Đề xuất phát sóng chương trình phát thanh tiếng S’Tiêng và Jeh-Triêng

Cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đề xuất phát sóng 2 thứ tiếng S’Tiêng và Jeh-Triêng để giúp đồng bào dân tộc tiếp nhận được thông tin đa dạng, đầy đủ, chính xác và mới nhất.

Khu vực Tây Nguyên hiện có khoảng 5,5 triệu người, trong đó có 13 dân tộc thiểu số chính với gần 2 triệu người. Các dân tộc thiểu số đang sinh sống xen kẽ nhau, có sự giao lưu về văn hóa với người Kinh và các dân tộc thiểu số khác từ miền Trung, miền Bắc đến sinh cơ lập nghiệp.

Trong quá trình chung sống, các cộng đồng dân cư thuộc nhiều nhóm ngôn ngữ khác nhau, nhưng cũng đang đứng trước nguy cơ lớn về sự mai một ngôn ngữ, nét văn hóa truyền thống đặc trwgn của mỗi dân tộc.

Hiện tại, ở khu vực Tây Nguyên, VOV đang thực hiện 6 thứ tiếng phát thanh của 6 dân tộc thiểu số lớn gồm: Ê Đê, Gia Rai, Ba Na, Xê Đăng, K’ho, M’nông.

Tuy nhiên, vẫn còn một số dân tộc khác có số dân tương đối lớn mà một số đài phát thanh – truyền hình địa phương và Đài Truyền hình Việt Nam đã có chương trình phát sóng với ngôn ngữ của họ như Jeh-Triêng, S’Tiêng, Chu Ru, H’rê.

Người S'Tiêng có dân số gần tương đương người dân tộc M'nông nhưng vẫn chưa có chương trình phát thanh bằng tiếng S'Tiêng. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Trước thực tế đó, Cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên của VOV đã có đề án trình lãnh đạo VOV xin phát sóng 2 thứ tiếng S’Tiêng và Jeh-Triêng, trong đó nêu rõ tính cấp thiết, nhu cầu cũng như phương án thực hiện việc phát sóng 2 thứ tiếng này.

Cụ thể, dân tộc S’Tiêng hiện có khoảng 100.000 người (gần tương đương với dân tộc M’nông), cư trú tập trung tại tỉnh Bình Phước, số còn lại phân bố ở các tỉnh: Lâm Đồng, Đăk Nông, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương. Còn dân tộc Jeh-Triêng có dân số gần 60.000 người, sinh sống và lao động chủ yếu dọc biên giới Campuchia – Việt Nam – Lào, từ tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Quảng Nam.

Giống như các dân tộc thiểu số sinh sống ở Tây Nguyên, cộng đồng dân tộc S’Tiêng và Jeh-Triêng cũng có các đặc trưng đời sống, kinh tế, văn hóa khá tương đồng. Ngôn ngữ của người S’Tiêng và Jeh-Triêng thuộc nhóm Môn – Kh’mer trong ngữ hệ Nam Á, cùng ngữ hệ với tiếng Ba Na, K’ho, Xê Đăng và M’nông, hiện đang được tổ chức sản xuất chương trình phát thanh ở Cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên. Đây là một trong những thuận lợi lớn trong công tác nghiên cứu, xây dựng và triển khai tổ chức sản xuất các chương trình phát thanh tiếng dân tộc S’Tiêng và Jeh-Triêng của VOV.

Mặt khác, trong Quyết định số 1270 của Thủ tướng Chính phủ (ban hành tháng 7/2011) về việc phê duyệt Đề án Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020, một trong những nhiệm vụ chính là VOV tăng cường công tác tuyên truyền tạo sự hiểu biết của xã hội về bảo tồn, phát triển văn hóa dân tộc thiểu số; phối hợp với các đài phát thanh và truyền hình tại các địa phương xây dựng các chuyên mục tuyên truyền về bảo tồn, phát triển văn hóa dân tộc thiểu số, ưu tiên sử dụng ngôn ngữ, chữ viết của dân tộc, trong đó có tiếng S’Tiêng và Jeh-Triêng.

“Cùng với xu thế hội nhập, mở cửa giao lưu văn hóa thì điều không tránh khỏi là văn hóa của người S’Tiêng và người Jeh-Triêng đang ngày càng mai một, trong đó có ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết. Vì vậy, việc xây dựng dự án phát sóng chương trình phát thanh tiếng S’Tiêng và Jeh-Triêng của VOV sẽ là một trong những công cụ góp phần bảo tồn và phát triển ngôn ngữ S’Tiêng và ngôn ngữ Jeh-Triêng trong cộng đồng”, Cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên của nhấn mạnh.

Nếu dự án này được thực hiện thì sẽ sớm phát huy hiệu quả, tác dụng, giúp đồng bào dân tộc thiểu số S’Tiêng và Jeh-Triêng tiếp nhận được thông tin đa dạng, đầy đủ, chính xác và mới nhất về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; góp phần củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia.

Bình Minh

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.