Việt Nam – Campuchia tiến tới mục tiêu thương mại song phương đạt 10 tỉ USD

Hai Thủ tướng Việt Nam – Campuchia nhấn mạnh hai nước sẽ tiến tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 10 tỉ USD vào cuối năm nay.

Campuchia và Việt Nam tiếp tục tiến tới mục tiêu đạt kim ngạch thương mại song phương hơn 10 tỉ USD trong năm nay, và đưa quan hệ đối tác kinh tế lên một tầm cao mới. Theo Khmer Times, cam kết đã phản ánh hoạt động tương tác song phương sôi nổi giữa hai bên.

Mục tiêu đạt kim ngạch thương mại song phương hơn 10 tỉ USD trong năm nay đã được nhắc lại tại cuộc gặp hôm 21/11 giữa Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Phnom Penh.

Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Campuchia sau Trung Quốc và Mỹ. (Ảnh: Khmer Times)

Trong giai đoạn từ tháng 1 – 9/2022, giá trị kim ngạch thương mại giữa Campuchia - Việt Nam đã đạt 8,45 tỉ USD. Còn vào năm 2021, tổng giá trị thương mại giữa Campuchia và Việt Nam đã đạt 9,54 tỉ USD, tăng 79% so với năm 2020.

Trong giai đoạn 5 năm từ 2016 - 2020 và trước khi đại dịch Covid-19 hoành hành khắp thế giới dẫn tới tàn phá nhiều nền kinh tế, thương mại Campuchia - Việt Nam đã tăng trưởng 17%/năm, đạt mức 5,31 tỉ USD vào năm 2020 từ con số 2,92 tỉ USD vào năm 2016.

Theo ông Eang Sophalleth, Trợ lý riêng của Thủ tướng Campuchia, trong cuộc gặp ở Cung Hòa bình tại thủ đô Phnom Penh, hai nhà lãnh đạo Campuchia - Việt Nam đã đánh giá cao quan hệ đối tác kinh tế ngày càng lớn mạnh, và tiến hành thảo luận về việc đưa thương mại song phương đạt 10 tỉ USD trong năm nay.

Thủ tướng Hun Sen cho rằng quan hệ đối tác kinh tế tốt đẹp sẽ giúp thúc đẩy quan hệ giữa hai nước cả về chính trị và các lĩnh vực khác.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước nhất là lĩnh vực thương mại, đồng thời chúc mừng Campuchia đang ghi nhận tốc độ phát triển nhanh chóng.

Theo đó, Việt Nam có 198 dự án đầu tư tại Campuchia với số vốn đăng ký là 2,92 tỉ USD. Ngoài ra, trong số các quốc gia thành viên ASEAN, Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất với con số 3,26 tỉ USD tại Campuchia.

Xét tổng thể, Việt Nam đang là đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia sau Trung Quốc và Mỹ.

Tại Diễn đàn Thương mại và Đầu tư Campuchia - Việt Nam 2022 diễn ra vào ngày 8/11 với sự tham gia của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Hun Sen cho biết Campuchia có thể kết nối với chuỗi sản xuất ô tô và điện tử thông qua xây dựng chiến lược quốc gia đặc biệt. Thủ tướng Campuchia cũng đề cập đến việc tăng cường hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng dọc Hành lang kinh tế phía Nam để thúc đẩy thương mại và du lịch.

Hai Thủ tướng đã chứng kiến ​​lễ ký kết 11 văn kiện hợp tác về vận tải đường bộ; hợp tác hóa nông nghiệp; thương mại biên giới; thương mại; hợp tác truyền hình và phát thanh; viễn thông, ICT (công nghệ thông tin và truyền thông), chuyển đổi số; nhân công; đổi mới tài chính và hệ thống thanh toán.

Trong nửa đầu năm 2022, kim ngạch thương mại giữa Campuchia với các quốc gia thành viên ASEAN đạt 8,624 tỉ USD với 6.798 tỉ USD nhập khẩu và 1.826 tỉ USD xuất khẩu. Trong số này, Việt Nam đứng số 1 và Thái Lan đứng thứ 2 trong lĩnh vực giao thương với Campuchia.  Xuất khẩu từ Campuchia sang Việt Nam là 495,78 triệu USD và nhập khẩu là 1,8 tỉ USD. Tổng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Campuchia là 2,29 tỉ USD.

Singapore đứng thứ ba với kim ngạch thương mại 2,07 tỉ USD, Indonesia thứ tư 465,21 triệu USD, Myanmar thứ năm 325,60 triệu USD, Lào thứ sáu 106,91 triệu USD, Philippines thứ bảy 64,04 triệu USD, Malaysia thứ tám 13,79 triệu USD và Brunei đứng thứ chín với kim ngạch thương mại trị giá 11,32 triệu USD.

Năm 2022 là năm kỷ niệm 55 năm ngày Việt Nam và Campuchia thiết lập quan hệ ngoại giao, và chào mừng “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022”, mà đặc biệt là lễ kỷ niệm trọng thể 45 năm “Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot” của Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen và Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất. 

Sau 55 năm, quan hệ hai nước đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị cho tới hợp tác kinh tế - thương mại, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần vào sự ổn định và phát triển của khu vực Đông Nam Á. 

Minh Thu 

Hà Nội có nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm chiến thắng “Hà Nội- Điện Biên Phủ trên không”

Nhiều hoạt động được TP Hà Nội triển khai nhân dịp kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” (18/12/1972 – 18/12/2022)

Việt Nam - Hàn Quốc chính thức nâng cấp quan hệ lên 'Đối tác Chiến lược Toàn diện'

Tại hội nghị thượng đỉnh ở Seoul, hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Hàn Quốc đã đồng thuận nâng cấp quan hệ song phương lên 'Đối tác Chiến lược Toàn diện'.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Hàn Quốc nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc nhân kỷ niệm 30 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Việt Nam – Hàn Quốc hướng tới nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện

Việt Nam – Hàn Quốc đang hướng tới nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2022 nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Thành lập cơ chế Hội nghị cấp cao Quốc hội Campuchia, Lào, Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Campuchia, Lào, Việt Nam đã ký tuyên bố chung lần đầu tiên thành lập cơ chế Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước CLV vào ngày 20/11.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp các lãnh đạo cấp cao Campuchia

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp gỡ các lãnh đạo cấp cao Campuchia và thảo luận về mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Việt Nam – Áo

Hội thảo kỷ niệm Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ giữa Áo và Việt Nam được tổ chức tại Áo với sự tham gia của Đại sứ Việt Nam Nguyễn Trung Kiên.

Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Bằng hoài bão cứu nước cứu dân mãnh liệt, bản lĩnh và sự mẫn cảm chính trị ở tuổi 21 của một tầm nhìn xa, cách đây 110 năm, ngày 5/6/1911, Nguyễn Tất Thành đã xuống tàu ra đi tìm đường cứu nước.

Timor-Leste sắp trở thành thành viên thứ 11 của ASEAN

Trong tuyên bố chung ngày 11/11/2022, Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã nhất trí về nguyên tắc để kết nạp Timor-Leste vào ASEAN, trở thành thành viên thứ 11 của khối.

Nguyễn Ái Quốc với Cách mạng Tháng Mười Nga

Nhìn lại bối cảnh nước Nga Sa hoàng đầu thế kỉ 20 để thấy, Cách Mạng tháng Mười Nga đã mở ra thời kì mới cho không chỉ nước Nga mà đã biến đổi căn bản lịch sử thế giới trong thế kỉ 20.

Đang cập nhật dữ liệu !