'Đối phó' giá phòng trọ Hà Nội đắt đỏ, sinh viên tìm đến khu đô thị hoang vu, cải tạo lại

Đối với những sinh viên có điều kiện kinh tế eo hẹp thì việc thuê được phòng trọ giá rẻ, rộng rãi ở khu đô thị hoang vu, cải tạo lại cũng là niềm may mắn.

Tại Hà Nội, rất ít trường đại học có thể đáp ứng đủ chỗ ở ký túc xá cho sinh viên có nhu cầu. Phần lớn các trường đều xét theo đối tượng ưu tiên nên sinh viên bình thường gần như không có cơ hội tiếp cận chỗ ở trong ký túc xá. 

Vì gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên chú Nguyễn Hải Đăng (quê Hà Giang, hiện có con theo học tại Học viện Ngân hàng) đã giục con nộp đơn đăng ký vào ở ký túc xá. Tuy nhiên sau khi hoàn thiện hồ sơ thì ban quản lý ký túc xá báo đã hết phòng.

Chú Đăng đành cho con đi tìm phòng trọ bên ngoài nhưng tìm suốt 3 ngày không được chỗ nào ưng ý. Đa số thuê một phòng tầm 20m2 gần trường có giá 4 triệu đồng chưa kể điện nước, mức tiền này với gia đình làm nông như nhà chú Đăng là cả một gánh nặng lớn.

Với nhiều sinh viên khác, các em cũng phải loay hoay tính toán để tìm một chỗ trọ rẻ, phù hợp điều kiện gia đình. Em Hoàng Văn Hưng ngay khi biết kết quả trúng tuyển vào trường ĐH Công nghiệp Hà Nội đã cùng 3 bạn khác cùng quê Yên Bái đi tìm thuê một phòng trọ nằm trong ngôi nhà 4 tầng tại khu đô thị Vân Canh, với giá 2,5 triệu đồng/tháng. Phòng trọ này rộng 30m2, bên trong lắp sẵn hai giường, tủ quần áo với không gian khá thoáng mát và yên tĩnh.

Khu nhà trọ "lý tưởng" của sinh viên phải đạt tiêu chí đầu tiên là giá thuê phù hợp.

"Chúng em đi tìm nhà trọ nhiều ngày nhưng không tìm được chỗ ưng ý, chỗ hợp túi tiền thì phòng quá bé, quá bẩn, còn chỗ sạch sẽ, thoáng mát hơn thì giá dao động khoảng 4-5 triệu/tháng lại quá khả năng của chúng em. 

May mắn, chúng em tìm trên facebook thấy có khu nhà trọ báo giá 2,5 triệu mà hình ảnh cũng đẹp nên quyết định đến xem. Lúc tới nơi thì biết nhà trọ nằm trong khu đô thị Vân Canh là khu biệt thự bỏ hoang và đã được cải tạo lại.

Ở đây rộng rãi, thoáng mát, lại yên tĩnh, rất phù hợp để bọn em ôn bài. Tìm được nhà trọ rẻ, đẹp lại gần trường nên em rất vui mừng", Hưng nói.

Hưng chia sẻ thêm: "Một phòng được ở tối đa 4 người, tính ra mỗi người một tháng chỉ tốn khoảng 600 nghìn tiền thuê nhà, cộng thêm chi phí điện ước và ăn uống thì gói gọn khoảng 1,5 triệu/tháng. Điều quan trọng hơn là em thấy thoải mái vì không trở thành gánh nặng của bố mẹ”.

Những ngày đầu sống xa gia đình nhóm sinh viên tự mua đồ về nấu nướng để tiết kiệm chi phí.

Chia sẻ về những ngày đầu xuống thành phố thuê nhà trọ, Hưng cho biết lúc đầu cũng chưa quen nên tìm đường ra chợ xong mãi không tìm được lối về, thậm chí còn phải gọi các bạn cùng phòng ra trợ giúp. Thế nhưng, giờ đây Hưng và các bạn đều đã quen, thậm chí còn dành thời gian tìm những lối tắt để đi lại cho gần.

Trong khi đó, mặc dù đã nhập học được 2 tháng nhưng Nông Thị Thanh Thảo - sinh viên trường Quốc tế Hà Nội vẫn chưa tìm được cho mình khu nhà trọ ưng ý. Mới đây, khi biết được trong khu đô thị Vân Canh có phòng trọ cho sinh viên thuê, dù phòng này chưa hoàn thiện nhưng Thảo đã mạnh dạn đặt chỗ trước.

Trong thời gian chờ đợi, Thảo và một bạn nữa cùng quê may mắn được chủ nhà trọ hỗ trợ cho ở miễn phí nên cô bạn vô cùng yên tâm.

Thảo may mắn được chủ nhà trọ hỗ trợ cho ở miễn phí trong thời gian chờ nhà trọ hoàn thiện.

“Em tìm được phòng giá rẻ nên vô cùng vui mừng. Em xuống Hà Nội nên tìm phòng trọ gần trường rất khó, vừa đắt mà vừa ẩm thấp, không phù hợp với khả năng của gia đình em.

Nhiều người có thể dè chừng bởi nơi đây hoang vu, ít người qua lại nhưng em lại thích vì yên tĩnh. Phòng đầy đủ tiện nghi mà giá rẻ hơn nhiều so với các chỗ trọ trong khu đông dân cư”, Thảo chia sẻ.

Ngoài tiền phòng, mỗi tháng người thuê trọ giá rẻ như Thảo hay Hưng sẽ phải trả tiền điện sinh hoạt 3.000 đồng/kWh, 90.000 đồng tiền nước, 100.000 đồng tiền Internet, 40.000 đồng phí dọn dẹp hành lang, nhà vệ sinh, sân vườn và được hỗ trợ sửa chữa miễn phí khi các thiết bị trong phòng gặp sự cố.

Hoàng Thanh

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Đang cập nhật dữ liệu !