Cổ phiếu doanh nghiệp do hoa hậu Ngọc Hân đầu quân giờ ra sao?

Giá cổ phiếu NVT của CTCP Bất động sản du lịch Ninh Van Bay đã giảm 58% so với mức đỉnh lập được cách đây gần nửa năm.

Phiên giao dịch ngày 20/9, NVT tiếp tục giảm giá với mức giảm 1,45% còn 13.600 đồng/cp. Diễn biến giá gần đây cho thấy NVT vẫn chưa thoát khỏi xu hướng giảm giá kéo dài từ tháng 4/2022 sau chuỗi phiên giao dịch với mức giá “điên rồ”.

Trước đó, bất chấp việc HOSE duy trì diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 là số âm, NVT vẫn trở thành cổ phiếu “hot” nhất tháng 3/2022 khi bứt tốc từ mức giá 14.200 đồng lên đỉnh 32.400 đồng vào cuối tháng 3 (tăng 128%). Trong đó, cổ phiếu này có chuỗi 11 phiên tăng trần gần như liên tục. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, NVT đã mất giá tới 58% kể từ đầu tháng 4/2022.

Diễn biến giá cổ phiếu NVT gắn với sự xuất hiện của hoa hậu Việt Nam Đặng Thị Ngọc Hân trong ban điều hành CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay. Hoa hậu sinh năm 1989 được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc NVT từ  ngày 16/3/2022, đúng thời điểm NVT đang là “hoa hậu” trên thị trường chứng khoán.

Theo báo cáo tài chính soát xét công ty mẹ 6 tháng đầu năm, NVT ghi nhận lỗ 14,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái công ty ghi nhận lỗ 7,8 tỷ đồng. 

Khu du lịch nghỉ dưỡng Six Sences do Ninh Vân Bay vận hành.

Theo lý giải của công ty, doanh thu chính của công ty mẹ đến từ cổ tức nhận được từ các công ty con, trong khi các công ty này chưa hồi phục sau đại dịch Covid-19 nên chưa chuyển cổ tức về công ty mẹ. Mặt khác, chi phí tài chính là khoản lãi vay phải trả tương ứng 11,6 tỷ đồng tăng hơn kỳ trước  9 tỷ đồng dẫn đến mức lỗ năm nay lớn hơn so với năm ngoái.

NVT mới đây đã công bố tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường sẽ diễn ra ngày 5/10 tới đây. Đại hội dự kiến sẽ bầu bổ sung hai thành viên HĐQT thay cho hai người sẽ rút khỏi HĐQT là ông Phạm Thành Thái Lĩnh và ông Nguyễn Hoàng Giang. 

Ông Phạm Thành Thái Lĩnh hiện là thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc NVT từ tháng 6/2021. Ông Lĩnh từng có nhiều năm làm Giám đốc đầu tư tại Chứng khoán Bảo Việt, từng là Giám đốc đầu tư tại DNP Water của doanh nhân Vũ Đình Độ. 

Nhóm DNP Water trở thành cổ đông của NVT từ năm 2019. Hiện Phó Tổng giám đốc NVT Đặng Thị Ngọc Hân còn là Giám đốc đối ngoại của CTCP Nhựa Đồng Nai (DNP), một doanh nghiệp do ông Vũ Đình Độ làm Chủ tịch HĐQT.

NVT có vốn điều lệ 905 tỷ đồng, hiện đang vận hành hai khu du lịch nghỉ dưỡng gồm Six Sences Ninh Van Bay (thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) và Ana Mandara Dalat Villas Resort & Spa tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng). 

NVT hiện góp vốn vào 4 công ty con gồm: CTCP Du lịch Hồng Hải (51%), Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Dã Hương (99,51%), CTCP Phát triển Du lịch Tân An (56,75%), và CTCP Khách sạn Du lịch Bảo Việt (77,26%). 

Hiền Anh

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.