Đánh học sinh vẹo cột sống, giáo viên bị đình chỉ công tác

Sáng 25/2, Ban giám hiệu Trường THCS Long Hòa, huyện Phú Tân (An Giang) đã quyết định đình chỉ công tác thầy Lê Trường Thọ, giáo viên chủ nhiệm lớp 7A3, để làm rõ vụ đánh học sinh.

Trường THCS Long Hòa, nơi xảy ra vụ việc

Theo đó, ngày 19/1, em P.T.M.T, học sinh lớp thầy Thọ chủ nhiệm và là tổ trưởng môn Địa lý nhưng không thuộc bài nên thầy Thọ đã la mắng. T. xin không làm tổ trưởng nữa liền bị thầy chủ nhiệm bắt đứng vào vòng tròn và đánh 100 roi ngay lưng.

Hình phạt mà thầy Thọ đưa ra với mỗi trường hợp không thuộc bài phải chịu từ 2 - 3 roi. Nếu tổ trưởng bộ môn không thuộc bài thì số roi tăng lên gấp 10 lần, từ 20 - 30 roi. Ai thấy áp lực quá xin từ chức thì chịu thêm 40 roi.

Bị đánh trên chục roi bằng loại thước dẹp, dài khoảng 1m, T. khóc vì đau. Nhiều em khác trong lớp thương bạn nên chạy lên xin thầy để được chịu đòn thay. Theo em T., tính cả số roi T. bị đánh và các bạn chịu thay thì thầy Thọ đã đánh hơn 70 roi.

Sau đó, T. than đau nên gia đình đã đưa em lên Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM để khám. Kết quả khám bệnh cho thấy em T. bị vẹo cột sống nhưng không quá nghiêm trọng. Bức xúc trước cách cư xử thô bạo của thầy Thọ, người nhà em T. đã đưa thông tin lên mạng xã hội phản ánh.

Ban giám hiệu Trường THCS Long Hòa cho biết, sau khi nghe gia đình phản ánh, trường đã thành lập đoàn đến nhà để xin lỗi em T. và phụ huynh.

Tường trình với lãnh đạo, thầy giáo 34 tuổi thừa nhận đánh em T. trên chục roi. Thầy chủ nhiệm lý giải việc đánh học trò là muốn các em chuyên tâm học hành.

Ông Lê Văn Còn, Trưởng phòng GDĐT huyện Phú Tân cho biết, phòng đã nắm được vụ thầy Thọ đánh học sinh. Phòng đã làm báo cáo gửi UBND huyện Phú Tân và làm quy trình xử lý, kỷ luật thầy Thọ.

Bạch Dương
Từ khóa: đánh học sinh bạo lực học đường thầy giáo đánh học sinh vẹo cột sống giáo viên chủ nhiệm trường thcs long hòa an giang không thuộc bài phạt đánh roi đình chỉ công tác

Mở rộng cửa phòng thí nghiệm đón bài toán từ doanh nghiệp

Đào tạo nhân lực và nghiên cứu khoa học cần xuất phát từ thực tiễn để tri thức sớm trở thành công nghệ, sản phẩm và giá trị thực cho xã hội.

Kích hoạt tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên nông nghiệp

Ngày 28/8, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp Nông nghiệp và Đổi mới sáng tạo năm 2026.

Trường Đại học Giao thông Vận tải vươn tầm châu Á

Đại học Giao thông Vận tải (UTC) vào nhóm 12 trường dẫn dắt thuộc Đề án phát triển đại học Thủ đô với mục tiêu lọt top 150 châu Á.

Khởi động Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao

Từ 13/8, Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao Samsung Innovation Campus tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) chính thức vận hành.

GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 5 năm.

Tìm lời giải cho đường sắt tốc độ cao Việt Nam

Hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài nước đã tham gia Hội thảo Quốc tế ISART 2026 nhằm tìm giải pháp phát triển đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị cho Việt Nam.

Liên kết '3 nhà' đưa nghiên cứu khoa học từ phòng thí nghiệm ra đồng ruộng

Không dừng lại ở các bài báo quốc tế hay công trình lưu trên giấy giảng viên, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm thẳng ra đồng ruộng.

6.000 vị trí việc làm cho sinh viên nông nghiệp

Hơn 60 doanh nghiệp tham gia, gần 6.000 vị trí được chào đón tại "Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp 2025” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức.

‘3 nhà’ bắt tay nâng chất lượng đầu ra cho sinh viên nông nghiệp

Chiều 14/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị “Thúc đẩy liên kết Nhà nước, Đại học, Doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 71”.

Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa

Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.

Đang cập nhật dữ liệu !