Thi tốt nghiệp THPT 2021: Dùng trực thăng chở giám thị và đề thi ra Côn Đảo

Sở GD&ĐT Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đơn vị này sẽ dùng máy bay trực thăng để vận chuyển đề thi và 19 cán bộ coi thi ra điểm trường Võ Thị Sáu ở Côn Đảo.

Trao đổi với Infonet, bà Trần Thị Ngọc Châu  - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết, đơn vị đã xin ý kiến UBND tỉnh về việc cho phép sử dụng máy bay trực thăng để vận chuyển 19 cán bộ giám thị và đề thi ra điểm thi Côn Đảo vào ngày 5/7 phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

{keywords}
Ảnh minh họa

Năm nay, kỳ thi tốt nghiệp THPT tại huyện Côn Đảo tổ chức tại trường THPT Võ Thị Sáu với 81 thí sinh tham dự. Điểm thi cách đất liền gần 200 km. Trước hôm thi đầu tiên, trưởng điểm thi, các thầy cô coi thi, cùng 2 cán bộ thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như Sở Giáo dục sẽ chở đề ra đảo”, bà Châu nói.

Đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chũng cho biết thêm, trong suốt quá trình vận chuyển đề thi, cán bộ coi thi vẫn đảm bảo thực hiện 5K. Đồng thời, lực lượng công an sẽ bảo vệ an toàn cho giám thị và đề thi trong và sau khi kết thúc cuộc thi, trở về đất liền.

Dự kiến trong ngày 3-4/7, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ xét nghiệm Covid-19 cho tất cả thí sinh, cán bộ, giáo viên và lực lượng khác làm nhiệm vụ tại kỳ thi.

Thí sinh sẽ đến thẳng phòng thi được bố trí rồi lấy mẫu lần lượt từng phòng để đảm bảo an toàn, tránh ùn ứ. Giám thị được lấy mẫu sau cùng khi học sinh đã về hết.

Năm nay Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quyết định mua 10.000 khẩu trang y tế dự phòng cho các điểm thi. Thí sinh, cán bộ coi thi sẽ dùng loại khẩu trang này suốt kỳ thi diễn ra.

Theo thống kê, Bà Rịa - Vũng Tàu có 11.484 thí sinh, với 21 điểm thi, 1.671 cán bộ, giáo viên được điều động coi thi, giám sát.

Ở một diễn biến khác, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp tại huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận), do lo ngại việc vận chuyển đề thi bằng tàu biển sẽ có rủi ro do phụ thuộc thời tiết nên Sở GD&ĐT đề xuất phương án thuê máy bay trực thăng vận chuyển đề thi ra đảo và chở bài thi từ đảo Phú Quý về đất liền với giá khoảng 700 triệu đồng/ 2 lượt đi và về.

Qua xem xét, UBND tỉnh Bình Thuận nhận định dù thuê máy bay mà gặp mưa bão cũng không bay được. Vì vậy, UBND tỉnh vẫn chọn phương án thuê tàu cao tốc.

Để chuẩn bị tốt cho phương án này, UBND Tỉnh đề nghị Sở GD&ĐT phối hợp với Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai nắm rõ dự báo thời tiết những ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT để chủ động điều chỉnh lịch chạy tàu cho phù hợp.

Hoàng Thanh

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Đang cập nhật dữ liệu !