Giá trị của nụ hôn không khói thuốc

Những bạn nữ có người yêu nghiện thuốc lá phải ra điều kiện để người yêu bỏ thuốc. Bởi đơn giản, “nếu bạn yêu người nghiện thuốc lá sẽ không bao giờ hiểu giá trị của nụ hôn không khói thuốc”

Bằng sự hóm hỉnh của người lãnh đạo Đoàn, Đồng chí Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội, Phó chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội kêu gọi các bạn đoàn viên, thanh niên và sinh viên nữ như vậy trong buổi Lễ phát động thực hiện Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá trong đoàn viên, sinh viên và thanh niên Thủ đô.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí chia sẻ: “Tôi từng là nạn nhân của khói thuốc lá, khi còn là sinh viên, bạn cùng phòng hút thuốc, tôi nhắc nhở và bị bạn bè trách móc. Trước cửa phòng tôi ngày sinh viên và ngay cả bây giờ cũng luôn treo biển No smoking. Bạn bè cho rằng tôi khó tính và không nên làm như thế, có thể vì thế mà ở một góc độ nào đó tôi mất đi bạn bè nhưng thiết nghĩ, mỗi chúng ta có quyền có một không gian riêng, trong lành, không khói thuốc”.

Giá trị của nụ hôn không khói thuốc - ảnh 1
Đồng chí Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn: "Nếu bạn yêu một người hút thuốc sẽ không biết giá trị của nụ hôn không khói thuốc"

Đồng chí cho biết, bằng sự quan sát và hiểu biết của mình “Tôi thấy không ở đâu người hút thuốc lá lại được thoải như Việt Nam. Ở các nước khác, người hút thuốc lá rất khổ, không chỉ giá thuốc đắt mà phòng quy định hút thuốc nhìn như chuồng khỉ. Bây giờ chúng ta đã có Luật quy định cụ thể thì cần quyết tâm thay đổi. 

Với 6 triệu ca tử vong hàng năm trên thế giới do các căn bệnh liên quan đến thuốc lá, đây là một trong những nguyên nhân gây ra gánh nặng bệnh tật và đói nghèo cho các nước. Tại Việt Nam, trung bình cứ 2 nam giới từ 15 tuổi trở lên có 1 người hút thuốc lá.

Năm 2007 nghiên cứu về tình hình sử dụng thuốc lá trong học sinh độ tuổi từ 13 – 15 cho thấy tỷ lệ học sinh nam hút thuốc trước 10 tuổi là 17%. Đặc biệt có 10,3% học sinh nam và 4% học sinh nữ trả lời có ý định sẽ hút thuốc lá trong tương lai.

Thực trạng này cho thấy cần có sự đồng lòng quyết tâm cao của toàn xã hội cho công tác phòng, chống tác hại thuốc lá nói chung, trong đó việc ngăn ngừa hút thuốc lá trong giới trẻ là một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu nhằm bảo vệ tương lai của đất nước.

Đối tượng tuyên truyền, vận động cần quan tâm trước hết là lực lượng đoàn viên, thanh niên và sinh viên.

Trao đổi với PV, Ths. Phan Thị Hải, Phó chánh Văn phòng Chương trình PCTHTL cho biết:  Đối tượng thanh niên là đối tượng ưu tiên hàng đầu, kinh nghiệm các nước cho thấy, việc tổ chức các hoạt động cai nghiện, việc đầu tư cho hỗ trợ cho những người nghiện thuốc lá bỏ thuốc lá cũng tốn nhiều so với việc ngăn ngừa hút thuốc lá trong giới trẻ, Cũng vì lý do này, ngay sau hội nghị triển khai luật hôm 23/4, thì đối tượng đầu tiên hướng tới là văn phòng trung ương đoàn.

Giá trị của nụ hôn không khói thuốc - ảnh 2
Đối tượng tuyên truyền, vận động cần quan tâm trước hết là lực lượng đoàn viên, thanh niên và sinh viên.

Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội kêu gọi đoàn viên, thanh  niên và sinh viên Thủ đô là người tiên phong trong việc hạn chế hút thuốc lá, vận động bạn bè, người thân không hút thuốc lá và chung tay xây dựng môi trường không khói thuốc.

Sau Lễ phát động hơn 100 tình nguyện viên là đoàn viên, thanh niên, sinh viên của các trường Đại học trên địa bàn Hà Nội đi phát  tờ rơi tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, Luật PCTHTL, các địa điểm cấm hút thuốc lá cho các nhà hàng  và khách sạn tại Hà Nội.

Sẽ xử phạt để làm gương

Hiện nay, các cơ quan thanh tra, xử phạt đã sãn sàng vào cuộc, cơ quan xử phạt thì có nhiều: như thanh tra y tế của Bộ y tế, thanh tra của tỉnh, UBND các cấp đặc biệt là cấp huyện, xã.

Nhiều cơ quan xử phạt cùng lúc nhưng theo nguyên tắc của Luật thì sẽ không bị chống chéo, nhiều cơ quan cùng có thẩm quyền xử phạt nhưng cơ quan nào phát hiện vi phạm trước thì xử phạt và lập biên bản trước. Người vi phạm chỉ bị xử phạt 1 lần nên không có chuyện chồng chéo trong việc xử lý giữa các cơ quan có thẩm quyền.

Quy định quy chế để mang tính răn đe, giáo dục, thuyết phục, nâng cao ý thức pháp luật cúa người dân. Nếu nhằm vào việc xử phạt không thì không được. Thực tế, không có nước nào chỉ chú trọng và quan tâm tới việc xử phạt hành chính trong Luật. 

TS. Vũ Huy  Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế)

Dưới đây là một số hình ảnh về ngày ra quân tuyên truyền cho Luật phòng chống tác hại thuốc lá của sinh viên Hà Nội:


Giá trị của nụ hôn không khói thuốc - ảnh 3
Giá trị của nụ hôn không khói thuốc - ảnh 4
Giá trị của nụ hôn không khói thuốc - ảnh 5
Giá trị của nụ hôn không khói thuốc - ảnh 6
Giá trị của nụ hôn không khói thuốc - ảnh 7
Giá trị của nụ hôn không khói thuốc - ảnh 8
Giá trị của nụ hôn không khói thuốc - ảnh 9


Lan Nguyễn

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

Đang cập nhật dữ liệu !