Ngành hot nhất năm 2021 có tỉ lệ "chọi" lên tới 1/10

Hơn 1 triệu thí sinh đã đăng ký dự thi THPT, trong đó có 75% tham gia xét tuyển vào đại học, cao đẳng với 3,8 triệu nguyện vọng.

Cho đến thời điểm hiện tại hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT đã đóng lại, kết thúc thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2021. 

Theo báo cáo từ Bộ GD&ĐT, năm nay có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi THPT. Cụ thể, có 222.500 thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT chỉ để xét công nhận tốt nghiệp (chiếm gần 22%); 36.000 thí sinh chỉ xét tuyển vào đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non (chiếm tỷ lệ 3,5%); 763.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp vừa để xét công nhận tốt nghiệp THPT, vừa tham gia xét tuyển vào đại học, cao đẳng (chiếm gần 75%).

Tổng số nguyện vọng thí sinh đăng ký là 3,8 triệu.

Sau khi có kết quả kỳ thi, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non tối đa 3 lần. Thời gian dự kiến điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển từ ngày 7/8 đến 17h ngày 17/8/2021.

{keywords}
Ảnh minh họa

Năm 2021 có đông thí sinh chọn nhóm ngành Kinh doanh và quản lý nhất. Nhóm ngành này thu hút tới. 1218.773 nguyện vọng trong khi chỉ tiêu chỉ có 118.679. Nhóm ngành này chiếm khoảng 1/3 tổng số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, đồng thời có tỷ lệ "chọi" cao khi số lượng nguyện vọng nhiều gấp gần 10 lần chỉ tiêu tuyển sinh của các trường.

"Hot" thứ hai là nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin. Năm 2021 nhóm ngành này thu hút 336.001 nguyện vọng đăng ký (trong khi chỉ lấy 49.582 chỉ tiêu). Nắm bắt nhu cầu thị trường, năm nay nhiều trường mở thêm các ngành như an ninh mạng hay cử nhân ngôn ngữ Anh (chuyên sâu kinh doanh - công nghệ thông tin) và ngành kỹ sư tự động hóa và tin học. 

Nhóm ngành khoa học xã hội và hành vi, nhân văn thu hút tổng số 512.183 nguyện vọng và chỉ lấy 72.182 chỉ tiêu. Năm nay nhóm ngành khoa học và đào tạo giáo viên trình độ đại học thu hút 228.821 nguyện vọng, chỉ lấy 50.737 chỉ tiêu. 

Nhóm ngành Dịch vụ xã hội lấy chỉ tiêu là 2.808 nhưng có 13.024 thí sinh đăng ký, đạt 463.82% so với chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, so với tổng nguyện vọng, nhóm này chỉ đạt 0.35%.

Ngược lại, nhóm cao đẳng sư phạm ngành giáo dục mầm non có nhu cầu tuyển 14.534 chỉ tiêu nhưng nguyện vọng đăng ký chỉ có 9.641.

PGS.TS Nguyễn Phong Điền - phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội cho rằng năm nay nguyện vọng của thí sinh đăng ký cũng không quá khác biệt so với những năm trước nhưng kết quả này chưa nói lên việc gì vì thí sinh vẫn còn 3 lần thay đổi nguyện vọng.

Một thí sinh đăng ký xét tuyển đại học tới 99 nguyện vọng

Một thí sinh đăng ký xét tuyển đại học tới 99 nguyện vọng

Đến 17h chiều nay, cả nước có 791.983 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng, trong đó có một thí sinh đăng ký tới 99 nguyện vọng.

Hoàng Thanh

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Đang cập nhật dữ liệu !