F88 phản ứng về nghi ngờ 'có người chống lưng’, trụ sở ở TP.HCM bị khám xét

Lãnh đạo của F88 vừa lên tiếng trước việc cơ quan chức năng khám xét trụ sở văn phòng tại TP.HCM và câu chuyện đồn đoán liệu "có người chống lưng" khi kinh doanh nghề nhạy cảm.

Lên tiếng sau khi trụ sở tại TP.HCM bị khám xét

Liên quan tới vụ việc cơ quan chức năng khám xét trụ sở văn phòng tại TP.HCM để phục vụ công tác điều tra, ông Phùng Anh Tuấn, Tổng Giám đốc F88 cho biết, sau khi nhận thông tin trên, Ban lãnh đạo công ty đã chỉ đạo các phòng ban có liên quan phối hợp với cơ quan chức năng cung cấp thông tin để điều tra làm rõ sự việc. 

“F88 rất lấy làm tiếc về sự việc này. F88 là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực cho vay bằng hình thức cầm cố tài sản được cấp phép theo đúng quy định của pháp luật. Tất cả hoạt động của F88 được dựa trên quy trình, quy định chặt chẽ của công ty, dựa trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật. F88 cam kết có biện pháp xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với các trường hợp nhân viên thực hiện không đúng quy trình của công ty, không tuân thủ các quy định của pháp luật”, ông Tuấn nói.

Hiện, F88 đang theo sát và phối hợp cung cấp thông tin với cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ vụ việc. 

Nghi ngờ 'liệu có người chống lưng"?

Trước khi trụ sở F88 tại TP.HCM bị khám xét ít ngày, PV. VietNamNet có đặt câu hỏi với lãnh đạo F88 về việc, dư luận có những đồn đoán cho rằng F88 có ‘người chống lưng’ nên có những bước mở rộng nhanh chóng, gọi vốn ngoại dễ dàng.

Trả lời về vấn đề này, ông Phùng Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh  cho biết: “Không phải mới đồn đâu, từ lâu đã có những thông tin như thế và chúng tôi cũng quen rồi! Do chúng tôi kinh doanh một ngành nghề nhạy cảm trong xã hội, nên khi chúng tôi làm được thì mọi người không tin, nên đồn thổi. Chúng tôi chưa từng lên tiếng thanh minh vì chúng tôi tin vào lý tưởng và mô hình mà tập thể F88 đã dựng nên”.

Theo ông Tuấn, "F88 là doanh nghiệp được cấp phép hoạt động theo đúng quy định của Pháp luật Việt Nam. Doanh nghiệp luôn đảm bảo tuân thủ chính sách, đóng thuế và các nghĩa vụ đầy đủ cho ngân sách Nhà nước và được kiểm toán hàng năm bởi công ty kiểm toán quốc tế. Các quỹ quốc tế hoạt động khách quan, không có chuyện bị tác động bởi một ai đó, chỉ khi nào thấy cơ hội sinh lời, hay giá trị doanh nghiệp thì họ mới đầu tư".

“Có thể nói F88 được chống lưng bởi 5.500 nhân sự nên giúp chúng tôi phát triển tốt như vậy”, ông Tuấn khẳng định trước thời điểm xảy ra vụ việc khám xét văn phòng F88 tại TP.HCM ít ngày.

F88 kinh doanh ra sao?

Công ty F88 được thành lập vào năm 2013, có mạng lưới 830 chi nhánh trên toàn quốc, cung cấp không chỉ dịch vụ cho vay cầm cố mà còn phân phối bảo hiểm, thanh toán và chuyển tiền.

Mới đây, F88 thông báo đã huy động thành công khoản đầu tư 50 triệu USD (tương đương 1.185 tỉ đồng) trong vòng gọi vốn Series C với hai nhà đầu tư chính là Quỹ Việt Nam - Oman (VOI) và Quỹ Mekong Enterprise Fund IV (MEF IV). F88 đặt mục tiêu IPO vào năm 2024, khi đạt 1.400 chi nhánh và vốn hóa thị trường đạt 1 tỉ USD.

Liên quan tới kết quả kinh doanh của F88, ông Tuấn cho biết, trong 3 năm gần đây, tốc độ tăng trưởng dư nợ và doanh thu trung bình khoảng 200%/năm. Tỷ lệ nợ xấu nằm trong mức kiểm soát tốt dưới 3%. 

F88 tập trung vào tăng trưởng hướng tới việc IPO năm 2024 với mục tiêu vốn hoá 1 tỷ USD. 

Vào lúc 10h00 sáng ngày 6/3, văn phòng F88 tại Chi nhánh TP Hồ Chí Minh có ghi nhận sự việc cơ quan chức năng tới trụ sở làm việc. Theo thông tin ban đầu, Cơ quan chức năng đang làm việc để thu thập thông tin phục vụ cho công tác điều tra liên quan đến một nhân sự của F88. 

Duy Anh

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.