Dùng điều hoà như thế nào để tiết kiệm hàng triệu đô?
Sử dụng điều hoà mùa hè sao cho hiệu quả, tiết kiệm, ông Tony Crabb – Trưởng bộ phận nghiên cứu của Savills tại Australia mới đây đã có một bài thuyết trình dành cho các khán giả của đơn vị thu nhập và phân phối thông tin trực tuyến TED (thường được biết đến qua kênh truyền thông ứng ụng TED TALK) về nghiên cứu điều chỉnh nhiệt độ điều hòa.
Ông Tony Crabb tại buổi thuyết trình. |
Trong buổi thuyết trình, ông Tony Crabb – Trưởng bộ phận nghiên cứu của Savills tại Australia cho biết: “Chính phủ và các doanh nghiệp có thể tiết kiệm hàng triệu đô la và cắt giảm đáng kể chỉ số khí thải nhà kính ra môi trường bằng việc điều chỉnh máy điều hòa. Đó là hệ thống máy điều hòa không khí không nên được thiết lập cố định tại nhiệt độ 22 độ (đây là mức nhiệt độ tối ưu nhất dựa theo một quy chuẩn độc lập được xác định không dựa theo nhiệt độ ngoài trời và độ thoải mái của nhân viên trong văn phòng)”.
Ngoài ra, ông Crabb cũng phân tích: “Cơ thể chúng ta sưởi ấm hoặc làm mát trong môi trường nhà xây dựng trên nền nhiệt 22oC. Đây chính là mức nhiệt mà một người đàn ông 40 tuổi cảm thấy thoải mái, theo một nghiên cứu tại Mỹ vào những năm 1950. Tuy nhiên, trên thực tế, quan điểm này không hoàn toàn hợp lý, Chính phủ và doanh nghiệp vẫn tốn kém hàng triệu đô la mỗi năm cũng như không có tác động tích cực tới môi trường”.
Theo ông Crab, áp dụng nhiệt độ trong khoảng từ 19 đến 25 độ. Một tháng sau, cơ quan này ước tính một khoản tiết kiệm lên đến một trăm nghìn đô la Mỹ cho chi phí điện. |
Theo ông Crab, vào năm 2008, Liên Hợp Quốc tiến hành thí điểm công khai tại trụ sở văn phòng ở New York, áp dụng nhiệt độ trong khoảng từ 19 đến 25 độ. Một tháng sau, cơ quan này ước tính một khoản tiết kiệm lên đến một trăm nghìn đô la Mỹ cho chi phí điện.
“Tại Úc khoảng 40% năng lượng được tiêu thụ trong các toà nhà. Đa phần năng lượng đó được sử dụng để đốt nóng và làm mát. Câu hỏi được đặt ra là tại sao chúng ta không linh hoạt điều chỉnh nhiệt độ máy điều hoà? Nếu chúng ta thực hiện điều này trong những tòa nhà văn phòng và trung tâm mua sắm tại Úc, chúng ta có thể tiết kiệm hàng trăm triệu đô la và giảm thiểu khoảng ba trăm nghìn tấn các-bon thải ra không khí mỗi năm.
Ngay từ bây giờ, chúng ta có thể điều chỉnh máy điều hòa tại tất cả các toà nhà trong cả nước bao gồm cả các khu dân cư và tiếp đến là thực hiện trên toàn thế giới, chúng ta đang nói đến việc tiết kiệm hàng tỉ đô la và giảm thiểu hàng triệu tấn các-bon đưa vào môi trường mỗi năm”, ông Crabb cho hay.
Cũng theo ông Crabb, ngoài việc điều chỉnh để tiết kiệm năng lượng và chi phí, đây cũng là phận sự của Chính phủ và doanh nghiệp như một phần trách nhiệm với xã hội.