Học giỏi Toán nên chọn ngành gì để ra trường có thu nhập cao?

Tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp 2020, TS Nguyễn Thanh Bình khẳng định "Việc học giỏi toán là một điều cực kỳ có lợi thế với sinh viên".

Có mặt tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp 2020 tại khu vực phía Bắc, nữ sinh Nguyễn Minh Phương (Bắc Ninh) cho biết: “Ba năm cấp 3 em đều là học sinh giỏi Toán, dẫn đầu khối về môn Toán trong các kỳ thi. Với sức học nổi bật về môn Toán em dự định sẽ đầu quân vào ĐH Bách khoa Hà Nội hoặc ĐH Ngoại thương”.

Tuy nhiên, Phương cũng chia sẻ lựa chọn này của em hoàn toàn là do người thân tư vấn chứ em cũng không biết với lợi thế môn toán thì em có thể chọn học những ngành nào, trường gì với mức học phí thấp mà sau khi ra trường lại không lo thất nghiệp.

“Bạn bè em cũng nhiều người chọn nộp hồ sơ xét tuyển vào ĐH Bách khoa Hà Nội vì độ hot của trường này chứ không rõ sẽ được đào tạo thế nào, ra trường làm gì, bọn em lựa chọn theo số đông” - Phương vui vẻ chia sẻ.

{keywords}
Ảnh minh họa

TS Nguyễn Thanh Bình, Phòng Quản lý đào tạo của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) cho biết: “Việc học giỏi toán là một điều cực kỳ có lợi thế với sinh viên. Hiện nay ở Việt Nam cũng có nhiều giáo sư Toán học đầu ngành. Nếu yêu thích Toán học, em có thể đi theo con đường nghiên cứu khoa học. Nếu không thì chuyên ngành Toán Tin ở một số trường như Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Khoa học Tự nhiên... cũng là các lựa chọn không tồi với các thí sinh đam mê Toán”.

Theo TS Nguyễn Thanh Bình, học giỏi Toán cũng có lợi thế nếu học ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, đây hiện đang là những ngành nghề mới dự kiến sẽ “hot” trong tương lai.

“Tôi nói vậy để các em có thể thấy rằng cơ hội việc làm của ngành này rất rộng mở, các em hoàn toàn có thể yên tâm lựa chọn”, TS Nguyễn Thanh Bình nhận định.

Cũng tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp, nam sinh Nguyễn Mạnh Hùng (Hà Nội) thắc mắc: Em thích ngành công nghệ ô tô thì nên học trường nào? Học ngành công nghệ ô tô xong ra trường thu nhập ra sao?

Các chuyên gia giải đáp rằng Hà Nội đang có một số trường đào tạo kỹ sư ngành kỹ thuật ô tô như: Đại học Giao thông Vận tải, Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Kỹ thuật Quân sự. Ngoài ra, hệ cao đẳng còn có trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội.

Theo PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng - Phó hiệu trưởng Đại học Bách Khoa Hà Nội, hiện nay ngành kỹ thuật ô tô là một trong những ngành mũi nhọn của trường ĐH Bách khoa. Nhu cầu nhân lực ở các ngành này rất lớn.

Trong khi đó, thầy Đồng Văn Ngọc – Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội cho biết sinh viên ngành kỹ thuật ô tô ra trường mức lương khởi điểm rất cao, cơ hội việc làm cũng rất lớn.

“Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội cùng với doanh nghiệp phối hợp đào tạo, trong đó nhà trường có nhiệm vụ đào tạo sinh viên, doanh nghiệp đứng ra giám sát và tuyển dụng.

Đặc biệt, nhà trường kết hợp với những doanh nghiệp có thương hiệu để đào tạo và cam kết việc làm sau đào tạo với mức lương cao. Có sinh viên vừa tốt nghiệp, mức lương khởi điểm tối thiếu 15 – 20 triệu đồng/tháng”, thầy Ngọc cho biết.

Hiện nay Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội đang đào tạo, trực tiếp cung cấp nhân lực cho công ty chế tạo ô tô Vinfast và công ty Toyota Việt Nam. Trong quá trình đào tạo, sinh viên được học tập, thực hành trên chính công nghệ do các doanh nghiệp này đem tới.

Hoàng Thanh

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Đang cập nhật dữ liệu !