Dự đoán mức độ phân hoá đề thi tốt nghiệp THPT đợt 2 và lời khuyên sớm cho khóa 2K4

Chuyên gia dự đoán mức độ đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2021 vẫn sẽ tương đồng với đợt thi đầu tiên.

Mức độ phân hoá đề đợt 2 tương tự đợt 1

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, có hơn 26.000 thí sinh đến từ 42 tỉnh, thành phố chưa dự thi đợt 1 do ảnh hưởng của dịch covid-19 và có nguyện vọng tham dự đợt 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT. Dự kiến kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2021 sẽ diễn ra vào ngày 06 và 07/08/2021.

Dự đoán về mức độ phân loại của đề thi trong kỳ thi đợt 2, Thạc sĩ Lê Anh Tuấn, giảng viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cho biết, Bộ GD-ĐT đã khẳng định rõ ràng sẽ đảm bảo công bằng cho các thí sinh ở cả 2 đợt thi. Do đó, mức độ phân loại của đề thi đợt 2 cũng sẽ tương đương với kỳ thi đợt 1.

Trao đổi với Infonet, Thạc sĩ Lê Anh Tuấn nhận định: “Đối với môn Toán vẫn sẽ có 45 câu hỏi đầu tiên (90%) ở mức độ tương đối nhẹ nhàng, thuộc các dạng bài quen thuộc mà học sinh đã được làm quen trong quá trình ôn tập. 5 câu ở mức độ vận dụng cao là thực sự dùng để phân loại thí sinh. Và 5 câu đó thường sẽ nằm trong các chuyên đề về hàm số, mũ logarit, số phức, toạ độ không gian Oxyz và tích phân”.

{keywords}
Thạc sĩ Lê Anh Tuấn, giảng viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Với mức độ đề thi như vậy, thầy Tuấn dự đoán phổ điểm năm nay có thể tăng giảm theo từng khối thi. Theo thầy, đề thi các môn được cân đối, như môn Tiếng Anh được nhiều giáo viên đánh giá là “dễ thở” hơn năm 2020, trong khi các môn Lý, Hóa được đánh giá là có khả năng phân loại tốt.

Bộ cũng đã tính toán đến yếu tố tác động của dịch bệnh và các trường đại học bây giờ đang ưu tiên gia tăng chỉ tiêu cho các phương pháp xét tuyển khác nên chỉ tiêu xét tuyển sinh dành cho việc xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ giảm. Do đó tăng tính cạnh tranh trong phương pháp xét tuyển bằng điểm thi.

Còn nguyên nhân điểm chuẩn một số khối thi khác có thể giảm bởi vì đề thi các môn Lý, Hóa, Sinh năm 2021 được đánh giá khó hơn so với đề thi năm 2020.

Thầy Tuấn cũng đưa ra dự đoán xu hướng điểm chuẩn một số khối thi cũng sẽ tăng nhưng sẽ không nhiều. Vì vậy, các thí sinh chỉ hơn kém nhau 0,2 điểm cũng có thể ảnh hưởng lớn đến việc đỗ hay trượt nguyện vọng của các em. Bên cạnh đó, thầy cũng dự đoán thêm, điểm chuẩn các ngành hot của các trường tốp đầu như Công nghệ thông tin của Đại học Bách khoa Hà Nội, Y đa khoa của Đại học Y Hà Nội,… có thể sẽ lại kịch sàn như năm 2020.

Những lưu ý ôn luyện cho thí sinh sẽ dự thi năm 2022

Căn cứ trên mức độ đề thi đề thi Tốt nghiệp THPT 2021 cùng với những biến động trong kì thi của 2 năm vừa qua do ảnh hưởng của dịch bệnh, thầy Lê Anh Tuấn khuyên các bạn học sinh 2004 nên chuẩn bị tinh thần chủ động học tập, nhất là những tháng đầu năm học mới tới đây và trong năm học bất kì lúc nào chúng ta cũng có thể chuyển từ hình thức học trực tiếp sang trực tuyến và ngược lại.

“Với tình hình dịch bệnh không thể biết trước được, các em có thể lựa chọn cho mình cách học và ôn luyện theo hình thức trực tuyến bởi vì hình thức học trực tuyến sẽ giúp các em có quá trình học tập liền mạch và không bị gián đoạn bởi dịch bệnh giống như học trực tiếp với các thầy cô, giờ đây học trực tuyến rất tiện lợi và hoàn toàn đảm bảo được sứ mệnh giúp các em đỗ được các trường đại học mong muốn theo đúng năng lực của mình”, thầy Tuấn cho biết thêm.

Cùng với đó, các em học sinh nên xây dựng lộ trình ôn tập rõ ràng và hợp lí ngay từ bây giờ vì xuất phát sớm là một lời thế. Theo đó, học sinh 2004 nên chia kế hoạch học tập chia thành các giai đoạn. Bắt đầu từ lúc này đến hết tết dương lịch, các em cần hoàn thành toàn bộ chương trình học tập của lớp 12 để trang bị kiến thức nền tảng.

Sau đó, từ tết dương lịch đến tháng 6/2022, các em bước vào quá trình học nâng cao và tổng ôn luyện đề để không bị bỡ ngỡ nếu đề thi có những sự biến động hơn so với năm 2020 và 2021.

Đặc biệt, rút kinh nghiệm từ đề thi tổ hợp Khoa học tự nhiên của năm nay, học sinh 2004 không nên chủ quan vì cho rằng, do ảnh hưởng từ dịch bệnh thì chương trình học và đề thi có thể dễ hơn. 

Trên thực tế, so với năm 2020, đề thi các môn Lý, Hoá, Sinh đã khó hơn và có sự phân hoá rõ ràng. Chính vì thế, học sinh cần xác định mục tiêu rõ ràng: thi khối nào? Muốn đạt bao nhiêu điểm? Muốn vào trường nào? Để có định hướng chinh phục mục tiêu điểm số và trường đại học mơ ước.

Thầy Tuấn cũng lưu ý thêm, trong tình hình dịch bệnh phức tạp các trường đại học đã và đang có những chủ động và đa dạng trong phương thức tuyển sinh. Bên cạnh việc trau dồi kiến thức, học sinh cần phải lưu ý đến các kỳ thi riêng của các trường đại học tốp đầu như trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội,...

Đồng thời, các em cũng cần cân nhắc nhiều phương án xét tuyển khác, tránh tình trạng chỉ có duy nhất 1 phương án. Bởi nếu tình hình dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp có thể các trường đại học cũng sẽ không tổ chức các kỳ thi riêng.

Để làm được điều này, đòi hỏi học sinh cũng cần phải chủ động nắm bắt thông tin, có mục tiêu rõ ràng, xác định năng lực học tập thì mới có thể đạt được nguyện vọng mong muốn.

Hoàng Thanh

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Đang cập nhật dữ liệu !