Dư luận nêu shark lên tivi để đánh bóng tên: Giám đốc Shark Tank nói gì?

Giám đốc sản xuất chương trình xác nhận ông Nguyễn Ngọc Thủy không còn là shark của chương trình Shark Tank Việt Nam. Bà cũng nêu quan điểm về ý kiến các shark lên truyền hình để đánh bóng.

Trả lời Dân trí về ý kiến dư luận cho rằng shark lên chương trình để đánh bóng tên tuổi nhằm huy động vốn, bà Lê Hạnh cho biết chương trình hoàn toàn độc lập và không liên quan đến hoạt động cá nhân của các nhà đầu tư cũng như các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ở bên ngoài, không phụ thuộc phạm vi chương trình.

"Các shark khi tham gia đồng hành cùng chương trình cần đảm bảo các điều kiện về uy tín cá nhân, các điều kiện pháp lý, hoạt động kinh doanh theo đúng pháp luật Việt Nam. Nếu không đảm bảo các điều nêu trên thì sẽ không thể lên sóng trong chương trình, kể cả trong trường hợp chương trình đã công bố rồi như đã từng xảy ra trong quá khứ", bà Hạnh nói. 

Dư luận nêu shark lên tivi để đánh bóng tên: Giám đốc Shark Tank nói gì? - 1

Người dân căng băng rôn "đòi tiền" shark Thủy (Ảnh: IT).

Bà Lê Hạnh cho biết thêm vào thời điểm tham gia chương trình, ông Nguyễn Ngọc Thủy vừa đạt một giải thưởng cho doanh nhân còn Apax English là một mô hình chuỗi dạy tiếng Anh hoạt động kinh doanh tốt, thực sự có nhu cầu đầu tư vào các startup. Ông Nguyễn Ngọc Thủy đã rót vốn cho 4 startup tham gia chương trình.

Tuy nhiên, hiện tại, Apax English bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid-19, các trung tâm thuê nhiều mặt bằng trung tâm chi phí cao, bị đóng cửa suốt 2 năm, chưa kịp phục hồi nên doanh nghiệp cạn kiệt vốn, gãy dòng tiền, không thực hiện được nghĩa vụ với các trái chủ. "Tôi vẫn mong rằng ông Nguyễn Ngọc Thủy và Apax English gắng vượt qua khó khăn này hồi phục để hoàn trả lại các khoản đầu tư cho các trái chủ", bà Hạnh chia sẻ.

Ngày 2/12, bà Lê Hạnh - Giám đốc sản xuất Shark Tank Việt Nam - cho biết ông Nguyễn Ngọc Thủy không còn là shark của chương trình Shark Tank Việt Nam. Bà này cũng xác nhận ông Nguyễn Ngọc Thủy từng tham gia với vai trò là nhà đầu tư khách mời vào các mùa 2 năm 2018, mùa 3 năm 2019, tuy nhiên việc tham gia này đã kết thúc được 3 năm.

Theo khẳng định của bà Hạnh, trong thời gian tham gia chương trình, ông Nguyễn Ngọc Thủy đã hoàn thành vai trò của một nhà đầu tư (shark) cho các công ty khởi nghiệp trong chương trình. Các hoạt động sau khi tham gia chương trình là việc cá nhân của ông Nguyễn Ngọc Thủy và doanh nghiệp do ông này điều hành. 

Về Egroup, công ty này được thành lập năm 2008 chuyên về lĩnh vực game giáo dục trực tuyến. Còn Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings (mã chứng khoán: IBC) hiện kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực giáo dục, với 3 công ty con là Công ty cổ phần Anh ngữ Apax (Apax English), Công ty cổ phần Phát triển giáo dục Igarden và Công ty cổ phần Trường liên cấp Firbank Australia.

Apax Holdings còn có 3 công ty liên kết là Công ty cổ phần Tập đoàn hạ tầng giáo dục, Công ty cổ phần Giáo dục tư duy và Sáng tạo CMS, Công ty cổ phần Hạ tầng Trường liên cấp STEAME. Trong số đó, Apax English đang là công ty con nổi trội nhất. Tính đến cuối tháng 6 năm nay, Apax Holdings đang sở hữu 66,36% cổ phần Apax English.

Kết quả kinh doanh theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm nay cho thấy Apax Holdings ghi nhận doanh thu thuần gần 374 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần công ty này đạt 1.043 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Dân trí

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.