Câu hỏi tính bậc thang khiến thí sinh Olympia phải ngồi sụp xuống suy nghĩ

Câu hỏi trị giá 30 điểm này chỉ vỏn vẹn 20 giây cả đọc lẫn suy nghĩ kết quả!

Là một trong những cuộc thi kiến thức trên truyền hình dành cho học sinh cấp 3, Đường Lên Đỉnh Olympia đã thu hút rất nhiều sự chú ý của khán giả trong mỗi số phát sóng. Mới đây nhất, khán giả đã chứng kiến 4 "nhà leo núi" thi đấu bùng nổ trong cuộc thi Tuần 3 - Tháng 1 - Quý 3 với nam sinh Anh Khôi (Đắk Nông) lập kỷ lục phần thi Khởi động.

Nam sinh Anh Khôi đã liên tục dẫn điểm đoàn leo núi với số điểm chung cuộc 310 điểm. Bên cạnh phần thi câu hỏi đầy căng thẳng, người hâm mộ chương trình còn nhớ đến 1 câu hỏi khiến thí sinh lẫn người xem "ôm não"... vì quá dài với 1 câu hỏi trong 20 giây.

Cụ thể, đây là câu hỏi trị giá 30 điểm trong phần thi Về đích: "Một người đi từ tầng một (tầng sát mặt đất) lên tầng sáu của một tòa nhà cao tầng thì phải đi qua bao nhiêu bậc thang. Biết rằng khi lên đến tầng ba thì người đó đã đi qua 52 bậc thang và số bậc thang ở mỗi tầng là như nhau?".

Câu hỏi tính bậc thang khiến thí sinh Olympia phải ngồi sụp xuống suy nghĩ, đáp án hóa ra dễ bất ngờ - Ảnh 1.

Câu hỏi dài ngoằng trong 20 giây khiến thí sinh Olympia phải ngồi rạp xuống đất để tập trung đọc cho hết đề bài (Ảnh chụp màn hình)

Tuy đây chỉ là câu hỏi tính toán đơn giản tuy nhiên chỉ được vỏn vẹn trong 20 giây cho thí sinh vừa đọc vừa trả lời. Anh Khôi đã phải cúi rạp người xuống để tập trung đọc thật kỹ câu hỏi.

Sau đó, 10X đã đưa ra đáp án đúng 130 cùng lời giải thích: "Mình lấy 52 chia 2 rồi nhân với 5 vì từ tầng một đến tầng sáu chỉ có 5 tầng". 2 MC sau đó đã dành từ "xuất sắc" cho phần tính nhẩm nhanh của nam sinh.

Câu hỏi này sau khi được dân mạng chia sẻ đã gây nên nhiều tranh cãi. Một bên cho rằng vì đây là câu hỏi 30 điểm nên phải dài và đánh đố các thí sinh. Một bên lại bình luận câu hỏi chỉ vỏn vẹn trong 20 giây, nguyên việc đọc đề đã mất 10 giây rồi. Bên cạnh đó, còn chứa yếu tố đánh lừa thí sinh nên ai trả lời được quả thật rất siêu!

Bạn N.K chia sẻ: "Câu hỏi cũng đơn giản nhưng tính toán hơi dài. Mình lúc đầu còn nhân nhầm lên 6, thế mới thấy Anh Khôi đạt 310 điểm không phải ngẫu nhiên".

Bạn H.L bình luận: "Câu hỏi vừa dài, còn đánh đố đoạn nhân 5 hay nhân 6. Cộng với áp lực sân khấu thì cũng xứng đáng với 30 điểm. Nhưng dạo này Olympia hay ra câu hỏi dài nhỉ".

Trước đó, Đường Lên Đỉnh Olympia cũng đã gây ra tranh cãi khi cho câu hỏi vừa dài ngoằng vừa thuộc kiến thức thí sinh chưa được học. Đó là câu hỏi 30 điểm trong phần thi Về đích: "Đội dự tuyển cầu lông có 10 nữ, 7 nam trong đó có 2 tay vợt hàng đầu là Nguyễn Tiến Minh (nam) và Vũ Thị Trang (nữ). Người ta cần lập đội tuyển cầu lông gồm 3 nữ và 4 nam đi thi đấu quốc tế từ đội dự tuyển trên. Hỏi có bao nhiêu cách lập sao cho trong đội tuyển có mặt chỉ một trong 2 tay vợt danh tiếng này".

Câu hỏi tính bậc thang khiến thí sinh Olympia phải ngồi sụp xuống suy nghĩ, đáp án hóa ra dễ bất ngờ - Ảnh 2.

Nam sinh Anh Khôi (ở giữa) xuất sắc về nhất với số điểm chung cuộc 310 (Ảnh: Fanpage Đường Lên Đỉnh Olympia)

Theo ttvn.toquoc.vn

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Đang cập nhật dữ liệu !