Doanh nghiệp nơi hoa hậu Ngọc Hân làm lãnh đạo bất ngờ miễn nhiệm Chủ tịch, Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị CTCP Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay (mã chứng khoán: NVT) vừa quyết định miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc cùng một số thành viên khác trong HĐQT.

Theo đó, HĐQT Công ty CP Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay ngày 5/10 đã thông qua quyết nghị miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay đối với ông Vũ Hồng Quỳnh kể từ ngày 5/10/2022.

Thay thế ông Vũ Hồng Quỳnh là ông Vũ Hoàng Linh, người được bầu vào vị trí Chủ tịch HĐQT NVT kể từ ngày 5/10.

Cũng trong ngày 5/10, HĐQT NVT quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Phạm Thành Thái Lĩnh. Người thế chân ông Lĩnh cho vị trí này không ai khác lại chính là ông Vũ Hồng Quỳnh.

Ông Phạm Thành Thái Lĩnh được bổ nhiệm làm TGĐ NVT từ tháng 6/2021. Trước đó ông có nhiều năm công tác tại Công ty Chứng khoán Bảo Việt. Năm 2016 ông Lĩnh gia nhập NDP Corp của doanh nhân trẻ Vũ Đình Độ với vị trí Giám đốc Đầu tư của DNP Water. Sau khi ông Vũ Đình Độ thâu tóm NVT, ông Lĩnh được bổ nhiệm làm TGĐ tại doanh nghiệp này.

Không chỉ rút lui khỏi vị trí Tổng Giám đốc NVT, ông Phạm Thành Thái Lĩnh còn có đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT NVT và đã được HĐQT. Ngoài ông Lĩnh, ông Nguyễn Hoàng Giang cũng xin từ nhiệm khỏi chức vụ này. Sau khi miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Phạm Thành Thái Lĩnh và Nguyễn Hoàng Giang.

Ông Nguyễn Hoàng Giang sinh năm 1986, hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Đại Nam (DNSE), thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn và CTCP Tập đoàn Yeah1.

Khu nghỉ dưỡng Six Sences Ninh Van Bay tại Khánh Hoà, con gà đẻ trứng vàng của NVT.

Cổ phiếu NVT liên tục giảm sàn trong các phiên giao dịch gần đây và đã rớt xuống dưới mệnh giá, còn 9.440 đồng/cp sau khi đóng cửa phiên 7/10. So với mức giá 17.000 đồng/cp hồi đầu tháng 1/2022, giá trị của NVT đã “bốc hơi” 44% từ đó đến nay.

Theo báo cáo tài chính soát xét bán niên của NVT, công ty mẹ ghi nhận mức lỗ 14,7 tỷ đồng (cùng kỳ năm ngoái lỗ 7,8 tỷ đồng). Nguyên nhân là do doanh thu công ty mẹ chủ yếu đến từ nguồn cổ tức chuyển về từ các công ty con. Trong khi đó, các công ty con của NVT vẫn đang trong giai đoạn phục hồi hoạt động kinh doanh sau ảnh hưởng bởi Covid-19. Mặt khác, khoản lãi vay 11,6 tỷ đồng tăng hơn so với cùng kỳ năm trước đến 9 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận sau thuế càng bị âm. Chính vì mức lợi nhuận sau thuế vẫn bị âm nên cổ phiếu NVT vẫn đang duy trì diện cảnh báo. 

Báo cáo hợp nhất 6 tháng đầu năm, NVT ghi nhận lãi 11,6 tỷ đồng (cùng kỳ năm ngoái lỗ 15,3 tỷ đồng). Nguyên nhân là các công ty con đã tăng gấp đôi doanh thu trong 6 tháng đầu năm nay.

NVT có vốn điều lệ 905 tỷ đồng. Doanh nghiệp này đang khai thác và vận hành khu nghỉ dưỡng Six Senses Ninh Vân Bay (Nha Trang) và Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa (Đà Lạt). Công ty có hai công ty con là CTCP Du lịch Hồng Hải và CTCP Du lịch Tân Phú. 

Hồi tháng 3 vừa qua, NVT gây chú ý khi bổ nhiệm hoa hậu Đặng Thị Ngọc Hân làm Phó Tổng Giám đốc công ty. Được biết, hoa hậu Ngọc Hân còn góp vốn vào Công ty TNHH NVT Holdings, công ty mẹ của NVT. NVT Holdings được thành lập tháng 3/2022, vốn điều lệ 1.287 tỷ đồng, trong đó hoa hậu Ngọc Hân góp 1,55%.

NVT Holdings gần đây đã liên tục mua vào cổ phiếu NVT để trở thành công ty mẹ của công ty bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp này. Cụ thể, NVT Holdings đã chi gần 1.200 tỷ gom 87,8% vốn điều lệ NVT.

Tuân Nguyễn

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.

Phiên livestream chốt đơn 75 tỷ 'chấn động': Vì sao chưa tiết lộ tỷ lệ hủy đơn?

Chỉ sau 13 tiếng livestream bán hàng, chủ kênh TikTok Quyền Leo Daily thông báo doanh thu đạt hơn 75 tỷ đồng khiến cộng đồng mạng xôn xao, cùng không ít hồ nghi. Bởi, con số này ngang ngửa doanh thu một hệ thống siêu thị có gần 4.000 cửa hàng.

Mòn mỏi chờ đất tái định cư, người dân 'mắc kẹt' trong những căn nhà chờ sập

Do thiếu đất tái định cư, hơn chục năm nay, nhiều hộ dân tại thôn Quan Nam 2, xã Hoà Liên (huyện Hoà Vang) phải sống trong cảnh khổ sở, lo lắng vì nhà cửa nứt toác, xuống cấp trầm trọng.

Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp giải bài toán ‘nguồn vốn’

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Agribank dành 20.000 tỷ đồng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi ngắn hạn dành cho doanh nghiệp lớn với lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thông thường đến 2,0%/năm.