Vấn đề 100% thí sinh cân nhắc: Chọn ngành nghề vì theo đuổi đam mê hay lương “khủng”, có bố mẹ “chống lưng”?

Có rất nhiều bạn học sinh đang đứng trước việc phải đưa ra quyết định chọn ngành nhưng vẫn phân vân không biết lựa chọn theo sở thích bản thân hay theo ý muốn của gia đình. 

Hiện nay, vẫn còn không ít các bạn trẻ chọn nghề theo ý muốn của cha mẹ, bởi vì cha mẹ làm nghề gì lại định hướng cho con theo nghề đó. Lại có những bạn trẻ chọn nghề vì theo độ hot, có mức thu nhập “khủng” sau khi ra trường…

{keywords}
 

Tư vấn về vấn đề nên chọn ngành, chọn nghề như thế nào, Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Hà, Phó trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết thí sinh nên chọn ngành nghề theo đúng sở thích cá nhân của mình, không nên chọn ngành theo sở thích của phụ huynh. Bởi lẽ, nhiều thí sinh chọn ngành theo ý kiến phụ huynh đã vô tình có lúc lâm vào cảnh mất phương hướng. Có những thí sinh học đến năm thứ 2 rồi mới cảm thấy không phù hợp ngành nghề và kiên quyết chuyển trường vì cảm thấy mình không thể đi tiếp ngành y.

Tất nhiên số này không nhiều, chỉ một vài trường hợp trong số 1.200-1.400 thí sinh trúng tuyển vào trường, nhưng từ đó có thể thấy, việc học tập trước hết nên dựa trên sở thích nguyện vọng của mình mới là tốt nhất cho các em sau này vì ngành nghề sẽ đi cùng các em suốt cả cuộc đời.

Với ngành y khoa, sinh viên sẽ học 6 năm, tốt nghiệp cũng chỉ mới là giai đoạn bước vào đời. Sau đó, sinh viên còn phải học thêm 2-3 năm chuyên khoa hoặc cao học mới được cấp chứng chỉ hành nghề. Bằng bác sĩ sau 6 năm cũng chưa thể hành nghề được đủ thấy thời gian dài các em ngồi trên ghế giảng đường và để có tình yêu với nghề buộc các em phải thực sự thích nó.

Không chỉ ngành y mà những ngành khác, trường khác cũng có không ít học sinh chọn ngành, chọn trường dưới sự tác động của ba mẹ, bạn bè chứ không phải là ngành học mà mình mong muốn. Điều đó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc đời, tới tương lai của bản thân học sinh.

Thực tế là rất nhiều em vẫn còn chưa định hướng được mình sẽ học gì, làm gì, và để chọn ngành đúng cần phải trả lời những câu hỏi gì để hiểu rõ bản thân có phù hợp hay không? Có em lại chỉ quan tâm đến ngành có lương cao, trong khi có em chọn vì thấy hay hay thích thích, điều này là không nên.

Thí sinh nên coi những ý kiến từ phụ huynh, gia đình, bạn bè chỉ là lời khuyên để mình tham khảo, còn quyết định cuối cùng là ở bản thân. Hãy thật sự nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này và xác định đâu là ngành học yêu thích, đâu là đam mê mà mình muốn theo đuổi đến cùng.

Với ngành nghề mình yêu thích, bạn sẽ không phải chịu áp lực trong việc học, vì sự đam mê ấy sinh ra nỗ lực để chúng ta có thể vượt qua nhiều khó khăn trong quá trình học tập. Vì thế, những ngày trên giảng đường của bạn cũng sẽ trở nên ý nghĩa hơn, có cảm hứng hơn trong học tập và sáng tạo.

Hơn nữa, thí sinh cũng đừng quá lo lắng hay suy nghĩ nhiều về ngành học của mình không nằm trong số đông mọi người lựa chọn, bởi có thể sau này ngành đó sẽ trở thành xu hướng nghề nghiệp trong tương lai. Vì vậy, hãy cứ lựa chọn ngành mà bạn đam mê, hãy sống một cuộc sống đúng nghĩa là của mình.

Chọn ngành, nghề phải phù hợp sở thích và khả năng, bạn mới có thể phát huy năng lực và hết mình vì công việc. Đừng để phải nuối tiếc khi lỡ chọn sai nghề!

Thí sinh sẽ thi tốt nghiệp THPT vào ngày 7-8/7/2021

Thí sinh sẽ thi tốt nghiệp THPT vào ngày 7-8/7/2021

PGS.TS Phạm Quốc Khánh, Phó cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết, dự kiến ngày 6/7, thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2021. Các em sẽ thi trong hai ngày 7 và 8/7. Thí sinh thi dự phòng ngày 9/7.

Hoàng Thanh

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Đang cập nhật dữ liệu !