong nhân dân; lồng ghép và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực sẵn có”.

Thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa gắn với liên kết, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, đảm bảo tiêu thụ sản phẩm bền vững, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân nông thôn, các địa phương trong tỉnh đã xây dựng nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả, có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ cho nhân dân như: hỗ trợ sản xuất cây vụ Đông, xây dựng cánh đồng mẫu, xây dựng quỹ phát triển thôn.

Theo đó, nhiều xã đã xây dựng quy hoạch được các vùng sản xuất sản phẩm hàng hóa tập trung. Trong 5 năm, đã triển khai thực hiện được trên 568 mô hình phát triển kinh tế; nhiều xã đã xây dựng phương án liên kết giữa các hộ và doanh nghiệp để phát triển sản xuất với quy mô vừa và nhỏ như: trồng cây chanh leo, cây cải xa lát tại các xã Đạo Đức, Ngọc Linh, Trung Thành, Bạch Ngọc, Việt Lâm (Vị Xuyên); mở rộng nuôi ếch, sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGap tại Bắc Quang; mô hình trồng củ cải tại Hoàng Su Phì; chăn nuôi lợn hàng hóa, nuôi gà, vịt tập trung ở xã Ngọc Đường, Phương Thiện, Phương Độ (TP. Hà Giang)...  

Bên cạnh đó, công tác đào tạo nghề, chuyển giao KHKT được quan tâm. Các huyện đã mở trên 800 lớp dạy nghề ngắn hạn, trên 50 lớp đào tạo, tập huấn chuyển giao công nghệ... giúp cho người dân tham gia nâng cao nhận thức về khuyến nông, trồng trọt, chăn nuôi. Trong sản xuất nông nghiệp, tỉnh đã tập trung chỉ đạo đổi mới quản lý điều hành, tổ chức lại sản xuất cho nông dân với mô hình thôn tự chủ, tự quản, phát triển các HTX, tổ hợp tác sản xuất thôn bản đã từng bước đổi mới nhận thức của nhân dân, hình thành liên kết sản xuất mới trong sản xuất hàng hóa ở nông thôn. Anh Nông Văn Sên, người dân thôn Châng, xã Phương Thiện cho biết: “Từ khi được hỗ trợ xây dựng chuồng trại, xây bể bioga và con giống, gia đình đã mạnh dạn phát triển chăn nuôi lợn, gà hàng hóa. Đến nay, thu nhập gia đình luôn ổn định”.

Sau 5 năm thực hiện Chương trình xây dựng NTM (2011 – 2015), toàn tỉnh Hà Giang ước có 10 xã đạt chuẩn NTM, 3 xã đạt từ 15 – 18 tiêu chí, 29 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí, 126 xã đạt từ 5 – 9 tiêu chí, 8 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Những kết quả đó đã và đang tạo bộ mặt nông thôn khởi sắc, cơ sở hạ tầng thiết yếu được nâng cấp, thu nhập và đời sống nhân dân được cải thiện, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo người dân nông thôn.

Thu Hà

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !