Duy Hưng 'bẻ lái' tấu hài trong Gara Hạnh phúc, con trai 2 tuổi hóng xem từng cảnh bố đóng

Khác với những nhân vật lạnh lùng, ít nói, có phần hung dữ trước đây, Duy Hưng vào vai Trung trong "Gara Hạnh phúc" lại có tính cách lầy lội, hài hước.

Diễn viên Nguyễn Duy Hưng vốn gây ấn tượng cho khán giả bằng những vai diễn lì lợm, ít nói, có phần hung dữ. Hai vai diễn gần đây của anh là Đồng (Mùa hoa tìm lại) và Hiếu (Phố trong làng) đểu là kiểu đàn ông có phần bặm trợn, giang hồ. Quả thực gương mặt góc cạnh, cặp mày rậm, cùng ánh nhìn sắc bén của nam diễn viên rất hợp với những nhân vật gai góc, cá tính mạnh.

Thế nhưng, sang đến bộ phim "Gara Hạnh phúc", Duy Hưng đã lột xác hoàn toàn khác. Anh khiến khán giả "mắt chữ O miệng chữ A" ngạc nhiên khi vào vai một anh chàng thợ sửa xe tên Trung hài hước, duyên dáng, bộc trực, có phần nhút nhát đáng yêu. 

{keywords}
Diễn viên Duy Hưng thoát vai giang hồ, trở thành anh thợ sửa ô tô "tấu hài" trong phim "Gara Hạnh phúc"

Duy Hưng

Duy Hưng có nhiều màn "tấu hài" khi đóng cùng Quỳnh Kool, nữ chính của phim.

Duy Hưng

Trong những tập đầu của "Gara Hạnh phúc", nhân vật Trung đã thu hút khán giả nhờ những câu thoại tự nhiên, chân thật và hài hước. Nhân vật còn có tính cách kiệt sỉ  trong chuyện tiền nong nhưng lại hào phóng nói lời đạo lý khuyên nhủ người khác. 

Chưa hết, Trung còn tự "đánh bóng" bản thân bằng việc nói chuyện tiếng Việt nhưng thêm ngữ điệu "Tây Tây", rất hay thêm “s” vào cuối câu nên mới được khán giả đặt cho biệt danh Trung “phó’s lãnh đạo”.

Chia sẻ với Infonet về cơ duyên nhận vai này, Duy Hưng cho biết: "Mình đến với vai diễn này rất nhẹ nhàng, chỉ nhờ 1 cuộc điện thoại của đạo diễn. Dù khá bận nhưng đây là vai diễn hoàn toàn mới nên Hưng nhận lời. Có lẽ khi mời Hưng tham gia bộ phim, đặc biệt là vai diễn này, ekip đoàn phim đã phải lăn tăn rất nhiều, bởi vì đây là nhân vật hoàn toàn mới, Hưng chưa đóng bao giờ. 

Trong quá trình diễn thì có nhiều yếu tố và kể cả bản thân mình cũng không phải lúc nào cũng làm tốt được những cảnh quay, quan trọng nhất là mình đã cố gắng hết mình với vai diễn của mình.

Khi những tập đầu lên sóng, mình nhận được quá trời những tin nhắn chúc mừng, yêu quý từ người thân, khán giả,... Điều đó khiến Hưng cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Hưng mong rằng mọi người sẽ theo dõi và đón nhận bộ phim này. Phần mình, Hưng sẽ cố gắng hết sức để không làm mọi người thất vọng".

Duy Hưng

Khi sắm vai 1 nhân vật có tính cách mới, hoàn toàn khác với các vai diễn trước đây, nam diễn viên cho biết, anh phải quan sát, học hỏi thêm rất nhiều. 

"Từ đầu khi tập kịch bản, mình với đạo diễn Vũ Quốc Việt đã thống nhất với nhau. Hai anh em bàn bạc để thêm thắt làm sao cho câu thoại hay hơn và có cá tính riêng của mình hơn. Đặc biệt, hai anh em thêm 's' vào mỗi câu thoại. Ngoài ra, chúng tôi cũng thêm những từ ngữ đời sống hơn cho nhân vật Trung, để khán giả cảm thấy thân thuộc hơn", Duy Hưng chia sẻ.

Sự sáng tạo, tìm tòi đó đã tạo nên nhân vật Trung hài hước, đáng yêu với biệt danh "Phó's lãnh đạo" và nhận được rất nhiều tình cảm của khán giả truyền hình.

Cái dễ khi thể hiện nhân vật Trung theo Duy Hưng đó là anh chàng này có một phần tính cách giống nam diễn viên ngoài đời. Duy Hưng tự nhận xét mình là người có tính cách vui vẻ, khá tếu táo và rất hay trêu mọi người để tạo tiếng cười. Tuy nhiên để làm nổi bật tính cách của nhân vật, anh phải mất một chút thời gian để làm quen. 

"Khi quay phim, có rất nhiều kỷ niệm vui, nhất là khi mình diễn với anh Bảo Anh. Có nhiều cảnh quay mình phải nhịn cười, cố gắng nhịn cười để đóng. Vì phim chưa phát sóng nhiều nên mình xin giữ bí mật để khán giả đón xem và cảm nhận. Mình chắc chắn mọi người sẽ không thất vọng đâu", Duy Hưng cho hay.

Duy Hưng
{keywords}
Duy Hưng và bà xã Nguyễn Huyền
Duy Hưng
Tổ ấm hạnh phúc của diễn viên Duy Hưng

Đến với vai diễn này, nam diễn viên cũng rất vui khi con trai mới 2 tuổi nhưng rất thích cảnh bố đóng. Anh tâm sự: "Vui nhất là khi thấy bạn khán giả nhí này hóng xem từng cảnh bố diễn. Thấy bố là cười, đòi tua đi tua lại để xem. Bà xã cũng rất ủng hộ vai diễn này của mình".

Duy Hưng đang vào vai Trung một cách rất ngọt. Nam diễn viên hứa hẹn là cây hài mới của “vũ trụ phim VTV”.

'Gã lập dị' Doãn Quốc Đam: 'Mấy thứ vật chất cá nhân, mình có người cũng có thì khoe làm gì?'

'Gã lập dị' Doãn Quốc Đam: 'Mấy thứ vật chất cá nhân, mình có người cũng có thì khoe làm gì?'

Không biệt thự, xe hơi sang trọng như nhiều nghệ sĩ thành danh khác, “gã lập dị” Doãn Quốc Đam chọn cách sống ngang tàng, hiện tại đang thuê nhà với mức giá bình thường ở Tây Hồ.

 

 

* Không copy nội dung bài viết dưới mọi hình thức khi chưa được Infonet chấp thuận bằng văn bản!

Bạch Dương

Ảnh: NVCC

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

Đang cập nhật dữ liệu !