Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023), Hội Tem Hà Nội, Công ty Tem Việt Nam, Câu lạc bộ Sưu tập tem và Postcard Sức sống trẻ phối hợp với Trường THCS Thái Thịnh tổ chức Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem và Triển lãm tem, tập huấn kỹ năng sưu tập tem.

Mục đích nhằm tuyên truyền, quảng bá và phát triển hơn nữa phong trào sưu tập tem; tiếp thêm tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc tới học sinh.

Cô giáo Phạm Thu Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Thái Thịnh, phát biểu khai mạc. Ảnh: B.M

Trong phát biểu khai mạc, cô giáo Phạm Thu Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Thái Thịnh nhấn mạnh: “Tem đã trở thành một sản phẩm văn hóa. Nhiều quốc gia trên thế giới muốn truyền tải những thông điệp về văn hóa, con người, đất nước của họ thông qua con tem. Tem thư là tấm danh thiếp quốc gia. Tem thư mang đậm dấu ấn của các nền văn minh nhân loại với tất cả những gì liên quan tới quá khứ xa xôi nhưng cũng thể hiện được những sự kiện nóng bỏng của thời đại và hướng tới tương lai”.

Nhiều thày cô giáo và học sinh quan tâm tìm hiểu về các sản phẩm tem. Ảnh: B.M

Không kỳ vọng tất cả các học sinh tham dự buổi Giao lưu lần này đều sẽ trở thành những nhà sưu tập, tuy nhiên, cô Phạm Thu Thủy cũng bày tỏ mong muốn “các em học sinh sẽ biết đến tem như một văn hóa đẹp đẽ, và bắt đầu nuôi dưỡng đam mê yêu thích sưu tập tem”.

Ông Vũ Văn Tỵ, Cố vấn Ban Chấp hành Hội Tem Việt Nam bày tỏ mong muốn phong trào sưu tập tem tại Trường THCS Thái Thịnh sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Ảnh: B.M

Lược lại lịch sử tem bưu chính tại Việt Nam, ông Vũ Văn Tỵ, Cố vấn Ban Chấp hành Hội Tem Việt Nam lưu ý về một bộ tem đặc biệt: “Kỷ niệm 1 năm Ngày Quốc khánh 2/9, ngày 27/8/1946, Chính phủ đã ký Sắc lệnh số 171 phát hành bộ tem về Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Bộ tem do họa sĩ Nguyễn Sáng thiết kế, gồm 5 mẫu, mang hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta. Bộ tem đó giờ đã gần 80 năm, gắn liền với sự phát triển của nền bưu chính Việt Nam, tem cách mạng Việt Nam”.

Cũng theo ông Vũ Văn Tỵ, cho tới nay, nền bưu chính cách mạng Việt Nam đã phát hành 1.000 bộ tem với 4.000 mẫu, đa dạng chủ đề thuộc tất cả các lĩnh vực văn hóa – xã hội, Việt Nam, đất nước, con người… Riêng tem về Chủ tịch Hồ Chí Minh đến nay đã có gần 200 mẫu.

Cố vấn Ban Chấp hành Hội Tem Việt Nam hy vọng sẽ có thêm nhiều dịp đến hướng dẫn học sinh của Trường THCS Thái Thịnh cách làm những bộ sưu tập tem có ý nghĩa, và phong trào sưu tập tem của nhà trường sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Tem Việt Nam hướng dẫn học sinh nhiều kinh nghiệm hay liên quan tới hoạt động sưu tập tem. Ảnh: B.M

Trong khuôn khổ chương trình giao lưu, ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Tem Việt Nam đã chia sẻ nhiều thông tin thú vị về tem bưu chính, hướng dẫn nhiều kinh nghiệm hay liên quan tới hoạt động sưu tập tem, đồng thời cam kết: “Nếu học sinh nào quan tâm, yêu thích, muốn làm bộ sưu tập tem bưu chính, Hội Tem Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ”.

Không ít học sinh có niềm đam mê sưu tập tem. Ảnh: B.M

Bên lề chương trình giao lưu và tập huấn còn có hoạt động trưng bày tem bưu chính (diễn ra từ 16 – 18/5) với quy mô 30 khung tem chủ đề về Bác hồ, vẻ đẹp quê hương đất nước, Hà Nội và biển đảo, động thực vật... 

Bình Minh

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Quang Hải tại Strong Vietnam: “Nếu không có ý chí sẽ không vượt qua chính mình”

Ngày 12/9/2019, tại trường THCS Việt Nam – Amgieri (quận Thanh Xuân, Hà Nội), chương trình “Strong Vietnam” do Tập đoàn T&T Group và CLB bóng đá Hà Nội tổ chức số thứ 2.

Đang cập nhật dữ liệu !