Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp các lãnh đạo cấp cao Campuchia

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp gỡ các lãnh đạo cấp cao Campuchia và thảo luận về mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Mối quan hệ đối tác kinh tế trở thành điểm sáng trong tiền trình hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia. Hai nước dự kiến nâng kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỉ USD trong năm nay. 

Theo Khmer Times, đây là nhận định được đưa ra trong cuộc hội kiến giữa Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Cung Hòa bình ở thủ đô Phnom Penh vào sáng ngày 20/11. 

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen. (Ảnh: Khmer Times)

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Hun Sen cho biết quan hệ đối tác kinh tế tốt đẹp sẽ thúc đẩy các mối quan hệ giữa hai nước trong các lĩnh vực từ chính trị cho tới nhiều lĩnh vực trọng tâm khác. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng nhấn mạnh sự vui mừng trước mối các quan hệ và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia, mà đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại giữa hai nước. 

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Campuchia đang hồi phục nhanh chóng sau giai đoạn chịu tác động của dịch bệnh Covid-19, cũng như kiểm soát thành công và ngăn chặn dịch bệnh lây lan,  tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng xã/phường khóa V tháng 6/2022, tiến tới tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII năm 2023.

Chủ tịch Quốc hội cũng chúc mừng Thủ tướng Hun Sen về những kết quả tích cực mà Campuchia đã đạt được trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2022, tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các Hội nghị cấp cao liên quan, đồng thời bày tỏ tin tưởng Campuchia sẽ tổ chức thành công Đại hội đồng AIPA-43 tới đây.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Thủ tướng Vương quốc Campuchia tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước bao gồm hợp tác quốc phòng, an ninh, biên giới, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục - đào tạo, du lịch, giao lưu nhân dân, và hợp tác giữa các địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới Vương quốc Campuchia vào ngày 19/11 trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức và tham dự Đại hội đồng liên Nghị viện Đông Nam Á lần thứ 43 diễn ra từ ngày 20 – 25 tại Phnom Penh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Thủ tướng Men Sam An. (Ảnh: Khmer Times)

Cũng trong ngày 20/11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam là bà Men Sam An. Hai bên đã thảo luận về quan hệ hợp tác và tăng cường tình đoàn kết giữa hai nước. 

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ sự cảm kích trước sự đón tiếp trọng thị và chu đáo mà lãnh đạo cấp cao và nhân dân Campuchia đã dành cho đoàn. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao quan hệ hợp tác và sự đoàn kết của Quốc hội, chính phủ và hai đảng của hai nước. 

Phó Thủ tướng Men Sam An hoan nghênh chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đồng thời nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng không chỉ góp phần củng cố quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước mà còn thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam dành cho Campuchia trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2022, Đại hội đồng AIPA 43, và kỷ niệm 69 năm Ngày độc lập của Vương quốc Campuchia

Trước đó, Phó Thủ tướng Men Sam An cũng đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào tháng Sáu năm nay. 

Phó Thủ tướng Men Sam An khẳng định nền hòa bình hôm nay của Campuchia có được là nhờ sự giúp đỡ của đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam giúp giải phóng Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot.

Năm 2022 là năm kỷ niệm 55 năm ngày Việt Nam và Campuchia thiết lập quan hệ ngoại giao, và chào mừng “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022”, mà đặc biệt là lễ kỷ niệm trọng thể 45 năm “Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot” của Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen và Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất. 

Sau 55 năm, quan hệ hai nước đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị cho tới hợp tác kinh tế - thương mại, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần vào sự ổn định và phát triển của khu vực Đông Nam Á. 

Minh Thu 

Hà Nội có nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm chiến thắng “Hà Nội- Điện Biên Phủ trên không”

Nhiều hoạt động được TP Hà Nội triển khai nhân dịp kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” (18/12/1972 – 18/12/2022)

Việt Nam - Hàn Quốc chính thức nâng cấp quan hệ lên 'Đối tác Chiến lược Toàn diện'

Tại hội nghị thượng đỉnh ở Seoul, hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Hàn Quốc đã đồng thuận nâng cấp quan hệ song phương lên 'Đối tác Chiến lược Toàn diện'.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Hàn Quốc nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc nhân kỷ niệm 30 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Việt Nam – Hàn Quốc hướng tới nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện

Việt Nam – Hàn Quốc đang hướng tới nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2022 nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Việt Nam – Campuchia tiến tới mục tiêu thương mại song phương đạt 10 tỉ USD

Hai Thủ tướng Việt Nam – Campuchia nhấn mạnh hai nước sẽ tiến tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 10 tỉ USD vào cuối năm nay.

Thành lập cơ chế Hội nghị cấp cao Quốc hội Campuchia, Lào, Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Campuchia, Lào, Việt Nam đã ký tuyên bố chung lần đầu tiên thành lập cơ chế Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước CLV vào ngày 20/11.

Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Việt Nam – Áo

Hội thảo kỷ niệm Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ giữa Áo và Việt Nam được tổ chức tại Áo với sự tham gia của Đại sứ Việt Nam Nguyễn Trung Kiên.

Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Bằng hoài bão cứu nước cứu dân mãnh liệt, bản lĩnh và sự mẫn cảm chính trị ở tuổi 21 của một tầm nhìn xa, cách đây 110 năm, ngày 5/6/1911, Nguyễn Tất Thành đã xuống tàu ra đi tìm đường cứu nước.

Timor-Leste sắp trở thành thành viên thứ 11 của ASEAN

Trong tuyên bố chung ngày 11/11/2022, Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã nhất trí về nguyên tắc để kết nạp Timor-Leste vào ASEAN, trở thành thành viên thứ 11 của khối.

Nguyễn Ái Quốc với Cách mạng Tháng Mười Nga

Nhìn lại bối cảnh nước Nga Sa hoàng đầu thế kỉ 20 để thấy, Cách Mạng tháng Mười Nga đã mở ra thời kì mới cho không chỉ nước Nga mà đã biến đổi căn bản lịch sử thế giới trong thế kỉ 20.

Đang cập nhật dữ liệu !