DN kinh doanh xuất bản phẩm... kêu trời!
DN kinh doanh xuất bản phẩm... kêu trời!
![]() |
Sách lậu tràn lan, chiếm thị phần của DN phát hành ngoài quốc doanh - Ảnh Internet |
Khó khăn lớn nhất hiện nay là nạn in sách lậu, ăn cắp bản quyền. Trên thực tế, phần lớn các sách hay, sách dịch nổi tiếng đều là do tư nhân liên kết xuất bản. Chính vì thế, sách của các DN này bị nạn in sách lậu “hành” nhiều nhất.
Đại diện Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Đại Trường Phát, DN chuyên kinh doanh sách tiếng Anh, sách thiếu nhi, thiết bị trường học, cho biết, nạn sách lậu đang gây thiệt hại rất lớn đến công việc kinh doanh của DN. Thời gian qua, DN cấp phép phân phối bộ sách giáo khoa tiếng Anh cho học sinh trung học và tiểu học. Vào năm 2010, doanh số tiêu thụ sách này tương đối lớn. Nhưng sang đầu năm 2011, trên thị trường lại tràn lan sách in không phép. DN không bán được sách, mọi nỗ lực đàm phán bản quyền với NXB nước ngoài và vốn đầu tư in sách đều “đổ sông đổ bể”.
“Sách DN nhập đều là sách có bản quyền. Nhưng hễ cứ phát hành ra thị trường năm đầu tiên là ngay lập tức năm sau đó lại có sách lậu. Có phải vì chế tài cho sách lậu chưa đủ sức răn đe?”, DN này bức xúc.
Bên cạnh đó, các DN làm sách cũng bị cuốn vào khó khăn chung của nền kinh tế. Vốn kinh doanh đang tạo áp lực cho DN. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phân sách Thái Hà cho biết: “Nếu không có “lương khô” thì Thái Hà đã đóng cửa 5 lần rồi. Năm 2012 sẽ là một năm rất khó, nếu như năm vừa qua có 60.000 DN phá sản thì năm nay con số đó có thể lên đến 100.000 DN”.
Ông Hùng hy vọng việc liên kết giữa các DN phát hành sách ngoài quốc doanh với nhau và với 64 NXB sẽ tạo nên một sức mạnh thực thụ để các DN và NXB vượt qua khó khăn và cùng phát triển.
![]() |
Khó khăn nhất vẫn là các DN làm lịch block |
Hiện một số quy định về mặt quản lý nhà nước còn đang “bó bột” hoạt động của các DN. Ông Phạm Ngọc Xuyến, Giám đốc Công ty văn hóa Trí Đức Thái Thịnh, một DN chuyên sản xuất và cung ứng lịch, cho biết, DN tư nhân đang thiếu tính chủ động trong kế hoạch kinh doanh vì giấy phép sản xuất phải thông qua NXB. Mọi khâu cho sản xuất lịch block như thiết kế, làm bao, hộp… đều phải chuẩn bị từ rất lâu, đầu tư rất kỹ lưỡng và tốn kém. Chuẩn bị xong, nếu như không được cấp phép sản xuất thì phải hủy kế hoạch xuất bản và chịu lỗ.
“Nhà nước không cần ủng hộ tiền bạc, chỉ cần ủng hộ về cơ chế, định hướng để các DN được chủ động hơn", ông Xuyến đề nghị.
Ông Vũ Đình Hòa, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa Văn Lang cho rằng, giá giấy đang tăng, thuế giấy cũng khá cao, trong khi NXB được hưởng thuế thu nhập DN thì các DN tư nhân lại không được hưởng. Các cơ quan chức năng cần tạo cơ chế thông thoáng để DN hoạt động thuận lợi, tiết kiệm chi phí, thúc đẩy hoạt động xuất bản. Về lịch block, nên cấp giấy phép, phát tem cho DN cùng làm.
Đồng tình với đề xuất của ông Hòa, đại diện Công ty TNHH lịch Tao Đàn - Nhà sách Nguyên Bình cho rằng, nên giao toàn bộ giấy phép xuất bản lịch cho tư nhân làm. Vì cho dù NXB có giành quyền xuất bản cuối cùng cũng phải đưa cho tư nhân phát hành. Khi được cấp phép làm, các DN sẽ tự quản hoạt động xuất bản của nhau, sẽ không có chuyện in lậu, in nối bản.
Duy Nguyên