Đại gia Nguyễn Hữu Đường: Nhiều DN chưa tin tôi bỏ ra 500 tỷ để miễn phí

Câu chuyện ông Nguyễn Hữu Đường, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Hòa Bình Group miễn phí 25.000m2 TTTM cho doanh nghiệp Việt và làm bánh mỳ ngon nhất để “câu” khách… gây nên cả sự tò mò và nghi hoặc.

Ông Đường là chủ của hàng loạt dự án bất động sản có tiếng ở Hà Nội như: dự án Tháp đôi Hòa Bình Summerset ở Hoàng Quốc Việt, chung cư Hòa Bình Green Apartment ở đường Bưởi hay dự án 6 sao Hòa Bình Green City ở Minh Khai… vừa mới khai trương Trung tâm thương mại V+ (TTTM V+), nơi những doanh nghiệp Việt được miễn phí toàn bộ sàn thương mại để bán hàng Việt trong vòng 50 năm.

Thế nhưng, mới chỉ có ít doanh nghiệp mở cửa bán hàng tại tầng 1, còn các tầng 2, 3, 4 và 5 vẫn trống trơn. Vì sao lại có hiện tượng này?

Đại gia Nguyễn Hữu Đường: Nhiều DN chưa tin tôi bỏ ra 500 tỷ để miễn phí - ảnh 1

Việc miễn phí tiền thuê mặt bằng trung tâm thương mại V+ cho DN trong 50 năm được ông Đường ví như việc "làm từ thiện". Ảnh: Minh Thư

Chia sẻ với PV Infonet, ông Đường cho hay: "Cả 5 tầng TTTM V+ là 25.000m2, một Tập đoàn đã trả tôi 330 tỷ đồng cho 13.000m2 xây thô nhưng tôi không bán, nên giá của 25.000 m2 khi hoàn thiện thì ít nhất cũng phải trên 500 tỷ đồng".

Chúng tôi không thu phí mặt bằng đối với các DN tham gia bán hàng Việt tại V+ trong vòng 50 năm nên có thể coi như đây là việc “làm từ thiện”.

“Thực tế ở Việt Nam mô hình này chưa có nên các DN Việt Nam vẫn chưa tin nên chưa có nhiều đơn vị tham gia. Có lẽ, họ nghĩ rằng trên đất nước này không có ai bỏ ra 500 tỷ để “vứt” tiền qua cửa sổ cả”, ông Đường nói.

Mặt khác, DN tham gia bán hàng tại V+ cũng được kiểm soát hàng hóa khá kỹ, DN phải thực sự tự sản xuất chứ không phải đi nhập hàng Trung Quốc về rồi dán mác Việt Nam vào bán. Do đó, hàng hóa nào được bày bán tại TTTM mà có chữ V+ thì ông Đường khẳng định hàng hóa có chất lượng tốt nhất và có giá bán rẻ nhất thế giới.

Đại gia Nguyễn Hữu Đường: Nhiều DN chưa tin tôi bỏ ra 500 tỷ để miễn phí - ảnh 2

Một pano có nội dung gây chú ý được treo tại tầng 2 của TTTM V+. Ảnh: Minh Thư

Vì thế, điều kiện duy nhất khi vào V+ chỉ là DN sản xuất của Việt Nam, nếu bán được hàng thì họ chỉ phải đóng 1% lợi nhuận, còn nếu không bán được hàng thì V+ sẽ đóng cả tiền phí quản lý, điện, nước cho DN… Hợp đồng sẽ được ký kết trong 5 năm, được gia hạn trong những năm tiếp theo.

“Song, dù chúng tôi đã đăng những điều kiện này ở nhiều kênh thông tin đại chúng nhưng DN Việt vẫn chưa tin”, ông Đường cho biết thêm.

Ý tưởng của việc tặng 25.000m2 sàn TTTM và siêu thị được ông Đường chia sẻ: Đơn giản chỉ là để các DN Việt Nam có chỗ trưng bày, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm đến những người Việt cũng như khách nước ngoài đang sinh sống hay đến thăm Việt Nam. Bởi theo ông, DN thương mại trong nước số nhiều đã bán cho DN nước ngoài, thị trường trong nước còn lại rất ít. Một đất nước mà nền thương mại không nắm được sẽ không điều tiết được hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chính vì thế, ông Đường vẫn tin rằng chỉ trong 6 tháng đến 1 năm nữa tỉ lệ trống tại TTTM này sẽ được lấp đầy bởi đây là trung tâm bán hàng chất lượng và giá rẻ nhất ở Việt Nam cũng như thế giới.

“TTTM V+ sẽ là mô hình thí điểm đầu tiên, tương lai mô hình này sẽ được triển khai, nhân rộng ra 62 tỉnh thành. Riêng trong năm nay, chúng tôi sẽ triển khai ở Vinh, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc”, ông Đường bật mí.

Tới đây, nhiều người sẽ đặt câu hỏi: Vậy việc kinh doanh miễn phí này sẽ không thu được số tiền đầu tư đã bỏ ra thì Hòa Bình sẽ lấy tiền ở đâu để đầu tư vào các tỉnh khác?

Không giấu giếm, ông Đường nói thẳng: Chúng tôi có nhiều lĩnh vực đầu tư khác, trong 28 năm hoạt động cũng đã có nhiều thành công, tổng tài sản của chúng tôi có gần 5.000 tỷ đồng thì có lẽ sẽ bỏ ra khoảng 1.500 tỷ để đầu tư các TTTM ở các tỉnh.

Hơn nữa. ở các TTTM đó, chúng tôi có sản xuất bánh mỳ và các loại bánh để kinh doanh thêm.

“Tôi có thuê một thợ làm bánh người Bỉ, mỗi tháng phải trả 200 triệu đồng tiền lương. Nhưng mức lương để người thợ này hưởng tại TTTM này chỉ là 100 triệu đồng, còn 100 triệu nữa tôi vẫn trả nhưng ông phải có trách nhiệm đào tạo đội ngũ làm bánh ở các TTTM của tôi trong tương lai.

Bánh mỳ của chúng tôi có thể “ngon nhất thế giới” vì từ máy móc lẫn nguyên liệu của chúng tôi đều mới, đều tốt nhất thế giới, nước làm bánh đều được sử dụng nước tinh khiết. Cộng với thợ làm bánh giỏi nhất thế giới… thì sẽ cho ra sản phẩm bánh mỳ ngon nhất nhưng lại có giá rẻ nhất”, ông Đường chia sẻ thêm.

Câu chuyện dùng bánh mỳ giá rẻ để “câu” khách tới TTTM đông hơn đã được một vài siêu thị áp dụng. Tuy nhiên, theo khẳng định của ông Đường, tất cả các sản phẩm bán ở V+ đều rẻ nên không phải dùng bánh mì giá rẻ để “câu” khách mà theo ông, việc sản xuất bánh mì và các loại bánh khác là ông muốn chứng minh với các DN Việt: Nếu cung cấp các sản phẩm có chất lượng, uy tín và giá rẻ thì sẽ sống khỏe!.

Minh Thư

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.