Đức Tuấn mở liveshow "Truyện Ca" đầu tiên tại Đà Nẵng

Vào tối 24/5 tới, lần đầu tiên ca sĩ trẻ Đức Tuấn, người trẻ nhất thành công với nhạc Phạm Duy sau này, sẽ có một live show riêng dành cho khán giả Đà Nẵng với chủ đề "Truyện Ca".

Được đánh giá có giọng ca khá đẹp với hình ảnh khá "sạch", gần như tách biệt khỏi những ồn ào của giới showbiz Việt Nam, Đức Tuấn từng khá thành công với các bản "truyện ca". Trong album thứ hai của mình, anh đã biểu diễn rất hay trường ca "Hội Trùng Dương", mở đường cho hàng loạt tác phẩm truyện ca do anh biểu diễn và ghi âm được khán giả yêu thích như Hòn Vọng Phu, Chuyện tình người thiếu nữ tên Thi… 

Đức Tuấn mở liveshow
Ca sĩ Đức Tuấn trong đêm nhạc tưởng nhớ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Và đỉnh cao thành công của Đức Tuấn khi biểu diễn "truyện ca" là với khúc bi tráng "Áo anh sứt chỉ đường tà" của nhạc sĩ Phạm Duy (phổ thơ Hữu Loan) - kết quả của 6, 7 năm anh gắn bó với âm nhạc của nhạc sĩ tài danh này trong những năm cuối đời của ông. Từ đó xác lập vị trí nam ca sĩ trẻ thành công nhất với âm nhạc Phạm Duy ở giai đoạn sau này. Đây cũng là bài hát Đức Tuấn được khán giả yêu cầu trình diễn nhiều nhất mỗi khi anh xuất hiện trên sân khấu.

Sau thành công từ các chương trình hòa nhạc riêng như Music Of The Night (TP.HCM - 2009), Paradiso (TP.HCM & Hà Nội - 2011), trong gần 20 ca khúc mà Đức Tuấn sẽ biểu diễn trong live show "Truyện Ca" tại Đà Nẵng sắp tới, âm nhạc của cố nhạc sĩ Phạm Duy hẳn nhiên chiếm vị trí quan trọng với nhiều ca khúc quen thuộc như Hẹn hò, Tình hờ, Yêu là chết trong lòng một ít, Tình hoài hương… Bên cạnh đó là âm nhạc của các nhạc sĩ cũng rất thành công với dòng truyện ca như Lê Thương, Văn Phụng, Hoàng Thi Thơ.

Ngoài ra, Đức Tuấn sẽ cùng khách mời duy nhất cùng tham gia chương trình là giọng nữ cao Ngọc Tuyền từng có những thành công đột phá khi kết hợp âm nhạc opera với rock trình diễn một số trích đoạn nhạc kịch Broadway.

Trong đó, họ sẽ tái hiện không gian mê hoặc của câu chuyện nổi tiếng về bóng ma trong nhà hát qua ca khúc bất hủ "The phantom of the opera" và câu chuyện về thằng gù Nhà thờ Đức Bà qua trích đoạn "Le temps des cathédrales" (trong vở nhạc kịch Nhà thờ Đức Bà Paris).

Đức Tuấn bày tỏ: "Các bài "Truyện ca" hầu hết đều lấy nội dung từ những tích chuyện hay các tác phẩm thơ văn nổi tiếng, vì thế rất quen thuộc với khán giả, và theo thời gian, đã được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trình bày. Do đó khi trình diễn, Đức Tuấn luôn nỗ lực làm mới lại các tác phẩm này theo cách tiếp cận của riêng mình, từ việc tìm hiểu nội dung câu chuyện để có thể "nhập vai" tốt nhất, kết hợp với phần phối khí mới mẻ, vừa hiện đại nhưng cũng mang nhiều tính cổ điển, rất phù hợp với khán giả mọi lứa tuổi".

Về người đồng hành với mình ở live show sắp tới, ca sĩ này cũng cho hay, Ngọc Tuyền là một bạn diễn ăn ý với anh. Đây là một giọng hát cổ điển có đẳng cấp. Khi trình bày các bài nhạc kịch, lối hát thiên về cổ điển của Ngọc Tuyền hòa quyện rất tuyệt vời với cách hát thiên về nhạc nhẹ của Đức Tuấn.

Ở các bài hát Việt Nam, giọng hát của nữ ca sĩ này đem lại một không khí rất mới lạ, rất khác với những gì mà khán giả đã quen nghe. Và Đức Tuấn cho rằng đó sẽ là một điều thú vị mà anh cùng bạn diễn dành cho khán giả trong live show sắp tới.

HẢI CHÂU

Kích hoạt tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên nông nghiệp

Ngày 28/8, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp Nông nghiệp và Đổi mới sáng tạo năm 2026.

Trường Đại học Giao thông Vận tải vươn tầm châu Á

Đại học Giao thông Vận tải (UTC) vào nhóm 12 trường dẫn dắt thuộc Đề án phát triển đại học Thủ đô với mục tiêu lọt top 150 châu Á.

Khởi động Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao

Từ 13/8, Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao Samsung Innovation Campus tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) chính thức vận hành.

GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 5 năm.

Tìm lời giải cho đường sắt tốc độ cao Việt Nam

Hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài nước đã tham gia Hội thảo Quốc tế ISART 2026 nhằm tìm giải pháp phát triển đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị cho Việt Nam.

Liên kết '3 nhà' đưa nghiên cứu khoa học từ phòng thí nghiệm ra đồng ruộng

Không dừng lại ở các bài báo quốc tế hay công trình lưu trên giấy giảng viên, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm thẳng ra đồng ruộng.

6.000 vị trí việc làm cho sinh viên nông nghiệp

Hơn 60 doanh nghiệp tham gia, gần 6.000 vị trí được chào đón tại "Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp 2025” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức.

‘3 nhà’ bắt tay nâng chất lượng đầu ra cho sinh viên nông nghiệp

Chiều 14/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị “Thúc đẩy liên kết Nhà nước, Đại học, Doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 71”.

Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa

Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Đang cập nhật dữ liệu !