Đắk Lắk: Sẽ cho học sinh cách ly được thi bổ sung cuối năm học

Đó là khẳng định của ông Đoàn Ngọc Thượng, Phó Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) sau khi xuất hiện 1 ca mắc Covid-19 trên địa bàn khiến nhiều học sinh liên quan phải trong diện cách ly.

Sáng nay (9/5), UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc họp khẩn bàn về phương án ngăn chặn, rà soát các trường hợp liên quan đến ca Covid -19 vừa được công bố vào ngày 8/5.

Tại cuộc họp này, ông Đoàn Ngọc Thượng, Phó Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột cho biết, liên quan đến ca dương tính với SARS-CoV-2 còn có các trường hợp F1 là học sinh và nhà sư.

Cơ quan chức năng đã xác định có 1 cháu học sinh Trường mầm non Hoa Lan (đường Y Ngông) là trường hợp F1, trong Trường mầm non Hoa Lan có 6 lớp với khoảng 120 cháu đang theo học.

“Ngoài 1 cháu ở Trường mầm non Hoa Lan còn có một số thầy chùa và phật tử xuống để cúng cho gia đình, đây cũng là F1 nên thành phố đang truy vết đến cùng để xử lý hiệu quả nhất”, ông Thượng cho biết thêm.

Đối với hẻm 189/1/25 Mai Hắc Đế, phường Tân Thành có khoảng 50 hộ dân trong khu vực phong tỏa, TP. Buôn Ma Thuột đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm để kịp thời xử lý.

Ngoài ra, liên quan tới việc các em học sinh trong khu vực phong tỏa, cách ly sẽ thi hết năm học như thế nào, ông Đoàn Ngọc Thượng cho biết sẽ đề nghị cho các em thi bổ sung kỳ thi cuối năm học 2020-2021 nên các bậc phụ huynh và các em không cần phải lo lắng.

{keywords}
Khu vực bị phong tỏa

Trước đó, như Infonet thông tin, vào tối ngày 8/5, UBND TP Buôn Ma Thuột đã khẩn cấp phong tỏa con hẻm 189 Mai Hắc Đế, phường Tân Thành vì có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Nữ bệnh nhân C.T.T.T (sinh năm 1998, trú tại xã Nam Đà, huyện Krông Nô, Đắk Nông, hiện đang làm nhân viên Thẩm Mỹ Quốc Tế AMIDA tại Đà Nẵng) lưu trú từ ngày 6/5.

Tối 7/5, nữ bệnh nhân C.T.T.T biết mình có triệu chứng ho, sốt nhẹ đã chủ động đến trạm y tế phường Tân Thành khai báo.

Chị T. sau đó được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và lập tức được đưa đi cách ly.

Sau khi bệnh nhân cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2, ngành y tế Đắk Lắk đã phong tỏa hẻm 189 Mai Hắc Đế và tiến hành phun khử trùng khu vực trên.

Hà Nội tiếp tục phát hiện thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Hà Nội tiếp tục phát hiện thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

CDC Hà Nội thông tin vừa phát hiện thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, 1 trường hợp ở quận Thanh Xuân và 1 ở huyện Phúc Thọ.

Hải Dương

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ngôi làng nhỏ có đến hàng trăm giáo sư, tiến sĩ

Làng Nguyệt Viên (xã Hoằng Quang, TP Thanh Hóa) được biết đến là “làng khoa bảng”, nơi đây vẫn còn tấm bia ghi danh 11 vị tiến sĩ. Tiếp bước truyền thống hiếu học, đến nay, làng Nguyệt Viên đã có hàng trăm giáo sư, tiến sĩ.

Thủ khoa tốt nghiệp sớm 1 năm, điểm cao nhất trong lịch sử Kinh tế Quốc dân

Hoàn thành chương trình tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân chỉ trong 3 năm với bảng điểm 100% đạt A và A+, Nguyễn Hoàng Dương trở thành thủ khoa có điểm cao nhất trong lịch sử của ngôi trường này.

Dòng họ có 2 cha con tiến sĩ làm quan to, cuối đời từ chức vì 'quá vinh hiển'

Trong số 82 văn bia tại Văn miếu Quốc Tử Giám có khắc tên hai cha con cùng đỗ đại khoa là Trạng nguyên Giáp Hải và Tiến sĩ Giáp Lễ. Những giai thoại kể về sự hiếu học và đỗ đạt vinh hiển ấy luôn là niềm tự hào của dòng họ Giáp tại Bắc Giang.

Nữ sinh Hà Nội được 6 đại học Mỹ chào đón, có trường cấp học bổng 8,4 tỷ

Là một trong 25 ứng viên nhận được học bổng toàn phần, xét chọn từ 12.500 hồ sơ, Trâm Anh sẽ được cấp 8,4 tỷ đồng nếu theo học tại Đại học Richmond (Mỹ).

Đang cập nhật dữ liệu !