Dự báo điểm chuẩn vào ĐH Bách khoa Hà Nội

PGS Trần Trung Kiên, Trưởng phòng Tuyển sinh ĐH Bách khoa Hà Nội, dự báo ngành Khoa học Máy tính (IT1), Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (IT-E10) sẽ có điểm chuẩn cao nhất theo phương thức xét kết quả thi đánh giá tư duy năm 2023.

Kết quả dự đoán này dựa trên phổ điểm và xu hướng lựa chọn ngành học của các thí sinh. 

Điểm chuẩn dự báo trên thang 100, bao gồm điểm thi đánh giá tư duy, điểm ưu tiên (điểm khu vực, đối tượng) và điểm thưởng (IELTS). Ngưỡng đảm bảo chất lượng đối với phương thức xét bằng điểm thi đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội dự kiến là 50 điểm.

Ngành Khoa học Máy tính (IT1), Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (IT-E10) được dự báo có điểm chuẩn cao nhất, trên 72 điểm.

Xếp sau đó là các ngành Kỹ thuật Máy tính (IT2), Công nghệ thông tin Global ICT (IT-E7), An toàn không gian số - Chương trình tiên tiến (IT-E15) được dự báo mức điểm chuẩn từ 68 - 72.

Các ngành còn lại dao động từ 50 - 68 điểm.

Điểm chuẩn dự báo các chương trình đào tạo của ĐH Bách khoa Hà Nội theo phương thức điểm thi đánh giá tư duy cụ thể như sau:

 

PGS Trần Trung Kiên cho biết thí sinh có điểm xét tuyển trong khoảng điểm chuẩn dự báo có thể tự tin đăng ký các chương trình đào tạo tương ứng của nhà trường. 

Tuy nhiên, theo ông, điểm chuẩn dự báo này chỉ mang tính chất tham khảo và hỗ trợ thí sinh trong quá trình đăng ký nguyện vọng. Thí sinh có thể đặt nguyện vọng xét tuyển vào các chương trình đào tạo có điểm chuẩn dự báo cao hơn điểm xét tuyển dự kiến của mình. 

“Ví dụ, thí sinh có điểm xét tuyển là 55 - 56 có thể đăng ký nguyện vọng các ngành học có mức điểm chuẩn dự báo cao hơn như EE-E8 hay MI1”, ông Kiên giải thích.

Khoảng điểm dự báo được đưa ra trên cơ sở phổ điểm, số lượng thí sinh từ hai đợt thi và các khảo sát, tính toán về xu thế lựa chọn tổ hợp xét tuyển, mức độ quan tâm ngành học và sự dịch chuyển của các nhóm ngành, lĩnh vực.

Ngày 8/7 sẽ diễn ra đợt thi cuối cùng của Kỳ thi đánh giá tư duy năm 2023. Đợt thi này có sự tham gia của gần 9,000 thí sinh – đông nhất trong 3 đợt thi năm nay. 

Năm nay, tổng chỉ tiêu tuyển sinh của ĐH Bách khoa Hà Nội là 7.985 sinh viên, trong đó 15-20% cho phương thức xét tuyển tài năng, 85-90% xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT và thi đánh giá tư duy.

Ngày 10 – 30/7, thí sinh bước vào giai đoạn đăng ký nguyện vọng. PGS Trần Trung Kiên đưa ra lời khuyên với thí sinh, do số lượng nguyện vọng không hạn chế, thí sinh nên căn cứ vào điểm xét tuyển của mình, khoảng điểm chuẩn dự báo để đăng ký một cách “thông minh” nhất, mạnh dạn xếp các nguyện vọng yêu thích lên trên.

Thúy Nga

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Đang cập nhật dữ liệu !