Dấu hiệu cảnh báo cơ quan sinh dục của trẻ gặp 'nguy'

Nhiều cha mẹ chủ quan với các dấu hiệu đau, ngứa ở cơ quan sinh dục của trẻ, thậm chí cho rằng chờ lúc nào có thời gian mới đi khám thì đã muộn...

Theo BS.CK2 Huỳnh Cao Nhân – Trưởng khoa Ngoại tiết niệu, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh, những tai nạn ở “vùng kín”các bé đôi khi khiến cả nhà lo lắng; có những dấu hiệu không đáng lo nhưng có dấu hiệu lại cảnh báo nguy hiểm cho bé. 

Trong quá trình sinh hoạt, ở bé trai vẫn gặp các tai nạn như chấn thương dương vật, chấn thương bìu, chấn thương tinh hoàn... nguyên nhân hay gặp nhất là các bé bị kẹt khóa quần, chấn thương vùng kín do tai nạn giao thông, tai nạn trong quá trình chơi đùa. 

Trường hợp bị kẹt khoá quần ở trẻ trai, do trẻ bất cẩn gây dính da dương vật vào khoá. Khi đó trẻ rất đau, nhiều trường hợp ba mẹ trẻ xử lý khiến vết thương bầm dập. Vì vậy, trong trường hợp này, bác sĩ khuyên cha mẹ không xử lý được nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để bác sĩ xử lý. Có thể cắt bỏ hết quần, để lại phần kẹt để bác sĩ xử lý.

Ảnh minh hoạ.

Một tai nạn nữa cũng hay gặp đó là nhiều trẻ lớn hơn chút, trẻ tự tụt bao quy đầu sau đó lại không tụt lại được dẫn tới kẹt bao quy đầu. Trong trường hợp này, trẻ cần gặp bác sĩ để “giải nguy” mà không nên tự ý cố tụt phần nghẹt lại.

Còn trường hợp nguy hiểm nữa ở bé trai, bác sĩ Nhân khuyến cáo, cha mẹ cần phải để ý các biểu hiện bất thường ở cơ quan sinh sản của bé. Nếu bé trai đau 1 bên tinh hoàn, đau vào ban đêm nhiều, đây là dấu hiệu cảnh báo xoắn tinh hoàn, trẻ cần đến bệnh viện sớm nhất vì can thiệp sớm mới cứu được tinh hoàn. Nếu trẻ bị xoắn tinh hoàn để càng muộn tinh hoàn thiếu máu nuôi sẽ phải cắt bỏ. 

Bác sĩ Nhân chia sẻ, có những trường hợp cha mẹ bận bịu, chủ quan khi thấy trẻ đau tinh hoàn nghĩ đó là bệnh lý thông thường, viêm tinh hoàn… nên cố đi làm chờ khi có thời gian mới cho con đến bệnh viện. Khi trẻ vào viện tinh hoàn đã tím đen bác sĩ đành cắt bỏ, trẻ sẽ phải đặt tinh hoàn nhân tạo khi trưởng thành.

Theo bác sĩ, xoắn tinh hoàn là hiện tượng thừng tinh bị xoắn quanh trục của nó làm tắc nghẽn mạch máu nuôi tinh hoàn. Xoắn tinh hoàn là một cấp cứu niệu khoa khẩn cấp thường gặp ở trẻ em, chiếm tỉ lệ khoảng 1/4.000 nam giới dưới 25 tuổi và là một trong những nguyên nhân thường gặp trong các nguyên nhân gây mất tinh hoàn ở nam giới.

Ở bé gái, xoắn buồng trứng là nguy hiểm nhất, trẻ thường có biểu hiện đau bụng. Nếu thấy bé gái than đau bụng, cha mẹ nên cho trẻ khám luôn vì nguy cơ xoắn buồng trứng, xoắn nang buồng trứng có thể ảnh hưởng tới sức khoẻ của trẻ.

Đặc biệt là trẻ vị thành niên đau bụng cha mẹ cần nghĩ ngay tới nguy cơ xoắn buồng trứng. Nhiều phụ huynh khi đưa con vào viện khám vẫn nghĩ rằng đây là căn bệnh của phụ nữ đã trưởng thành, không ngờ con mình còn nhỏ đã mắc bệnh.

Bác sĩ Nhân chia sẻ, có trường hợp bé than thở bộ phân sinh dục ngứa nên mẹ đã lấy dung dịch vệ sinh của người lớn sử dụng cho bé làm cho bé khó chịu nhiều hơn do nồng độ của người lớn cao hơn. Bởi vì một số dung dịch vệ sinh có thể gây kích thích, rát đỏ, kích ứng niêm mạc cho trẻ. Khi trẻ bị ngứa, tốt nhất cha mẹ nên xin ý kiến bác sĩ để được tư vấn sử dụng như thế nào.

Bác sĩ Nhân khuyến cáo, các phụ huynh nên giáo dục trẻ sớm về cách bảo vệ cơ quan sinh dục của mình từ giữ vệ sinh sạch sẽ, vận động để tránh chấn thương cơ quan sinh dục như thế nào.

Trẻ chơi các môn thể thao mạnh bạo cần hướng dẫn trẻ cách bảo vệ vùng kín của mình để giảm các tai nạn.

Cha mẹ cũng nên nói với trẻ cần chia sẻ, nói với cha mẹ các dấu hiệu bất thường ở cơ quan sinh dục. Nhiều trẻ không nói với người lớn có thể dẫn tới nguy hiểm, bệnh nặng mới nói.

K.Chi
 

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Cô giáo trẻ vượt 300km ra Hà Nội 'xẻ' một phần gan cứu em trai '9 phần tử vong'

Tìm mọi cách để cứu chồng đang nguy kịch, vợ anh K. sẵn sàng hiến gan nhưng bác sĩ thông báo chỉ số không phù hợp. May mắn, người chị gái làm nghề giáo viên đã kịp thời vượt 300km có mặt để cứu em trai.

Đang cập nhật dữ liệu !