Giỗ tổ Hùng Vương 2022: Nơi người Việt hướng về nguồn cội
Dù ai đi ngược về xuôi…
Nguyễn Đức Linh (quê Hà Nam, đang là nhân viên Viettel Gia Lâm, Hà Nội) chia sẻ: Em đi Đền Hùng từ thời sinh viên năm 2014 và tình cờ gặp được bạn gái rồi nên duyên vợ chồng. 3 năm rồi do dịch Covid-19 không đi đâu được, năm nay Giỗ tổ được nghỉ 3 ngày nên vợ chồng em nhờ được bà nội trông con và quyết định quay lại Đền Hùng để kỉ niệm nơi 2 đứa quen nhau.
Cùng tâm trạng háo hức như Linh, chú Đỗ Anh Quân (bộ đội hưu trí tại Đống Đa, Hà Nội) tâm sự. Tôi mang tiếng lấy vợ Phú Thọ mà mới chỉ đến Đền Hùng 1 lần từ thời đi bộ đội. Nhưng lần ấy cũng đã cách đây 18 năm nên năm nay tôi rủ vợ về quê ngoại chơi và đi thăm Đền Hùng luôn. Giỗ tổ chính là dịp hướng về cội nguồn nên “dù ai đi ngược về xuôi – nhớ ngày Giỗ tổ mùng Mười tháng Ba” là vì thế.
Theo thông báo của UBND tỉnh Phú Thọ, Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022 (quy mô cấp tỉnh) được tỉnh Phú Thọ chuẩn bị kỹ lưỡng đảm bảo phần lễ trang nghiêm, trọng thể, thành kính mang tính cộng đồng sâu sắc và các hoạt động phần hội vui tươi, lành mạnh gắn với hai Di sản văn hóa thế giới là “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” và “Hát Xoan Phú Thọ”.
UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, đây chính là dịp quảng bá đậm nét “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” – một di sản văn hóa đã được UNESCO công nhận. “Linh thiêng nguồn cội, Đất Tổ Hùng Vương” là chủ đề của Giỗ Tổ Hùng Vương năm Nhâm Dần – 2022. Lễ Giỗ Tổ 2022 cũng là năm kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Theo các nhà nghiên cứu, di sản hát Xoan Phú Thọ và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương tuy hai mà một, gắn kết với nhau. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương tồn tại và phát huy được là nhờ trong nghi thức có hát Xoan. Theo sử sách ghi lại, hát Xoan đã tồn tại hơn 2.000 năm.
Nhiều hoạt động lễ và hội đặc sắc
Theo ông Hồ Đại Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng ban Tổ chức: Giỗ tổ Hùng Vương 2022 bao gồm nhiều hoạt động giới thiệu và quảng bá đậm nét về “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” để đồng bào trong nước và nước ngoài hiểu thêm về giá trị to lớn của di sản.
Giỗ Tổ Hùng Vương 2022 với phần lễ gồm: Lễ Giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ ngày 6/3 âm lịch; lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng ngày 10/3 Âm lịch và lễ dâng hoa tại Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân tiên phong” cùng ngày.
Cụ thể, tỉnh Phú Thọ sẽ tổ chức nhiều nghi lễ truyền thống như: Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Lễ dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ; Lễ dâng hương tại các di tích thờ Hùng Vương và các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương trên địa bàn tỉnh; Lễ dâng hương của các huyện, thành, thị tại Đền Hùng; Lễ rước kiệu về Đền Hùng do các xã, phường, thị trấn vùng ven di tích tổ chức.
Đặc biệt các hoạt động phần hội và triển lãm chính là những điểm nhấn của Giỗ tổ Hùng Vương 2022. Cụ thể, khu trưng bày chuyên đề “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - Hội tụ và lan tỏa” tại Bảo tàng Hùng Vương, Khu di tích lịch sử Đền Hùng và Trưng bày tư liệu tại Bảo tàng Hùng Vương, thành phố Việt Trì. Ngày 10/3 âm lịch sẽ diễn ra Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và vinh danh con cháu Vua Hùng bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến ở gần 50 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.
Ngoài ra các bản ngọc phả, văn bia, thần tích, sắc phong liên quan đến tín ngưỡng thờ Hùng Vương; những bức ảnh, tranh… về công tác bảo tồn, tôn tạo những di sản vật thể tại Đền thờ Vua Hùng ở các làng thuộc tỉnh Phú Thọ trong suốt chiều dài lịch sử cũng lần đầu được ra mắt. Bên cạnh đó các chương trình trình diễn hát Xoan (Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại) tại đình làng cổ cũng là một hoạt động nhằm níu chân du khách sau 3 năm bị ảnh hưởng của đại dịch.
Hải Việt